Những nội dung giám sát việc hỗ trợ người dân do ảnh hưởng COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT về phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.

Trong Hướng dẫn này, Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức giám sát việc triển khai những nội dung trọng tâm sau đây:

Việc triển khai chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất;

Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc;

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế;

Triển khai chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

Triển khai hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác (nếu có).

Thời gian giám sát từ ngày 15.8.2021 - ngày 30.6.2022.

Căn cứ vào thời gian, tiến độ triển khai hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chủ trì giám sát xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát phù hợp.

Với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị số 16 thì tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát thì triển khai công tác giám sát theo quy định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách an ủi và giải thích với trẻ em về dịch bệnh COVID-19

LÂM ANH ( THEO UNICEF) |

Những thông tin về dịch COVID-19 khiến trẻ em có thể cảm thấy khó hiểu, lo lắng khi theo dõi trên mạng xã hội, trực tuyến hoặc nghe từ người khác. Trẻ em cũng có thể dễ bị cảm giác lo lắng, căng thẳng và buồn bã trong thời gian dịch bệnh.

Quân đội sẽ hỗ trợ đưa người tử vong vì dịch COVID-19 đi hỏa táng

B. Chương |

Với những nơi xảy ra tình trạng đơn vị mai táng quá tải, các Ban chỉ huy quân sự tại chỗ sẽ có lực lượng hỗ trợ công tác khâm liệm và đưa người mất vì dịch COVID-19 đi hỏa táng.

Không đăng ký tạm trú, người thuê trọ "bất lực" không có phiếu đi chợ

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội thực hiện liên tiếp hai đợt giãn cách xã hội và phát phiếu đi chợ theo ngày nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Do chủ quan trước đó không đăng ký tạm vắng, tạm trú, vì vậy, người thuê nhà trên địa bàn TP.Hà Nội không thể nhận phiếu đi chợ để mua những thực phẩm thiết yếu…

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cách an ủi và giải thích với trẻ em về dịch bệnh COVID-19

LÂM ANH ( THEO UNICEF) |

Những thông tin về dịch COVID-19 khiến trẻ em có thể cảm thấy khó hiểu, lo lắng khi theo dõi trên mạng xã hội, trực tuyến hoặc nghe từ người khác. Trẻ em cũng có thể dễ bị cảm giác lo lắng, căng thẳng và buồn bã trong thời gian dịch bệnh.

Quân đội sẽ hỗ trợ đưa người tử vong vì dịch COVID-19 đi hỏa táng

B. Chương |

Với những nơi xảy ra tình trạng đơn vị mai táng quá tải, các Ban chỉ huy quân sự tại chỗ sẽ có lực lượng hỗ trợ công tác khâm liệm và đưa người mất vì dịch COVID-19 đi hỏa táng.

Không đăng ký tạm trú, người thuê trọ "bất lực" không có phiếu đi chợ

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội thực hiện liên tiếp hai đợt giãn cách xã hội và phát phiếu đi chợ theo ngày nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Do chủ quan trước đó không đăng ký tạm vắng, tạm trú, vì vậy, người thuê nhà trên địa bàn TP.Hà Nội không thể nhận phiếu đi chợ để mua những thực phẩm thiết yếu…