Nhịp cầu bạn đọc

B.B.Đ |

Từ 27.10 - 3.11.2017, Báo Lao Động đã nhận được đơn thư, tin bài của các ông/bà sau qua đường công văn. Đồng thời, cũng chuyển đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết:

I . Đơn thư qua đường công văn

Ông Nguyễn Văn An - 27/2 đường C2, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM; Ông Phùng Xuân Bích - số nhà 46 Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội; Ông Cung Đình Dậu - số 1 ngách 250/106 tổ 28B, đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội; Ông Lò Văn Khan - Bản Nà Cưa, xã Chiềng Nám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Bà Trần Thị Ngoan - số 83 phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Cán bộ giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Ông Trần Thanh Bình - 102 hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ông Trần Đình Thư - số 57/7 Thắng Nhì, Vũng Tàu; Ông Dương Văn Tùng và ông Nguyễn Văn Tuấn xã Minh Đức, Hà Nội; Nguyên hiệu trưởng trường Mầm Non Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội (trú tại thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội); Bà Trần Thị Huyền - thôn Tiến Thành, xã Quảng Tiến, huyện CưMga, tỉnh Đăk Lăk; Ông Nguyễn Văn Quang - xóm 5A, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Ông Nguyễn Anh Tuấn - số 157 cụm 1, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; Ông Nguyễn Đình Chung - 76 H Nguyễn Ảnh Thủ, Q12, TPHCM;

II. Báo Lao Động đã chuyển đơn thư sau tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết

1. Đơn của bạn đọc Hoàng Thị Năng, nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội.

2. Đơn của bạn đọc Trần Thanh Bình, tạm trú tại số nhà 102 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được chuyển đến Tổng Thanh tra Chính phủ.

3. Đơn của bạn đọc Trần Thị Ngoan, trú tại 83 phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được chuyển đến Chánh án TAND Tối cao.

III. Cơ quan chức năng trả lời

1. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có CV 4863 trả lời thông tin trong bài viết “Hà Nội: Tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở phường Mỗ Lao”.

2. Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội có CV số 93 trả lời về bài viết “Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn ở trường quá “đạm bạc”. 

B.B.Đ
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.