Nhiều trường gặp khó với quy định giữ khoảng cách 1,5m trong lớp học

NHẬT HỒ |

Quy định giữ khoảng cách trong lớp học 1,5m thật sự làm khó ngành giáo dục bởi không phải trường nào cũng đủ phòng học bố trí cho học sinh.

Thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành trong cả nước cho học sinh đi học trở lại từ 27.4.

Một số tỉnh quy định cụ thể các cấp học có thời gian trở lại trường khác nhau. UBND tỉnh Bạc Liêu quy định, đến ngày 4.5, học sinh các cấp Trung học cơ sở đi học trở lại, ngày 11.5 học sinh mầm non, tiểu học mới chính thức trở lại trường. Trong khi đó Cà Mau quy định, từ 27.4 học sinh từ lớp 6 trở lên đi học trở lại, mầm non, tiểu học đi học lại từ 4.5.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào khuôn viên trường học (ảnh Nhật Hồ)
Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào khuôn viên trường học. Ảnh Nhật Hồ.

Qua hai ngày học sinh trở lại trường học, nhiều trường khó khăn khi thực hiện quy định giãn cách.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Đông Hải, Bạc Liêu nhận định: “Quy định học sinh ngồi cách nhau 1,5m là rất khó thực hiện. Bởi số học sinh mỗi lớp đã lên đến 40 em, trong khi nhà trường không thể bố trí phòng khác cho các em học được”.

Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hòa Bình, Bạc Liêu Huỳnh Hữu Phước cho biết: “Qua kiểm tra, khảo sát từ các trường trong địa bàn, các hiệu trưởng phản ảnh rất khó thực hiện. Bởi hiện tại nhiều trường không đủ cơ sở vật chất để bố trí cho học sinh học đúng theo tinh thần giãn cách 1,5m”.

Trước những phản ánh này, UBND tỉnh Bạc Liêu đang xem xét để có quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trong khi đó, tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT căn cứ nội dung Chỉ thị 19/CT-TTg và tình hình thực tế của tỉnh để có biện pháp giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể, đảm bảo không tập trung đông người. Đồng thời, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học. Kết hợp học trực tuyến, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên, học viên.

Những trường đủ điều kiện, thống nhất cho chia nhỏ sỉ số học sinh để đảm bảo giảm, giãn cách 1m/học sinh trong phòng học. Những trường không đủ phòng học để giảm, giãn cách học sinh cả hai buổi sáng/chiều thì vẫn giữ nguyên ổn định như trước đây; căn cứ vào số lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, những trường đủ điều kiện thì bố trí lệch giờ học (bố trí một số lớp học buổi sáng và một số lớp học buổi chiều).

Học sinh mầm non, phổ thông chỉ học một buổi/ngày và không tổ chức học bán trú, không bố trí ăn trưa; tăng cường tìm hiểu, động viên, khuyến khích học sinh đi học đầy đủ, nhất là những em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; có biện pháp thiết thực cụ thể để hướng dẫn học sinh thay đổi thói quen sau thời gian nghỉ học dài ngày, tạo ý thức, thái độ học tập, sinh hoạt tích cực khi đến trường và về nhà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xoay đủ kiểu để thực hiện quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường

Đặng Chung - Bảo Trung |

Ngày 27.4, học sinh của gần 30 tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo được quy định học sinh phải ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m, các cơ sở giáo dục đã phải xoay xở bằng nhiều cách.

Khi nào Hà Nội chốt thời gian cho học sinh quay trở lại trường học?

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 29.4 tới đây tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, thành phố sẽ quyết định chính thức lịch đi học cho học sinh.

Khánh Hòa: Chia lịch học theo ngày, học sinh ngồi cách nhau 1m

Phương Linh |

Hơn 28.000 học sinh Khánh Hòa sẽ trở lại lớp từ tháng 5. Tuy nhiên học sinh đi học trường phải bố trí lệch giờ, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Học sinh vùng cao ''cẩn trọng'' đến trường sau thời gian nghỉ dịch

BẢO TRUNG |

Học sinh khối lớp 9, THPT và giáo dục thường xuyên (cấp THPT) ở Đắk Lắk đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 27.4, cả nước đã có 60 tỉnh thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh. Trong đó đã có 39 địa phương cho học sinh đi học từ ngày 20.4 đến nay. Những địa phương còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trong tháng 5.

Lý do đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

Bích Hà |

Nếu sắp xếp tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ không thể thực hiện được quy định học sinh phải ngồi giãn cách 1,5m. Vì lý do này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường chia làm 4 giai đoạn khác nhau.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 59 địa phương cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 26.4, trên cả nước đã có 59 tỉnh, thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Xoay đủ kiểu để thực hiện quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường

Đặng Chung - Bảo Trung |

Ngày 27.4, học sinh của gần 30 tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo được quy định học sinh phải ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m, các cơ sở giáo dục đã phải xoay xở bằng nhiều cách.

Khi nào Hà Nội chốt thời gian cho học sinh quay trở lại trường học?

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 29.4 tới đây tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, thành phố sẽ quyết định chính thức lịch đi học cho học sinh.

Khánh Hòa: Chia lịch học theo ngày, học sinh ngồi cách nhau 1m

Phương Linh |

Hơn 28.000 học sinh Khánh Hòa sẽ trở lại lớp từ tháng 5. Tuy nhiên học sinh đi học trường phải bố trí lệch giờ, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Học sinh vùng cao ''cẩn trọng'' đến trường sau thời gian nghỉ dịch

BẢO TRUNG |

Học sinh khối lớp 9, THPT và giáo dục thường xuyên (cấp THPT) ở Đắk Lắk đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 27.4, cả nước đã có 60 tỉnh thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh. Trong đó đã có 39 địa phương cho học sinh đi học từ ngày 20.4 đến nay. Những địa phương còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trong tháng 5.

Lý do đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

Bích Hà |

Nếu sắp xếp tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ không thể thực hiện được quy định học sinh phải ngồi giãn cách 1,5m. Vì lý do này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường chia làm 4 giai đoạn khác nhau.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 59 địa phương cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 26.4, trên cả nước đã có 59 tỉnh, thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.