Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021

LƯƠNG HẠNH |

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định các chính sách dành cho bệnh binh được áp dụng từ ngày 1.7.2021.

Chế độ ưu đãi dành cho bệnh binh

Theo Điều 27 Pháp lệnh 02, người được công nhận là bệnh binh được hưởng các chế độ sau:

(1) Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng:

Mức trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;

Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên;

Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

(2) Được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một làn; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

(3) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

(4) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.

(5) Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

(6) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng.

(7) Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bệnh binh

Ngoài các chế độ dành riêng cho bệnh binh, Pháp lệnh 02 còn quy định một số chế độ ưu đãi cho thân nhân của bệnh binh như sau:

Cấp Bảo hiểm y tế đối với:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Trợ cấp tuất đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi nghỉ hưu mà sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Chế độ ưu đãi đối với con của bệnh binh:

Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đình Trọng và con đường từ chiến binh thành… bệnh binh

PHƯƠNG TRANG |

“Cannavaro của Việt Nam” trải qua 3 ca phẫu thuật chỉ trong 2 năm và giờ việc quay trở lại với bóng đá đỉnh cao của một tài năng mà lâu lắm bóng đá Việt Nam mới may mắn sản sinh, không hề đơn giản...

Con của bệnh binh đã qua đời có được miễn - giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email xuanvinhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Em là con bệnh binh mất sức lao động 62%, và bố em đã mất, vậy em còn được hưởng ưu đãi trong học tập và trong tuyển dụng không?

Vợ bệnh binh được hưởng chế độ gì khi chồng qua đời?

nam dương |

Bạn đọc có email chilax@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi là thương binh và cũng là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%. Bố tôi chết cuối tháng 7.2020. Mẹ tôi 66 tuổi thì có được hưởng chế độ gì không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020),  Đoàn công tác BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đình Trọng và con đường từ chiến binh thành… bệnh binh

PHƯƠNG TRANG |

“Cannavaro của Việt Nam” trải qua 3 ca phẫu thuật chỉ trong 2 năm và giờ việc quay trở lại với bóng đá đỉnh cao của một tài năng mà lâu lắm bóng đá Việt Nam mới may mắn sản sinh, không hề đơn giản...

Con của bệnh binh đã qua đời có được miễn - giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email xuanvinhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Em là con bệnh binh mất sức lao động 62%, và bố em đã mất, vậy em còn được hưởng ưu đãi trong học tập và trong tuyển dụng không?

Vợ bệnh binh được hưởng chế độ gì khi chồng qua đời?

nam dương |

Bạn đọc có email chilax@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi là thương binh và cũng là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%. Bố tôi chết cuối tháng 7.2020. Mẹ tôi 66 tuổi thì có được hưởng chế độ gì không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020),  Đoàn công tác BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.