Những vệt máu ám ảnh

LÊ PHI LONG |

Ngày cuối cùng của tháng 10 đã qua, cũng là ngày mọi người nói nhiều về Lễ hội Halloween - còn gọi là “lễ hội ma quỷ” hay “lễ hội hóa trang”, là một ngày lễ truyền thống ở các nước phương Tây, nhưng được nói với nhiều ý kiến trái chiều là ở… Việt Nam.

Câu chuyện được nói ở đây là việc tổ chức lễ hội Halloween trong các trường học, từ cấp tiểu học đến các cấp cao hơn.

Lễ hội Halloween đã du nhập sang Việt Nam và được chú ý nhiều trong những năm gần đây.

Halloween là lễ hội văn hóa có nguồn gốc từ Kitô giáo, được tổ chức vào ngày 31.10 hằng năm để tưởng nhớ các vị thánh, các vị tử đạo cùng tín hữu trung kiên đã qua đời và để con người không còn sợ hãi cái chết.

Những người tham gia lễ hội sẽ hóa trang thành ma quỷ với những bộ quần áo phù thuỷ, ma mị, hóa trang thành ma cà rồng, búp bê man rợ, chú hề ma quái, tạo hình con thú hay gương mặt biến dạng...

Tuy nhiên, những hình ảnh trong lễ hội Halloween những năm gần đây lại khiến nhiều người có cách nhìn nhận lại những giá trị mà lễ hội này mang lại, trong đó nguyên nhân là trào lưu này không mang tính giáo dục cao.

Những hình ảnh ma quỷ, máu me, rùng rợn, cách ăn mặc lố lăng, kỳ dị, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, thậm chí biến nó trở nên giật gân để gây sự chú ý.

Thậm chí, ngày hôm qua 31.10 hình ảnh một nhóm bạn trẻ đã hóa trang Halloween bằng việc nằm giả chết rồi đắp chiếu trên đường, cắm nhang ở giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) khiến dư luận xã hội ám ảnh, bàng hoàng và xôn xao bởi sự ghê rợn của hình ảnh trên.

Những hình ảnh trên khiến ai cũng thấy ám ảnh, sợ hãi. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sau Halloween thì tỉ lệ gặp ác mộng tăng lên rất nhiều, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ.

Cũng không phủ nhận việc tổ chức các lễ hội như thế này sẽ giúp các em học sinh có thêm sân chơi, tạo sự mạnh dạn, hiểu biết thêm các nền văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, so sánh giữa những giá trị có được và những giá trị tiêu cực liên quan đến lễ hội Halloween thì cần phải xem xét lại.

Vậy nên, để ngăn chặn những biến tướng không đáng có của lễ hội Halloween, những người tổ chức phải hiểu rõ về lễ hội, tổ chức mang tính chất đúng nghĩa để mang ý nghĩa giáo dục.

Nếu không hiểu rõ về lễ hội của người ta thì không nên làm, chỉ khi hiểu rõ về văn hóa, ý nghĩa giáo dục, tất cả mọi thứ về lễ hội đó mới nên tổ chức.

Đúng như PGS.TS Trần Thành Nam - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, rằng phải hiểu giá trị văn hóa của lễ hội đó, thay vì chỉ bắt chước và làm nó cực đoan lên. Ngoài ra, phải có quy định hành xử trong những lễ hội đông người để không xuất hiện những hành vi phản cảm, phản văn hoá, gây ám ảnh sợ hãi cho cộng đồng.

Việc tổ chức các lễ hội là cần thiết để giúp giới trẻ hội nhập với thời cuộc, tuy nhiên, không nên làm chỉ mang tính hình thức, giật gân mà quên đi ý nghĩa, bài học sau mỗi lễ hội.

Đừng để những vệt máu ám ảnh các trẻ nhỏ, in đậm trên các trang giấy trong trường học sau lễ hội Halloween.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.

Tranh luận gay gắt cấm tổ chức Halloween trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi các trường học tổ chức lễ hội Halloween với nhiều hình thức khác nhau thì một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trên khắp các diễn đàn. Không ít phụ huynh thậm chí đề xuất ý kiến cấm tổ chức lễ hội này trong nhà trường. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, việc tổ chức các lễ hội là cần thiết để giúp giới trẻ hội nhập với thời cuộc, tuy nhiên, không nên làm chỉ mang tính hình thức, giật gân mà quên đi ý nghĩa, bài học sau mỗi lễ hội.

Lạ mắt với hình ảnh hóa trang dịp Halloween xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguyên Chân |

TPHCM - Hình ảnh hóa trang là những dị nhân, ma quỷ, hay nhân vật hoạt hình đầy vẻ ma mị xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút ánh nhìn của hàng nghìn người dân khi đến đây vui chơi trước đêm Halloween.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thảm kịch Halloween Hàn Quốc gợi lại những ký ức về Itaewon

Bảo Trân |

Thảm kịch Halloween kinh hoàng đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân nước ngoài, là vụ việc mới nhất khiến cả thế giới, cũng như Hàn Quốc đổ dồn sự chú ý vào khu vực Itaewon.

Tranh luận gay gắt cấm tổ chức Halloween trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi các trường học tổ chức lễ hội Halloween với nhiều hình thức khác nhau thì một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trên khắp các diễn đàn. Không ít phụ huynh thậm chí đề xuất ý kiến cấm tổ chức lễ hội này trong nhà trường. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, việc tổ chức các lễ hội là cần thiết để giúp giới trẻ hội nhập với thời cuộc, tuy nhiên, không nên làm chỉ mang tính hình thức, giật gân mà quên đi ý nghĩa, bài học sau mỗi lễ hội.

Lạ mắt với hình ảnh hóa trang dịp Halloween xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguyên Chân |

TPHCM - Hình ảnh hóa trang là những dị nhân, ma quỷ, hay nhân vật hoạt hình đầy vẻ ma mị xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút ánh nhìn của hàng nghìn người dân khi đến đây vui chơi trước đêm Halloween.