Những kỹ năng để phòng chống bắt cóc trẻ em

Trang Anh |

Vụ việc bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh như một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn khi trông nom con trẻ. Tuy nhiên, điều cần thiết vẫn là dạy trẻ những kỹ năng phòng bị khỏi nguy cơ bị bắt cóc.

Những trường hợp trẻ bị bắt cóc đa số đều có chung một đặc điểm là trẻ tách riêng khỏi người thân để chơi. Đôi khi nguyên nhân do người lớn sao nhãng, không để ý đến trẻ.

Chính vì vậy, kỹ năng đầu tiên mà phụ huynh nên dạy con là không nên tách riêng ra để đi chơi, ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ.

Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được dạy, không đến gần, tiếp xúc và nghe theo lời người lạ, dù họ có biết tên tuổi và những thông tin của trẻ và gia đình trẻ đồng thời, phải kiên quyết từ chối trước những dụ dỗ bằng lời nói hay hiện vật của người lạ.

Điều trẻ cần làm là luôn bám sát và tập trung vào người thân hoặc cô giáo của mình. Khi có người lạ đến hỏi chuyện phải chạy lại nhờ người thân hoặc giáo viên nhờ giúp đỡ, tiếp chuyện.

Tuy nhiên, các phụ huynh cũng lưu ý, dạy cho trẻ biết trao đổi, chia sẻ trước những chuyện đã xảy ra. Ví như trẻ cần cho cha mẹ biết bản thân đã có tiếp xúc với người lạ ra sao. Từ đó sẽ giúp nâng cao cảnh giác và trang bị thêm các kỹ năng phòng bị khác.

Trong trường hợp trẻ bị bắt cóc, trẻ cần phải biết những kỹ năng như:

- Hét, gào khóc thật to để gây sự chú ý và tìm kiếm sự cầu cứu: Những cụm từ mà trẻ nên hét lên là "bắt cóc", "cháy nhà", "cứu cháu với"... Tiếng hét không chỉ giúp gây chú ý mà còn là động lực để thúc đẩy trẻ vùng vẫy mạnh hơn thoát khỏi tay kẻ bắt cóc.

- Ngay lập tức trẻ hãy cắn, đá, cào, cấu vào kẻ bắt cóc rồi vùng mạnh và bỏ chạy.

- Trẻ phải được dạy ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ và địa chỉ nhà, cũng như cách xử lý khi có cơ hội thoát khỏi kẻ bắt cóc.

Trang Anh
TIN LIÊN QUAN

Hành trình kì diệu để trở về nhà của bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Hà Phương - Thanh Chân - Phạm Đông |

Chỉ sau 1 ngày, bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được đoàn tụ với gia đình. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh: Bất ngờ với lời khai của đối tượng bắt cóc

Hà Phương - Thanh Chân - Phạm Đông |

Liên quan đến vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh, rạng sáng 23.8, tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988, Cao Bằng) khai nhận: "Ý định bắt cháu bé về để nuôi và mục đích nối lại tình cảm với chồng, nhà chồng".

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Bắt cóc để được tổ chức đám cưới

Nhóm phóng viên |

Nguyễn Thị Thu khai do bị sảy thai nên đã bắt cóc cháu Gia Bảo về làm con để được gia đình người yêu đồng ý cho cưới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hành trình kì diệu để trở về nhà của bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Hà Phương - Thanh Chân - Phạm Đông |

Chỉ sau 1 ngày, bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được đoàn tụ với gia đình. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh: Bất ngờ với lời khai của đối tượng bắt cóc

Hà Phương - Thanh Chân - Phạm Đông |

Liên quan đến vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh, rạng sáng 23.8, tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988, Cao Bằng) khai nhận: "Ý định bắt cháu bé về để nuôi và mục đích nối lại tình cảm với chồng, nhà chồng".

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Bắt cóc để được tổ chức đám cưới

Nhóm phóng viên |

Nguyễn Thị Thu khai do bị sảy thai nên đã bắt cóc cháu Gia Bảo về làm con để được gia đình người yêu đồng ý cho cưới.