Nhiều xe ôm công nghệ băn khoăn ở hay về quê dịp Tết Nguyên đán 2024

Xuyên Đông |

Trước dịp Tết Nguyên đán, nhiều xe ôm công nghệ cho biết, họ đang băn khoăn ở lại kiếm thêm hay về quê ăn Tết?

Băn khoăn và bỏ nghề

Anh Trần Đình Giang - một xe ôm công nghệ thuê trọ ở Hà Đông, Hà Nội - cho biết, quê anh ở tỉnh Bắc Ninh, cách nơi trọ 60 km. Anh Giang học cao đẳng ở Hà Nội, vừa ra trường được vài tháng nên chưa có công ăn việc làm ổn định.

“Tết Nguyên đán này, tôi rất băn khoăn có nên về quê ăn Tết không? Bởi chạy xe ôm công nghệ dịp Tết Nguyên đán có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn. Thế nhưng, cả năm có ngày Tết không về nghĩ cũng buồn” - anh Giang chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều xe ôm công nghệ cũng bỏ nghề để về quê sinh sống. Anh Minh Lợi chia sẻ, anh làm xe ôm công nghệ được hơn một năm nay. Chắc sắp tới, anh sẽ về quê ở Hải Dương sinh sống.

“Tôi buồn với nghề lái xe ôm công nghệ quá. Khách có nhiều người hách dịch, cước thì rẻ hơn xe ôm, xăng thì đắt, đường thì đông tắc, các va chạm lớn nhỏ đều có thể xảy ra. Trong khi đó, Công an, Thanh tra thì luôn khiến mình phải lo lắng, đề phòng; công ty xe ôm công nghệ không có hỗ trợ, động viên gì đối tác, ép chạy giờ cao điểm để kiếm thêm tiền hỗ trợ” - anh Minh Lợi chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Quân chia sẻ: “Tôi làm Grab được 5 năm nhưng cũng không thể duy trì được thêm vì chi phí ăn ở trên thành phố quá cao. Vì vậy, tôi quyết định về quê sống”.

Nhiều ý kiến trái chiều

Bình luận về việc bỏ xe ôm công nghệ về quê, bạn đọc có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Anh Trần Kiên Trung, cũng làm xe ôm công nghệ, bình luận: Đang cận dịp Tết Nguyên đán, phía App công nghệ sẽ có nhiều ưu đãi. Hơn nữa, dịp này người dân sẽ đi lại nhiều hơn. Do đó, bỏ làm xe ôm công nghệ giai đoạn này sẽ rất phí.

Còn bạn đọc Phạm Văn Tuân lại bày tỏ: "Về quê mà trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn cũng rất vất vả, thu nhập lại thấp. Có khi về quê còn áp lực hơn".

Anh Tuân cho biết: "Nếu về quê không có công ăn việc làm ổn định, lái xe công nghệ cần cân nhắc, không thì về quê cũng sẽ không biết làm gì?".

Tuy nhiên, nhiều người lại bày tỏ đồng cảm. Anh Trần Long cho hay, làm việc quan trọng là mình thấy thoải mái. Mình phù hợp cái nào thì chọn làm cái đó. Nếu làm lái xe công nghệ không thoái mái thì cứ về quê thôi".

Còn anh Văn Trọng cho rằng, ở quê bây giờ có nhiều việc làm. Về quê không lo mất tiền thuê nhà, lại trồng thêm rau, nuôi thêm gà. "Theo tôi, nên về quê sống cho lành" - anh Trọng nói.

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đời sống người lao động và thực tiễn công tác quản lý hoạt động dịch vụ xe ứng dụng nền tảng công nghệ tại TPHCM (do Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội thực hiện) cho thấy, xe ôm công nghệ phần lớn đã có công việc khác. Thậm chí, 27% tài xế xe công nghệ hiện nay là các tài xế xe ôm hoặc taxi truyền thống chuyển sang.

Tính đến nay, hệ thống xe ôm công nghệ hãng Be ghi nhận có khoảng 300.000 tài xế, Grab là 300.000 tài xế.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Thời hạn xóa án tích để đi làm xe ôm công nghệ

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, quá khứ họ có lỗi lầm nay đã ra tù muốn đi làm xe ôm công nghệ, họ băn khoăn ra tù bao lâu thì được xóa án tích.

Mặc áo xe ôm công nghệ chèo kéo khách có thể bị khóa tài khoản

Xuyên Đông |

Nhiều người mặc áo xe ôm công nghệ nhưng lại chèo kéo khách sử dụng dịch vụ ngoài. Nếu người này có sử dụng ứng dụng dành cho xe ôm công nghệ, họ có thể bị khóa tài khoản.

Về hưu làm taxi, xe ôm công nghệ có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Xuyên Đông |

Nhiều người về hưu vẫn làm thêm một số công việc như taxi, xe ôm công nghệ. Người này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Thời hạn xóa án tích để đi làm xe ôm công nghệ

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, quá khứ họ có lỗi lầm nay đã ra tù muốn đi làm xe ôm công nghệ, họ băn khoăn ra tù bao lâu thì được xóa án tích.

Mặc áo xe ôm công nghệ chèo kéo khách có thể bị khóa tài khoản

Xuyên Đông |

Nhiều người mặc áo xe ôm công nghệ nhưng lại chèo kéo khách sử dụng dịch vụ ngoài. Nếu người này có sử dụng ứng dụng dành cho xe ôm công nghệ, họ có thể bị khóa tài khoản.

Về hưu làm taxi, xe ôm công nghệ có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Xuyên Đông |

Nhiều người về hưu vẫn làm thêm một số công việc như taxi, xe ôm công nghệ. Người này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?