Những quy định cụ thể về người lao động được nghỉ chế độ ốm đau trong năm

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Vũ (Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia BHXH được 7 năm, vậy trong 1 năm tôi được nghỉ hưởng chế độ bản thân ốm bao nhiêu ngày?

BHXH Hà Nội trả lời: Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20.11.2014, người lao động được nghỉ hưởng chế độ bản thân ốm với số ngày tùy theo điều kiện làm việc, cụ thể:

- Làm việc trong điều kiện bình thường:

+ 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

+ 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

=> Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Trường hợp ốm đau dài ngày( được quy định chi tiết tại danh mục bệnh dài ngày của bộ y tế)

+ Tối đa 180 ngày;

+ Hết 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị thì được thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

=>Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trên đây là những thông tin liên quan đến số ngày được nghỉ hưởng chế độ ốm đau. Bạn xem bạn thuộc trường hợp cụ thể nào trong 3 trường hợp trên từ đó bạn sẽ biết được số ngày thực tế bạn được hưởng chế độ ốm đau.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, người lao động vay vốn làm nhà ở

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.3, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ký kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Ninh Bình. Theo đó, sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn viên, NLĐ tại Ninh Bình được vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Sớm chấm dứt bệnh lao trong công nhân, người lao động

Minh Thành |

Dịch tễ lao ở Việt Nam hiện vẫn còn cao, xếp thứ 10 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới và xếp thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 12.000 ca tử vong liên quan đến bệnh lao. “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao” là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023.

Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp chế độ cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Sau loạt bài "Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương, nợ BHXH của người lao động" trên Báo Lao Động, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, người lao động (NLĐ) đang bất bình vì phía công ty đề nghị họ ký xác nhận để cơ quan BHXH chuyển tiền chế độ của NLĐ về tài khoản của công ty sau đó công ty mới chi trả cho NLĐ.

Đối tượng đập cây ATM ở Đà Nẵng định tự tử khi bị công an phát hiện

Mai Hương |

Theo Công an quận Hải Châu Đà Nẵng, đối tượng do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM trên đường Lê Duẩn.

“Bóng đá Nhật Bản không dễ với cầu thủ Việt Nam"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Hideharu Shinozaki - Giám đốc Học viện đào tạo trẻ câu lạc bộ Jubilo Iwata nhấn mạnh với một cầu thủ trẻ, trong đó có cầu thủ Việt Nam khi sang nước ngoài thi đấu, điều quan trọng nhất là phải chọn môi trường phù hợp để được thi đấu nhiều, phát triển bản thân.

Hồi sinh thương hiệu vang bóng một thời: Giá trị cốt lõi đến từ chất lượng

Cường Ngô |

Từng là các thương hiệu nội địa nổi tiếng, nhưng trước sức ép cạnh tranh với đối thủ ngoại, không ít thương hiệu hụt hơi trong cuộc đua trên thị trường, thậm chí nhiều thương hiệu hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thương hiệu như giày Thượng Đình, Biti’s… đã và đang hồi sinh trở lại một cách đầy mạnh mẽ.

Trăn trở chuyện xử phạt học sinh: Giáo dục cần sự yêu thương

Vân Trang |

Nhiều giáo viên than phiền, họ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đặc biệt trong việc xử phạt học sinh. Thay vì cùng giáo viên giáo dục học sinh, nhiều cha mẹ lại tập trung vào việc bắt lỗi và lên án thầy cô mỗi khi không hài lòng.

Tiểu hành tinh lớn sượt qua giữa Trái đất và Mặt trăng trong đêm nay

Thanh Hà |

Tiểu hành tinh sượt qua Trái đất ở khoảng cách gần đến mức các kính thiên văn tiêu chuẩn có thể phát hiện trên bầu trời đêm.

Tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, người lao động vay vốn làm nhà ở

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.3, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ký kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Ninh Bình. Theo đó, sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn viên, NLĐ tại Ninh Bình được vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Sớm chấm dứt bệnh lao trong công nhân, người lao động

Minh Thành |

Dịch tễ lao ở Việt Nam hiện vẫn còn cao, xếp thứ 10 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới và xếp thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 12.000 ca tử vong liên quan đến bệnh lao. “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao” là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023.

Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp chế độ cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Sau loạt bài "Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương, nợ BHXH của người lao động" trên Báo Lao Động, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, người lao động (NLĐ) đang bất bình vì phía công ty đề nghị họ ký xác nhận để cơ quan BHXH chuyển tiền chế độ của NLĐ về tài khoản của công ty sau đó công ty mới chi trả cho NLĐ.