Nơi an toàn nhất là… nhà vệ sinh
Được xây dựng từ lâu, mấy năm trở lại Trạm Y tế xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) bị xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh… đều bị hư hỏng.
Nhân viên y tế công tác tại đây cho biết, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nước sẽ ngấm từ trần nhà rồi chảy xuống sàn, khiến việc khám chữa bệnh rất vất vả. Đặc biệt, từ bên ngoài vào bên trong, các bức tường rêu mốc bám đầy, có nơi bong tróc lộ cả thép bị rỉ sét. Do các phòng đều xuống cấp, nên mỗi khi xảy ra mưa bão, nếu trường hợp khẩn cấp cần nơi tránh trú, thì các nhân viên phải chạy vào nhà vệ sinh.
Ông Lê Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho hay, trạm y tế xã hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, địa phương này dự định bỏ một phần kinh phí nhỏ để sửa chữa lại trụ sở UBND xã cũ, rồi xin chủ trương chuyển trạm y tế qua làm việc tạm thời để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người dân đến khám chữa bệnh.
Trạm Y tế xã Hải Lâm ở huyện Hải Lăng cũng bị xuống cấp tương tự. Một số phòng ở trạm này bị nứt nẻ, thấm nước, các đòn tay gỗ bị mục nát. Trạm chỉ có sân đất, không có tường rào và nhà xe, nên ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh cho người dân và bất tiện, khó khăn cho các cán bộ, nhân viên y tế.
Ngoài 2 trạm y tế nói trên, Trạm Y tế thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) cũng bị hư hỏng, nhưng chưa được đầu tư xây mới.
Bao giờ mới đầu tư xây mới?
Ông Lê Phước Nho – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cho biết, tại địa phương có 7 trạm y tế bị xuống cấp và được dự án có vốn đầu tư từ nước ngoài hỗ trợ xây dựng. Có 4 trạm y tế đang được xây dựng, nhưng do có vấn đề về nguồn vốn nên đang dừng lại, khiến công tác khám chữa bệnh gặp khó khăn. “3 trạm y tế ở xã Hải Sơn, Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh thì chưa xây dựng, và cũng không biết bao giờ xây dựng vì đang vướng mắc về nguồn vốn” – ông Lê Phước Nho, thông tin.
Được biết, tại huyện Hải Lăng có 7 trạm y tế xã (trong đó có trạm y tế xã Hải Sơn, Hải Lâm, thị trấn Diên Sanh) thuộc dự án nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế Quảng Trị sử dụng nguồn vốn ODA. 4 trạm y tế đang được xây dựng và dang dở, còn 3 trạm y tế chưa được xây dựng vì không tạm ứng được vốn từ nhà tài trợ; mặt khác dự toán công trình xây dựng từ năm 2016 nhưng do chậm trễ triển khai, đến nay giá vật liệu xây dựng tăng cao nên khó thực hiện thi công xây dựng công trình như đã cam kết.
Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị “đau đầu” với gói thầu xây dựng các trạm y tế nói trên. “Từ khâu xây dựng kế hoạch đến các bước đều có vướng mắc. Đơn vị đang nỗ lực, nhưng chưa tháo gỡ được để ứng vốn, vì khá rắc rối. Hy vọng đầu năm 2022 sẽ xử lý được. Nếu không được thì sẽ tìm nguồn vốn khác để triển khai xây dựng các trạm y tế” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.