Nhiều ý kiến về các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 năm

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến trước thông tin về các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 năm từ năm 2021.

Theo đó, bạn đọc Nguyễn Doãn Sơn nêu, những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi 10 năm sẽ là chính sách rất có lợi cho người lao động nặng nhọc.

Tuy nhiên, bạn đọc Phan Thêm cho hay, nên cho nữ lao động trong ngành giáo dục nghỉ hưu sớm. Vì khi có tuổi, mọi hoạt động sẽ không được linh hoạt, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy, tiếp thu bài của học sinh. Nên để cơ hội cho lớp thầy cô trẻ nhiệt huyết kế cận.

Bạn Đỗ Công Thương viết, đa số giáo viên lớn tuổi sẽ hạn chế việc tiếp cận công nghệ thông tin. Nếu lực lượng giáo viên không nằm trong trường hợp được nghỉ hưu sớm trước 10 năm sẽ làm mất cơ hội cho lớp trẻ năng động hơn đó là làm cho chất lượng đào tạo không cao.

Nguyễn Quang Bình: "Theo tôi nghỉ hưu phải phân loại công chức công tác vùng 135, vùng 0,7 đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa, hải đảo (lấy ví dụ như ngành giáo viên công tác tại vùng sâu vùng xa 50 - 55 tuổi đâu còn sức đi lại dạy các em học sinh nữa. Mong Chính phủ có quy định cụ thể để người lao động được nghỉ ngơi khi sức khỏe yếu không thể tính mặt bằng chung cho các ngành nghề khi nghỉ hưu".

Cùng quan điểm, bạn Thanh Phương viết, ngành nghề đóng tàu cũng nặng nhọc. Tại sao không được nghỉ hưu sớm. Thật thiệt thòi cho công nhân làm doanh nghiệp.

Bạn đọc Nguyễn Nga viết: "Theo tôi nên xem xét lại thời gian nghỉ hưu, lao động trẻ đầy tiềm năng bỏ phí nhiều quá vì họ học xong không có việc làm, sẽ xảy ra nhiều tình trạng thất nghiệp và vấn nạn xã hội. Trong khi những lao động lớn tuổi đều đã chậm chạp, muốn về nghỉ hưu sum vầy với con cháu lại không được".

Trái lại, bạn Đình Hợp cho rằng, ngành nào cũng muốn có quyền lợi riêng cho mình thì sẽ gây xáo trộn... Người lao động làm việc ở các ngành nghề, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội công bằng thì các chế độ, quyền lợi khi nghỉ hưu cũng phải công bằng với nhau. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật".

Trong một số trường hợp, người lao động được nghỉ hưu sớm 10 năm (nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ đủ 45 tuổi 4 tháng). Theo đó có 5 trường hợp gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ… được nghỉ hưu trước 10 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021.

- Người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được về hưu hưởng lương trước tối đa 10 tuổi.

- Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân…


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.