Những khoản chi "lạ" gia đình phải gánh cho công ty du học quốc tế

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H không ra được visa du học cho học sinh theo thời hạn cam kết, nhưng không hoàn lại đủ số tiền đã thỏa thuận, đồng thời kê ra nhiều chi phí “lạ”.

Như Lao Động đã thông tin, bà Nguyễn Thị Liệu (trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) lao đao do không được hoàn lại đủ số tiền sau khi ký hợp đồng với công ty du học.

Theo đó, ngày 5.9.2020, bà Nguyễn Thị Liệu (bên B) đã ký Hợp đồng tư vấn du học số 25.HĐTVDH.2020 với Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H (bên A) do bà Hà Thị Mai Hương - Tổng Giám đốc - làm đại diện.

Bảng kê chi phí công ty tư vấn du học đã chi cho xử lý hồ sơ trường hợp con gái bà Nguyễn Thị Liệu, trong đó tiền dịch thuật đánh nhầm từ 1,2 triệu thành 12 triệu. Ảnh: QĐ
Bảng kê chi phí Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H đã chi cho việc xử lý hồ sơ trường hợp con gái bà Nguyễn Thị Liệu, trong đó tiền dịch thuật đánh nhầm từ 1,2 triệu đồng thành 12 triệu đồng. Ảnh: QĐ

Theo hợp đồng, sau ngày 30.12.2020, nếu không ra được visa du học Hàn Quốc cho con bà Liệu, công ty sẽ có trách nhiệm hoàn lại 100% số tiền cho gia đình học sinh đã đóng theo yêu cầu của công ty. Bà Liệu đã nộp cho công ty hơn 160 triệu đồng.

Quá hạn, con vẫn không được đi du học, bà Nguyễn Thị Liệu đã liên hệ với nhà trường ở Hàn Quốc và được nhà trường hoàn lại số tiền 4.241 USD (tương đương 100 triệu đồng).

Bà Liệu yêu cầu bà Hà Thị Mai Hương trả lại toàn bộ số tiền 63.100.000 đồng còn lại theo nội dung hợp đồng và cộng thêm lãi suất ngân hàng theo quy định.

Tuy nhiên, đã hơn hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi kết thúc hợp đồng, bà Hà Thị Mai Hương vẫn không hoàn lại số tiền nói trên cho bà Liệu.

Quá trình làm việc với phóng viên, bà Hà Thị Mai Hương cung cấp một bảng kê số tiền Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H đã chi cho việc xử lý hồ sơ của con gái bà Liệu. Cụ thể: Tiền dịch thuật 1,2 triệu đồng; Dấu lãnh sự và đại sứ quán 11,65 triệu đồng; Phí xin trường và thư mời 13,98 triệu đồng; Phí chuyển tiền sang trường 1,6 triệu đồng; Lãi suất và hồ sơ vay tín chấp ngân hàng VPP 14,205 triệu đồng, một số chi phí khác 7,75 triệu đồng. Tổng cộng 50,385 triệu đồng.

Bà Hương chỉ chấp nhận trả lại cho bà Liệu số tiền còn lại, khoảng 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện một công ty tư vấn du học tại TP.Vinh cho biết, chi phí dấu lãnh sự quán chỉ hết 4 USD/1 loại hồ sơ, nếu hồ sơ có 3 loại thì hết 12 USD, tương đương 280 nghìn đồng, các loại chi phí bỏ ra đều phải có hóa đơn, tài liệu minh chứng.

Phóng viên hỏi bà Hà Thị Mai Hương có tài liệu, hóa đơn gì minh chứng cho các khoản chi đã bỏ ra như kê khai nói trên, bà Hương đáp: “Nghề này có những việc không thể có hoá đơn” và tiếp tục thách thức bà Liệu kiện ra tòa.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo Nghệ An góp phần làm rạng danh truyền thống nhân ái

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Nghệ An - Đồng hành cùng quê hương đất nước qua các thời kỳ lịch sử, cộng đồng Phật giáo ở Nghệ An đã góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn truyền thống nhân ái của dân tộc.

Lao đao sau khi nộp tiền cho công ty du học quốc tế

QUANG ĐẠI |

Nghệ An- Sau khi nộp tiền cho Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H để ký hợp đồng đưa con đi du học nhưng không ra được visa du học, bà Nguyễn Thị Liệu không được hoàn lại đủ số tiền.

Vào cảng phải có giấy xét nghiệm khiến tiểu thương Đà Nẵng lao đao

Thanh Chung |

Cảng cá - chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (Đà Nẵng) được hoạt động trở lại, tuy nhiên việc vào cảng cá phải xét nghiệm COVID-19 khiến nhiều ngư dân, tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phật giáo Nghệ An góp phần làm rạng danh truyền thống nhân ái

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Nghệ An - Đồng hành cùng quê hương đất nước qua các thời kỳ lịch sử, cộng đồng Phật giáo ở Nghệ An đã góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn truyền thống nhân ái của dân tộc.

Lao đao sau khi nộp tiền cho công ty du học quốc tế

QUANG ĐẠI |

Nghệ An- Sau khi nộp tiền cho Công ty CP Du học quốc tế DOUBLE H để ký hợp đồng đưa con đi du học nhưng không ra được visa du học, bà Nguyễn Thị Liệu không được hoàn lại đủ số tiền.

Vào cảng phải có giấy xét nghiệm khiến tiểu thương Đà Nẵng lao đao

Thanh Chung |

Cảng cá - chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (Đà Nẵng) được hoạt động trở lại, tuy nhiên việc vào cảng cá phải xét nghiệm COVID-19 khiến nhiều ngư dân, tiểu thương gặp nhiều khó khăn.