Nhóm đối tượng người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh

Minh Phương |

Những đối tượng là người phụ thuộc dưới đây sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế với mức 4.400.000 đồng/người phụ thuộc/tháng theo quy định.

Có 4 đối tượng người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh dựa theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thứ nhất, là con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

- Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Đối tương thứ 2, vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư.

Thứ 3 là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện của Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đối tượng cuối cùng, các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, kKhoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm, hộ tịch có hiệu lực từ 15.9

Minh Hương |

Từ ngày 15.9, sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm; lao động; bưu chính, viễn thông; hộ tịch,... có hiệu lực thi hành.

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế

Anh Linh |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Cách hiểu này có đúng không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm, hộ tịch có hiệu lực từ 15.9

Minh Hương |

Từ ngày 15.9, sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm; lao động; bưu chính, viễn thông; hộ tịch,... có hiệu lực thi hành.

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế

Anh Linh |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Cách hiểu này có đúng không?