Nhờ Báo Lao Động, chúng tôi đã vơi bớt khó khăn

Hà Anh |

Đó là chia sẻ của ông Phạm Xuân Chinh -  Đội Phó Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư Phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy, Hà Nội) - khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cuộc sống của người lao động thêm khó khăn. Đồng hành với người lao động, Báo Lao Động đã có những bài viết phản ánh những nỗi niềm, nguyện vọng, cũng như cũng bức xúc của người lao động, qua đó phần nào đem giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, cũng như công việc.

Chiều 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (ngày 1.2.2022), ông Phạm Xuân Chinh - Đội Phó Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư Phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty sông Đáy) - đã gọi điện thoại, gửi lời cảm ơn, chúc Tết tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động vì trong tháng 7-8.2021, Báo Lao Động đã có loạt bài “Hàng nghìn công nhân ngành thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương”. 

Loạt bài phản ánh việc ông Chinh và các đồng nghiệp lương đã thấp, lại còn bị nợ nên nhiều gia đình công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay mượn để duy trì cuộc sống, có công nhân nữ bị ung thư nhưng không có tiền khám, chữa bệnh… trong khi dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Dịp đó, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động thì ngoài người lao động của Công ty sông Đáy còn có hàng nghìn người lao động của các công ty trong ngành thuỷ lợi của Hà Nội cũng bị nợ lương kéo dài…

Sau loạt bài của Báo Lao Động, trưa 6.8.2021, ông Phạm Xuân Chinh vui mừng thông báo với phóng viên Báo Lao Động: Sau hơn 3 tháng chờ đợi, công nhân đã nhận được những đồng lương mà chúng tôi bị nợ trong thời gian qua.

Tâm sự với phóng viên trong ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, ông Chinh cho hay: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, chịu không thấu, chúng tôi đã phản ánh và được Báo Lao Động tìm hiểu, xác minh, đăng tải trung thực, khách quan qua loạt bài “Vụ công nhân ngành thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài”. Điều này có tác động rất lớn đến tâm lý anh chị em công nhân lao động, bởi trong khó khăn chúng tôi không bị bỏ rơi. Từ tháng 8.2021 đến nay, chúng tôi không còn bị nợ 100% lương nhưng vẫn bị nợ 50% lương. Chúng tôi cũng thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp gặp phải nên đành chấp nhận. Mới đây, trước khi nghỉ Tết, tôi và các đồng nghiệp mới được nhận 50% lương của các tháng cuối năm 2021 và 1 triệu đồng tiền thưởng Tết”.

Ông Phạm Xuân Chinh nhận xét: “Tôi xin cảm ơn Báo Lao Động đã thông tin việc công nhân ngành Thuỷ lợi bị chậm lương trong nhiều tháng. Điều này đã có tác động không nhỏ tới các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội. Qua đó, các ban ngành của thành phố đã tích cực vào cuộc, trả tiền cho doanh nghiệp để công nhân có lương, vơi bớt khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tôi cho rằng, Báo Lao Động đã khẳng định là tờ báo số một về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; luôn đồng hành với người lao động trong giai đoạn họ gặp khó khăn. Tôi tin rằng, với những bài viết trung thực, khách quan, phản ánh đúng sự thật của Báo Lao Động sẽ còn bảo vệ được quyền lợi cho nhiều người lao động”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Táo Quân và Hoa hậu Việt gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Loạt nghệ sĩ Táo Quân như NSƯT Xuân Bắc, "Táo Kinh tế" Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và dàn Hoa hậu Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Ngọc Hân... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ sĩ Táo Quân và Hoa hậu Việt gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Loạt nghệ sĩ Táo Quân như NSƯT Xuân Bắc, "Táo Kinh tế" Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và dàn Hoa hậu Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Ngọc Hân... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Công ty Samsung Việt Nam và Báo Lao Động hỗ trợ 40 công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công ty Samsung Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần quà là tiền mặt 1 triệu đồng cho công nhân khó khăn ở Bình Dương. Nhận sự hỗ trợ bằng tiền mặt ngày cuối năm, công nhân lao động ở trọ gặp hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi có thêm chi phí để mua thực phẩm, quần áo cho con.

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.