Nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành xảy ra: Cần kịp thời phát hiện, tố giác

ANH THƯ |

Nếu kịp thời tố giác, những thương tổn về vật chất, tinh thần đối với trẻ em bị bạo hành sẽ vơi đi.

Mới đây, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.Tr (1 tuổi, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.

Qua điều tra sơ bộ xác định, mẹ cháu đi làm công nhân nên đã thuê chị Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, ở phường Chùa Thông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trông cháu Tr với giá 3 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình trông cháu Tr, Linh và chồng đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người... dùng băng dính bịt miệng cháu Tr.

Bên cạnh đó, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc bé gái 10 tuổi không mặc quần áo, bị treo lên nhà đánh đập gây bức xúc dư luận.

Ngày 28.7, UBND xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú, Bình Phước) cũng xác minh làm rõ vụ việc một bé gái nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người.

Vụ việc này được phát hiện từ một người hàng xóm. Khi đi chợ về, người này đã mang trái cây qua cho bé ăn. Khi vào nhà, bất ngờ người dân phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết thương trên người. Nghi ngờ bé gái bị đánh đập, bạo hành, người dân này trình báo công an.

Trao đổi về vai trò của người tố giác liên quan đến vụ việc nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD cho biết, trước đây, mọi người nghĩ rằng cha mẹ dạy dỗ con cái là chuyện riêng, người ngoài không nên can thiệp vì gặp phải sự phản bác của những người trong gia đình.

"Thực tế, gần đây đã có quy định mới, tất cả mọi người đều có trách nhiệm tố giác, báo cáo những hiện tượng được cho rằng có hại cho trẻ em. Đó là trách nhiệm chứ không còn dừng lại ở lòng tốt, sự quan tâm" - bà Vân Anh nói.

Bên cạnh đó, nếu người dân thực sự chứng kiến, nhìn thấy trẻ em bị bạo hành mà không báo cáo, có hậu quả gì xảy ra hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm đối với công dân.

Giám đốc Chương trình Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD khẳng định: "Việc người bên ngoài phát hiện, tố giác kịp thời sẽ làm vơi bớt đi những tổn thất về vật chất và tinh thần cho trẻ em".

Những trường hợp bạo hành trẻ em được báo chí đề cập đến chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế vấn nạn này vẫn còn xảy ra rất nhiều sau cánh cửa của gia đình.

Bà Vân Anh phân tích: "Chúng ta không nên để khi sự việc nghiêm trọng mới báo cáo, tố giác. Đôi khi chỉ là những tiếng khóc, tiếng động lạ có thể nghi ngờ bạo lực với trẻ em. Bởi vì nếu phát hiện sớm thì những tổn hại sẽ ít hơn. Quá trình can thiệp về mặt tâm lý sâu hơn nhiều".

Việc kịp thời, tố giác trường hợp nghi ngờ trẻ bị bạo hành sẽ làm giảm đi những vụ việc thương tâm, không kịp can thiệp trong thời gian qua. Bởi trong thời gian qua, không ít những vụ việc về bạo lực trẻ em do chính những người làm cha, làm mẹ, người thân trong gia đình gây nên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Các cơ quan liên quan thăm hỏi, động viên và chăm sóc nạn nhân, thực hiện đúng các chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Bé 18 tháng bị bạo hành ở Hà Nội có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh

Thùy Linh |

Tối 31.7, Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin về tình hình sức khoẻ của bé gái 18 tháng tuổi nghi bị 2 vợ chồng người trông trẻ ở Hà Nội bạo hành dã man.

Tình hình sức khỏe bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dã man

Hương Giang |

Liên quan đến vụ việc cháu bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội bị cặp vợ chồng trông trẻ bạo hành dã man, các bác sĩ cho biết hiện cháu bé đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin bé gái 1 tuổi nghi bị bạo hành, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Các cơ quan liên quan thăm hỏi, động viên và chăm sóc nạn nhân, thực hiện đúng các chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Bé 18 tháng bị bạo hành ở Hà Nội có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh

Thùy Linh |

Tối 31.7, Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin về tình hình sức khoẻ của bé gái 18 tháng tuổi nghi bị 2 vợ chồng người trông trẻ ở Hà Nội bạo hành dã man.

Tình hình sức khỏe bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dã man

Hương Giang |

Liên quan đến vụ việc cháu bé 18 tháng tuổi ở Hà Nội bị cặp vợ chồng trông trẻ bạo hành dã man, các bác sĩ cho biết hiện cháu bé đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị.