Những ưu đãi cho bệnh nhân là hộ nghèo khi đi khám chữa bệnh

Khánh An |

Khi đi khám chữa bệnh, những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi riêng.

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Theo quy định, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Do đó, người thuộc hộ nghèo không phải mất tiền mua BHYT mà sẽ được cấp thẻ miễn phí để hưởng các quyền lợi về BHYT.

2. Ưu đãi về mức hưởng BHYT

- Khám chữa bệnh đúng tuyến: Trong khi người không thuộc nhóm đối tượng chính sách phần lớn chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp đúng tuyến, thì người thuộc hộ gia đình nghèo khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

- Khám chữa bệnh trái tuyến:

Người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được Quỹ BHYT thanh toán:

Người thuộc hộ gia đình nghèo thông thường đi khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng theo đúng tuyến với tỷ lệ:

3. Hỗ trợ tiền ăn khi nằm viện

Người thuộc hộ nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

Năm 2021, mức lương cơ sở áp dụng là 1,49 triệu nên người bệnh sẽ được nhận hỗ trợ tiền ăn như là: 3% x 1,49 triệu đồng = 44.700 đồng.

4. Hỗ trợ chi phí đi lại, chuyển viện

Bệnh nhân nghèo được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện trong các trường hợp: Cấp cứu, tử vong, điều trị nội trú tuyến huyện trở lên, bệnh quá nặng và và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Mức hỗ trợ được quy định như sau:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh bằng 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có).

Có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển thì mức thanh toán chỉ tính như vận chuyển một người bệnh.

- Không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc về trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Mua bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú cần thủ tục gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về những thủ tục và điều kiện để mua bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú.

Hiểu đúng về thanh toán khi thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Từ năm 2021, bệnh nhân điều trị trái tuyến tại bệnh viện tỉnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí nội trú theo phạm vi quyền lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc về trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Mua bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú cần thủ tục gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về những thủ tục và điều kiện để mua bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú.

Hiểu đúng về thanh toán khi thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

ANH THƯ |

Từ năm 2021, bệnh nhân điều trị trái tuyến tại bệnh viện tỉnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí nội trú theo phạm vi quyền lợi.