Những nội dung công khai tuyển sinh vào Công an Nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công an đã có Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an Nhân dân.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 44 đưa ra các nội dung công khai trong tuyển sinh vào Công an Nhân dân gồm:

Quy định về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, phương thức tuyển sinh, ngành, chuyên ngành đào tạo, các môn thi tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh đối với các trình độ, loại hình đào tạo của các trường Công an Nhân dân.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, địa điểm thi tuyển, xét tuyển, thời gian chiêu sinh, nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh.

Kết quả sơ tuyển, phúc tra sơ tuyển, điểm thi, điểm phúc khảo, điểm xét tuyển cho thí sinh; kết quả xét tuyển và thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh).

Các nội dung khác (nếu có) theo quy định.

Các nội dung này được công khai dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm, nội dung công khai. Cụ thể:

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an Nhân dân (nếu có).

Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử.

Thông báo bằng văn bản hành chính.

Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị.

Niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường Công an Nhân dân…

Ngoài ra, thông tin về tuyển sinh vào Công an Nhân dân được thông báo ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thông tư được có hiệu lực từ ngày 16.6.2021.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đăng ký thường trú, tạm trú với người làm việc trong Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Cư trú, trong đó có quy định về đăng ký thường trú, tạm trú với người công tác, làm việc trong Công an nhân dân.

Đoàn viên Công an Nhân dân có hơn 17.500 sáng kiến

Cao Xuân Huy |

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, các tập thể, cá nhân trong Công đoàn Công an Nhân dân đã có hơn 17.500 sáng kiến đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐVN.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đăng ký thường trú, tạm trú với người làm việc trong Công an nhân dân

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Cư trú, trong đó có quy định về đăng ký thường trú, tạm trú với người công tác, làm việc trong Công an nhân dân.

Đoàn viên Công an Nhân dân có hơn 17.500 sáng kiến

Cao Xuân Huy |

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, các tập thể, cá nhân trong Công đoàn Công an Nhân dân đã có hơn 17.500 sáng kiến đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐVN.