Nhờ người khác bầu cử hộ có đúng với luật pháp?

LÂM ANH |

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo 4 nguyên tắc là: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Liên quan đến tình trạng nhiều người dân không đi bầu cử mà nhờ người khác bầu cử thay mình, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Luật gia, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết hiện vẫn còn nhiều cử tri chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như các quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Theo Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định".

Bên cạnh đó, Luật sư Hậu cho biết nguyên tắc bỏ phiếu tuân thủ theo Điều 69 Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 đã quy định. Cụ thể, cử tri tự mình trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Điều 95 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định: "Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự".

Do đó, khi nhận được lá phiếu, trách nhiệm của mỗi người là phải đi bầu cử đúng giờ, phát huy quyền làm chủ của mình để lựa chọn người có đức, có tài, có tâm, có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không thể đi bầu thay, bầu cử qua loa, đại khái, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đồng thời, càng không nên vì cục bộ, địa phương hay vì cá nhân mà bỏ sót người có năng lực.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên CĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi LĐLĐ tỉnh Ninh Bình triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng nghiên cứu, phổ biến cuộc thi tới 66 đơn vị cơ sở, tuyên truyền, vận động gần 50.000 cán bộ, đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng.

Công an TPHCM huy động 100% quân số đảm bảo an toàn cho dịp bầu cử

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, công an TPHCM sẽ huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời, không để xảy ra các hành động phá hoại.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đoàn viên CĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi LĐLĐ tỉnh Ninh Bình triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng nghiên cứu, phổ biến cuộc thi tới 66 đơn vị cơ sở, tuyên truyền, vận động gần 50.000 cán bộ, đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng.

Công an TPHCM huy động 100% quân số đảm bảo an toàn cho dịp bầu cử

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, công an TPHCM sẽ huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời, không để xảy ra các hành động phá hoại.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.