“Nhức mắt” với hình ảnh mặc hở hang ở chốn tâm linh

Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Hội tâm lý giáo dục |

Hình ảnh người đi cúng lễ mặc quá hở hang, tạo nên sự phản cảm ở chốn tâm linh như chùa, đền, miếu, phủ cần phải chấm dứt. Những nơi này cần phải cắt cử người kiểm soát tại cổng ra vào để ngăn không cho những người ăn mặc phản cảm, hở hang vào cầu lễ.

Đầu xuân năm mới vừa rồi, khi hành hương chiêm bái tại một số đình, đền, chùa, cũng như một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, tôi đã bắt gặp không ít hình ảnh "nhức mắt" về không ít bạn trẻ ăn mặc quá hở hang.

Có những cô bạn gái mặt đẹp, da trắng chẳng khác gì người mẫu thời trang, vậy mà khi vào chùa "diễn" mỗi một chiếc váy quá ngắn, chiều dài của chiếc váy này chỉ cỡ độ gang tay người lớn, khiến cho da thịt của đôi chân phơi bày quá mức. "Nhức mắt" hơn nữa là cô gái ấy cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm mỏng tang, khiến cho phần ngực lộ rõ gần như tất cả, trong khi tấm lưng thì cũng phơi bày...

Không ít những nam thanh niên trẻ, đẹp đi cầu lễ cũng ăn mặc te tua, rách rưới, diện chiếc quần jean xé dọc xé ngang khiến cho da thịt hở tứ phía. Có những cậu trai còn mặc cả áo ba lỗ vào đền, chùa, thật khó chấp nhận được... Với những bộ đồ như vậy mặc đi ở ngoài đường đã là quá kệch cỡm, huống hồ họ lại mang vào chốn thâm nghiêm...

Vẫn biết là việc mặc đẹp, mặc theo mốt thời trang là nhu cầu thiết thực bản thân của mỗi người, thế nhưng mặc như thế nào là đẹp, là có văn hóa ở nơi công cộng, nhất lại là ở những nơi tôn nghiêm như chùa, đền, miếu, phủ... thì nhiều người lại không hề nhận biết được.

Để "nhắc nhở" mọi người mặc kín đáo lịch sự khi đến vãn cảnh, lễ đền, chùa, miếu, phủ..., thì tại những chốn tâm linh này thường có tấm biển đề dòng chữ: "Đề nghị mọi người không mặc đồ ngắn vào chùa, đền!", hay: "Mong mọi người mặc kín đáo, lịch thiệp khi vào đền, chùa...".

Thiết nghĩ những hình ảnh phảm cảm ở chốn tâm linh nêu trên cần phải được xóa bỏ. Để làm được như vậy thì ở những chốn tâm linh cần phải cắt cử người kiểm soát tại cổng ra vào để ngăn không cho những người ăn mặc phản cảm, thiếu văn hóa vào những nơi này vãn cảnh, chiêm bái.

Mặt khác, để những bạn trẻ không bị coi là "ăn mặc khác người" nơi chốn tâm linh thì các bậc làm cha, làm mẹ cũng cần nên hướng dẫn, nhắc nhở con cái trong việc mặc như thế nào cho phù hợp ở từng chốn từng nơi.

Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Hội tâm lý giáo dục
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.