Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất tăng giá điện

Phan Liên |

Đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Trước thông tin mới nhất về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất tăng giá điện, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn và lo sợ rằng, nếu có quyết định chính thức về mức tăng giá điện thì sinh hoạt của các hộ gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn. 

“Để phục vụ cho chi phí đi lại trong đợt giá xăng tăng vừa rồi, gia đình tôi đã phải cắt giảm rất nhiều khoản. Nếu giờ giá điện cũng tăng nữa thì tôi không biết phải làm sao vì đồng lương ít ỏi nhưng hàng chục khoản phải chi trả, khoản nào cũng tăng trong khi thu nhập không tăng” - chị Phan Thị Thu Trang, Vĩnh Phúc bày tỏ sự hoang mang.

Không chỉ chị Thu Trang, anh Nguyễn Việt Cường (Thái Bình) cũng nhìn thấy "tương lai” đầy khó khăn nếu giá điện tăng như đề xuất.

“Người dân chúng tôi cũng đã quen dần với những thông báo tăng giá này giá kia. Giá điện cũng như giá xăng vậy, nếu tăng sẽ đi kèm tăng theo nhiều loại giá khác. Nếu tăng thì người dân dĩ nhiên vẫn phải chấp nhận nhưng tôi mong rằng cấp lãnh đạo có thể xem xét để giảm thiểu tối đa những khó khăn cho người dân” - anh Cường bày tỏ ý kiến.

Cô Tạ Thị Thu, hiện là cán bộ tại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nêu ý kiến phản đối trước đề xuất tăng giá điện của EVN. Cô Thu cho rằng không chỉ cô mà người dân tại đảo Cô Tô đều không mong muốn giá điện tăng vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người ở đây.

“Tại huyện đảo Cô Tô việc đi lại đã rất khó khăn, cộng với giá mặt hàng ở đảo cũng cao hơn rất nhiều so với đất liền. Giá điện tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của mọi người. Cá nhân tôi không đồng tình việc tăng giá điện” - cô Tạ Thu cho biết.

Nhiều sinh viên thì không dám nghe tin này vì đang phải đối mặt với giá nhà trọ tăng cao. Nhiều em nói, cuộc sống sinh viên trong thời gian tới sẽ “khó khăn chồng chất khó khăn” nếu giá  điện tăng thêm nữa.

Trái ngược với quan điểm của anh Cường, chị Trang và nhiều người, anh Nguyễn Thế Sơn (Hà Nội) lại cho rằng, đề xuất tăng giá điện là điều hoàn toàn bình thường.

"Nếu vận hành hoàn toàn linh động theo thị trường thì sẽ có tăng có giảm. Nhưng rõ ràng, 3 năm nay, giá điện chưa tăng trong khi giá nhiên liệu đầu vào như than, dầu, khí tăng. Chưa kể, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, một số lĩnh vực còn được hỗ trợ giảm giá tiền điện. Đây là nỗ lực rất cao của ngành điện" - anh Sơn bày tỏ quan điểm.

Chị Lê Thị Thủy (Thanh Hóa) cũng cho rằng, nếu kinh doanh liên tục có lỗ, giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng thì việc doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chị Thủy cho rằng, việc tăng giá điện cần có lộ trình để tránh "sốc" cho người dân.

"Đề xuất tăng giá điện cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi việc tăng giá điện đột ngột sẽ khiến nhiều người dân, các hộ gia đình kinh doanh cảm thấy khó khăn. Nếu có lộ trình cụ thể cho việc tăng giá điện theo từng năm, tôi cho rằng, đây sẽ là giải pháp giúp doanh nghiệp giải bài toán lỗ lãi cũng như làm dịu nhẹ dư luận" - chị Thủy nói.

Trước đó, tại hội thảo về phát triển năng lượng ngày 23.9, đại diện EVN đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá bán lẻ điện kịp thời theo Quyết định 24/2017.

Lý do là tập đoàn này đang đối mặt khó khăn lớn. 8 tháng đầu năm, giá thành khâu phát điện (vốn chiếm tỉ trọng 82,45% trong cơ cấu giá), tăng quá cao vì giá nhiên liệu và các chi phí đầu vào leo thang.

Trước đề xuất tăng giá điện, TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, báo cáo cho thấy EVN đang lỗ nặng do chi phí giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện trong nước và thế giới tăng đột biến từ đầu năm đến nay làm chi phí sản xuất điện của EVN tăng rất cao. Nên việc điều chỉnh tăng giá điện là cấp bách và hợp lý. Vấn đề là cơ chế điều chỉnh giá thế nào.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Giá điện bình quân có thể tăng thêm 2.200 đồng/kWh

Cường Ngô |

Trong đề án quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch Điện VIII), Bộ Công Thương cho biết giá điện bình quân tăng 1.860 - 2.200 đồng/kWh.

Đề xuất tăng giá điện: Doanh nghiệp, người dân sẽ chịu cảnh tăng giá 2 lần

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn do giá nhiên liệu tăng đột biến. Đại diện EVN đề nghị cho phép điều chỉnh giá điện một cách kịp thời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đề xuất tăng giá điện và EVN cũng cần tiết kiệm tối đa chi phí, huy động tối ưu các nguồn điện.

Vì sao EVN lỗ 16.600 tỉ đồng, liệu có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Giá các nguyên liệu sơ cấp tăng đột biến, đặc biệt sau chiến sự tại Ukraine đẩy chi phí sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng rất cao. Đó cũng là nguyên nhân khiến 6 tháng đầu năm, tập đoàn lỗ gần 16.600 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá điện bình quân có thể tăng thêm 2.200 đồng/kWh

Cường Ngô |

Trong đề án quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch Điện VIII), Bộ Công Thương cho biết giá điện bình quân tăng 1.860 - 2.200 đồng/kWh.

Đề xuất tăng giá điện: Doanh nghiệp, người dân sẽ chịu cảnh tăng giá 2 lần

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn do giá nhiên liệu tăng đột biến. Đại diện EVN đề nghị cho phép điều chỉnh giá điện một cách kịp thời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đề xuất tăng giá điện và EVN cũng cần tiết kiệm tối đa chi phí, huy động tối ưu các nguồn điện.

Vì sao EVN lỗ 16.600 tỉ đồng, liệu có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Giá các nguyên liệu sơ cấp tăng đột biến, đặc biệt sau chiến sự tại Ukraine đẩy chi phí sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng rất cao. Đó cũng là nguyên nhân khiến 6 tháng đầu năm, tập đoàn lỗ gần 16.600 tỉ đồng.