Nhóm Khá Bảnh chụp ảnh trên cao tốc: Nhố nhăng, coi thường pháp luật

Tuệ Linh |

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm thanh niên đứng dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp ảnh. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình về sự việc trên và cho rằng đây là hành động nhố nhăng, coi thường pháp luật.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm thanh niên đứng dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp ảnh. Trong số nhóm thanh niên đứng chụp ảnh này, có một người được cho là có tên Ngô Bá Khá (hay còn gọi là Khá Bảnh), một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook nhờ kiểu tóc “bờm ngựa” và điệu nhảy không giống ai.

Tại thời điểm đó, camera đã ghi lại được hình ảnh lái xe điều khiển 2 xe ôtô biển số 30E - 114.23 và 99A -196.53 đỗ tại làn khẩn cấp. Sau đó, nhóm thanh niên đứng ra làn 3 chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Hai xe ôtô sau đó ra khỏi đường cao tốc ở nút quốc lộ 10.

Ngay sau khi xem hình ảnh, nhiều người đã cho rằng hành động trên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nhóm thanh niên và các phương tiện khác.

Bạn đọc T.T cho rằng, đường cao tốc là nơi vô cùng nguy hiểm, không ai có quyền ngừng lại trên cao tốc, trừ khi xe hỏng bất ngờ (có làn khẩn cấp), không được lùi xe. Còn chuyện dàn hàng ngang chụp hình hay ngồi dưới đường ăn uống thì quá nguy hiểm, quá buồn cười. Truyền thông nên giáo dục người dân cách hành xử trên cao tốc.

Còn bạn đọc T.Q cho rằng nhóm của Khá Bảnh đang được giới trẻ, trong đó có rất nhiều học sinh hâm mộ, nên họ càng cần phải giữ gìn hình ảnh, không làm gương xấu. Cần mạnh tay với những người dừng đỗ xe vô tội vạ trên cao tốc, coi pháp luật không ra gì.

“Với lỗi vi phạm về hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định trên cao tốc, gây ảnh hưởng đến người tham giao thông của nhóm Khá Bảnh, CSGT cần xem xét tiến hành phạt nguội, làm gương cho những người khác” – bạn đọc V.B bày tỏ.

Cũng đề cập về những hành vi gây nguy hiểm này, bạn đọc X.Đ cho rằng, đây là hành vi nhố nhăng và coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng cần nghiêm trị để tránh tình trạng này tái diễn.

Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Phạt tiền 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định".

Bên cạnh đó, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Tuệ Linh
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT vào cuộc xác minh chiếc xe ôtô đi ngược chiều trên cao tốc

T.T |

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) xác minh, xử nghiêm xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Xác định Khá Bảnh cùng "đồng đội" dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc

Anh Tuấn |

Qua đối chiếu của cơ quan chức năng, biển số xe 30E - 114.23 của nhóm thanh niên dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khớp với biển số trong bức ảnh trên trang Facebook của Ngô Bá Khá.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chuyển đề nghị của công dân về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán đã xét xử vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cục CSGT vào cuộc xác minh chiếc xe ôtô đi ngược chiều trên cao tốc

T.T |

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) xác minh, xử nghiêm xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Xác định Khá Bảnh cùng "đồng đội" dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc

Anh Tuấn |

Qua đối chiếu của cơ quan chức năng, biển số xe 30E - 114.23 của nhóm thanh niên dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khớp với biển số trong bức ảnh trên trang Facebook của Ngô Bá Khá.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chuyển đề nghị của công dân về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán đã xét xử vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.