Những địa điểm không thể bỏ lỡ tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

ANH THƯ (TH) |

Người dân có thể đến một số địa điểm vui chơi, trải nghiệm ngay tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới đây mà không quá đông đúc, ồn ào.

Phố đi bộ

Không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trở thành điểm đến không thể thiếu của mỗi người dân Thủ đô cuối tuần.

Không gian phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng thư thái cho mỗi gia đình dịp cuối tuần, cùng với đó là nhiều sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí hấp dẫn hứa hẹn làm hài lòng du khách.

Phố đi bộ. Ảnh Nguyễn Long
Phố đi bộ. Ảnh Nguyễn Long

Dịp 30.4, 1.5, Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra Lễ Phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31; cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đương đại; hát văn; biểu diễn nhạc không lời... hứa hẹn tạo ra “bữa tiệc” văn hóa nhiều sắc màu phục vụ du khách.

Đạp xe, ngắm hoàng hôn hồ Tây

Hồ Tây được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thủ đô với những hàng cây xanh rợp bóng mát. Mỗi buổi chiều, nhiều người dân Thủ đô lựa chọn nơi này để thỏa mãn thú vui đạp xe, hóng mát.

Hoàng hôn thơ mộng trên khắp các cung đường ven hồ Tây. Ảnh Tùng Giang
Hoàng hôn thơ mộng trên khắp các cung đường ven hồ Tây. Ảnh Tùng Giang

Chiều tà, khi mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng là thời điểm được săn đón nhất. Hồ Tây cũng là điểm đến thú vị cho mỗi người trong dịp lễ tới đây.

Vi vu ngoại thành Hà Nội

Hàm Lợn là một ngọn núi cao khoảng 462m trên dãy núi Độc Tôn thuộc huyện Sóc Sơn. Núi Hàm Lợn cách thành phố Hà Nội khoảng 40km theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Dưới chân núi Hàm Lợn là hồ Núi Bàu (hay còn được gọi là hồ Hàm Lợn) rộng lớn rất thích hợp cho các chuyến đi cắm trại, dã ngoại ngày lễ và các ngày cuối tuần.

Núi Hàm Lợn là địa điểm thích hợp cho các bạn trẻ cắm trại thư giãn cuối tuần. Ảnh: Ngọc Triệu
Núi Hàm Lợn là địa điểm thích hợp cho các bạn trẻ cắm trại thư giãn cuối tuần. Ảnh: Ngọc Triệu

Ngoài ra, con đường đến Hàm Lợn cũng rất đẹp bình yên, phù hợp với những người thích khám phá những vẻ đẹp hoang sơ, bình dị.

Bên cạnh đó, mọi người có thể tìm đến những homestay ở Ba Vì, Sóc Sơn để nghỉ hưởng ít ngày, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Làng gốm Bát Tràng

Chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10km, làng Bát Tràng nằm ven con sông Hồng thơ mộng, êm đềm. Với 4 ngày nghỉ trong dịp lễ 30.4 và 1.5, bạn có thể cùng gia đình đến đây trong 1 ngày để vui chơi, thư giãn.

 
Sản phẩm gốm Bát Tràng. Ảnh Văn Đức.

Đến Bát Tràng, ngoài việc mua sắm các sản phẩm gốm, bạn còn có thể tự tay làm nên những sản phẩm. Hơn nữa, dịch nặn gốm tại đây giờ rất nhiều. Hoạt động du lịch này rất thích hợp đối với các em nhỏ.

Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam nằm ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Làng văn hóa được xây dựng trên những ngọn đồi nhỏ với những hồ nước. Khi đến đây, khách du lịch sẽ được tham quan và tìm hiểu về cuộc sống, phong tục tập quán của những dân tộc ở trên khắp đất nước Việt Nam.

Về cảnh quan ở đây cũng được đánh giá tuyệt đẹp giúp cho những du khách có những bức ảnh đáng nhớ khi check in, sống ảo. Nếu bạn đang muốn tìm một nơi có cảnh sắc đẹp thì hãy đến ngay với làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nên hay không nên đi du lịch trong dịp nghỉ lễ? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Vào giai đoạn cao điểm dịp lễ 30.4 - 1.5, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận số chuyến bay tăng 20% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 800.000 khách. Sân bay đã sẵn sàng nhiều kế hoạch, chuẩn bị giải pháp để chống ùn tắc trong dịp lễ sắp tới.

Muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5: "Ám ảnh" đông người

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào dịp lễ 30.4 và 1.5. Đây là một trong những đợt được nghỉ khá dài, nhiều gia đình, bạn trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Vào giai đoạn cao điểm dịp lễ 30.4 - 1.5, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận số chuyến bay tăng 20% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 800.000 khách. Sân bay đã sẵn sàng nhiều kế hoạch, chuẩn bị giải pháp để chống ùn tắc trong dịp lễ sắp tới.

Muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5: "Ám ảnh" đông người

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào dịp lễ 30.4 và 1.5. Đây là một trong những đợt được nghỉ khá dài, nhiều gia đình, bạn trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.