Những điều cần biết về giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19

Minh Hương |

Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 chứa những thông tin gì?; khi nào được cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19,... là những thông tin người dân cần lưu ý về giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19.

Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 chứa những thông tin nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thì mẫu giấy chứng nhận chứa những thông tin gồm: Mã QR Code; Thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số CMND/CCCD; số điện thoại; địa chỉ; Thông tin về tiêm vaccine: Ngày tháng tiêm; loại vaccine đã tiêm.

Khi nào được cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021:

Sau khi tiêm, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Đối với cơ sở tiêm chủng sử dụng bản in phiếu khám sàng lọc thì thực hiện nhập thông tin của người đã được tiêm sau khi tiêm xong.

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 theo mẫu quy định.

Như vậy, giấy xác nhận tiêm vacicne sẽ được cấp sau khi đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Chưa hoặc không được cấp giấy xác nhận tiêm vacicne COVID-19, người dân cần làm gì?

Hiện nay, vẫn xuất hiện tình trạng người dân đã tiêm nhưng chưa hoặc không được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tất cả người dân đã thực hiện tiêm vaccine mũi 1 hoặc mũi 2 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian, tên người tiêm và tên loại vắc xin được tiêm... Bên cạnh đó còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Minh Hương |

Tại Công văn số 6324/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Vậy người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Rối bời việc cấp giấy đi đường cho người Hà Nội ra đường

Nhóm PV |

Người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tỏ ra khá lúng túng với các quy định của Hà Nội về giấy đi đường khi không phân biệt được mình nằm trong nhóm nào để xin giấy.

Sinh viên “gồng mình” vượt qua những ngày thủ đô giãn cách

Minh Hương |

Nỗi lo tiền học phí đầu năm, tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt phí luôn canh cánh với những sinh viên tỉnh lẻ đến thủ đô học tập. Dịp hè là thời điểm "vàng" để sinh viên có thể đi làm thêm kiếm tiền, nhưng từ khi thành phố giãn cách, không chỉ bị mất công việc làm thêm, họ còn bị "mắc kẹt" tại nơi trọ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Minh Hương |

Tại Công văn số 6324/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Vậy người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 được về quê không?

Rối bời việc cấp giấy đi đường cho người Hà Nội ra đường

Nhóm PV |

Người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tỏ ra khá lúng túng với các quy định của Hà Nội về giấy đi đường khi không phân biệt được mình nằm trong nhóm nào để xin giấy.

Sinh viên “gồng mình” vượt qua những ngày thủ đô giãn cách

Minh Hương |

Nỗi lo tiền học phí đầu năm, tiền thuê phòng trọ, sinh hoạt phí luôn canh cánh với những sinh viên tỉnh lẻ đến thủ đô học tập. Dịp hè là thời điểm "vàng" để sinh viên có thể đi làm thêm kiếm tiền, nhưng từ khi thành phố giãn cách, không chỉ bị mất công việc làm thêm, họ còn bị "mắc kẹt" tại nơi trọ.