Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Trên tuyến đường này, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ đổ trộm phế thải. Một lượng lớn phế thải xây dựng liên tục được đổ xuống những bãi đất trống ở ven đường. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm xấu cảnh quan môi trường mà còn khiến người dân bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên ngày 26.2, cả 2 chiều đi Hà Nội và Hòa Lạc đều xuất hiện tình trạng rác thải bị đổ trộm ra ven Đại lộ Thăng Long. Tình trạng tập kết phế thải, bao rác thải sinh hoạt diễn ra phổ biến. Dọc tuyến đường từ Km5 đến Km10 có đến hàng chục điểm tập kết rác lớn nhỏ.

Rác thải ngay gần khu vực cầu vượt Phú Đô.
Rác thải ngay gần khu vực cầu vượt Phú Đô.

Cụ thể, tại Km5 ngay gần khu vực cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) có 1 điểm tập kết rác thải kéo dài khoảng 20m. Số rác này án ngữ, chiếm trọn vỉa hè của tuyến đường gây khăn cho việc đi lại của người dân. Không những vậy, việc phế thải đổ trộm tràn lan, bừa bãi khắp nơi trên vỉa hè cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Rác thải ngang trên Ðại lộ Thăng Long.
Rác thải ngang trên Ðại lộ Thăng Long.

Tiếp đó, tại Km10 thuộc địa phận huyện Hoài Đức, tại khu vực cầu chui, lượng phế thải đổ ra dày đặc, dần dần tích tụ thành thành đống phế thải cao hàng mét đã án ngữ một bên đường.

Ở bên phía đối diện (hướng đi Hà Nội), ngày 24.2, một khối lượng lớn phế thải xây dựng, sinh hoạt, đồ dùng sinh hoạt cũ… tiếp tục bị đổ trộm ra mặt đường gây cản trở, mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

 
Rác thải tại Km10 tràn xuống đường, gây cản trở giao thông
Rác thải tại Km10 tràn xuống đường, gây cản trở giao thông

Về rác thải xây dựng, tại khu vực gần chùa Giao Quang, cũng đang diễn ra nạn đổ trộm chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn. Các đối tượng chuyên chở phế thải, vật liệu xây dựng từ các công trình xây dựng trong thành phố, các khu chung cư, khu đô thị mang đổ ra ven Ðại lộ Thăng Long.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987, khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức) cho biết, sau một thời gian lắng xuống, thì vài tháng trở lại đây hiện tượng đổ trộm rác, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường gom của Ðại lộ Thăng Long tái diễn với mức độ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường. Các đối tượng thường lợi dụng điều kiện thời tiết mưa gió, hoặc đêm tối, để đổ toàn bộ lượng phế thải, đất đá ra khu vực ven đường gom.

1 lượng lớn phế thải xây dựng gần chùa Giao Quang.
1 lượng lớn phế thải xây dựng gần chùa Giao Quang.
1 lượng lớn phế thải xây dựng gần chùa Giao Quang.

“Việc không có camera giám sát khiến tuyến đường là nơi các đối tượng thường lợi dụng đổ trộm phế thải. Rất mong các đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt ra quân, truy quét các đối tượng đổ trộm đất, rác, phế thải để có thể dứt điểm” – anh Tuấn đề nghị.

Là đơn vị thực hiện công tác duy trì vệ sinh trên tuyến Ðại lộ Thăng Long, lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng đổ trộm phế thải diễn ra tại khu vực này. Để đảm bảo trật đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến, ngăn chặn các hành vi tái vi phạm, đơn vị đã nhiều lần có văn bản báo cáo các đơn vị có liên quan đề nghị kiểm tra, xử lý.

 
Số lượng phân bùn bị đổ trộm trước đó tại Km12.

Trước đó, cách đây hơn 1 tuần đơn vị này đã phối hợp với xã Song Phương (huyện Hoài Đức) tổ chức dọn vệ sinh, xử lý chất thải bể phốt, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cầu T6 thuộc Km12 trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Tùng Giang |

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Tái phát nạn đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Trần Kiều |

Gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải lại tái diễn trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sẽ xử lý nghiêm các xe rơi vãi bùn đất, chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trước tình trạng xuất hiện nhiều xe chở bùn đất, chất thải rơi vãi trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 11 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an vào cuộc vụ đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Tùng Giang |

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Tái phát nạn đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Trần Kiều |

Gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải lại tái diễn trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sẽ xử lý nghiêm các xe rơi vãi bùn đất, chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trước tình trạng xuất hiện nhiều xe chở bùn đất, chất thải rơi vãi trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 11 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ có biện pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.