Nhiều "sạn" ở dự án chưa hoàn thiện thủ tục đã thần tốc thi công

Phan Tuấn |

Đắk Nông- Hội trường thôn Tân Sơn, ở xã Long Sơn, huyện Đắk Mil xây dựng trước khi được phê duyệt báo cáo thẩm định kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, đơn vị giám sát... Bên cạnh sai phạm này, ở khâu ký phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh dự án cũng để lại nhiều "sạn" cho thấy sự cẩu thả, qua quýt... của các đơn vị.

Ban hành quyết định chẳng giống ai

Ngày 11.11.2021, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ký Quyết định (số 1326-QĐ-UBND) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hội trường thôn Tân Sơn.

Theo đó, Quyết định 1326 này căn cứ vào báo cáo (số 699/BCTĐ-HĐTĐ) ngày  4.11.2021 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định đề xuất đầu tư dự án Hội trường thôn Tân Sơn.

Bên cạnh đó, Quyết định 1326 còn xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Long Sơn tại Tờ trình số 76 Ttr -UBND ngày 8.11.2021 và Tờ trình số 482 TTr-TCKH ngày 9.11.2021 của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Mặc dù đã căn cứ theo báo cáo của nhiều đơn vị như Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch nhưng Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư do ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ký ban hành vẫn còn "sạn".

Cụ thể, trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hội trường thôn Tân Sơn nhưng không đề cập đến mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện dự án.

Tiếp đó, ngày 10.6.2022, ông Nguyễn Ngọc Lũy Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil tiếp tục ký ban hành Quyết định (số 719/QĐ-UBND) về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 7, Khoản 10, Khoản 12, Điều 1 của Quyết định 1326.

Quy trình ban hành Quyết định số 719 này tiếp tục căn cứ vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hội trường thôn Tân Sơn của UBND xã Long Sơn; Báo cáo của Hội đồng thẩm định; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về Kết quả thấm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường thôn Tân Sơn...

Và cuối cùng, Quyết định số 719 đã xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình (số 245/TTr- TCKH) ngày 1.6.2022. Sau khi điều chỉnh phê duyệt, quy mô đầu tư Hội trường thôn Tân Sơn từ 480 triệu đồng lên 800 triệu đồng. Đây là công trình dân dụng cấp III, 1 tầng, rộng 120m2.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là quyết định điều chỉnh dự án nhưng không thể hiện lý do, nguyên nhân vì sao phải điều chỉnh dự án.

Nhiều vấn đề lo ngại

Trước hết, Công trình Hội trường thôn Tân Sơn được phê duyệt sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình "đi tắt đón đầu", chủ đầu tư đã bỏ qua khâu thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuê đơn vị tư vấn giám sát... nên công trình này đã sử dụng sai chủng loại vật liệu xây dựng.

Cụ thể, hiện nay, công trình Hội trường thôn Tân Sơn đang được đơn vị thi công sử dụng gạch đỏ (gạch nung). Thế nhưng, theo quy định của Bộ xây dựng thì bắt bộc phải sử dụng bằng gạch không nung.

Chưa dừng lại ở đó, việc "đi tắt, đón đầu", xây dựng dự án khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sẽ đi cùng với hệ lụy công trình không có đơn vị giám sát về mặt chất lượng và độ an toàn khi được bàn giao đưa vào sử dụng sau này.

Khuất tất hơn là việc công trình Hội trường thôn Tân Sơn đã xây dựng, hoàn thiện nhiều hạng mục nhưng ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil vẫn "mạnh tay" ký quyết định điều chỉnh quy mô dự án từ 480 triệu đồng lên 800 triệu đồng. Sau khi được điều chỉnh, Hội trường thôn Tân Sơn là công trình dân dụng cấp III, 1 tầng, rộng 120m2.

Cũng liên quan đến dự án này, câu hỏi đặt ra là tạo sao UBND xã Long Sơn phải vội vàng triển khai xây dựng công trình khi chưa được thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, chỉ định thầu, thuê đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án theo quy định?

Mặt khác, bên cạnh Hội trường thôn Tân Sơn còn có 4 phòng học rộng tàng trăm m2 do đã đầu tư nhưng chưa được sử dụng.

Để tránh sự lãng phí 4 phòng học đang bị bỏ không này thì UBND huyện Đắk Mil nên thành lập Hội đồng thẩm định có cải tạo đưa vào sử dụng được hay không. Khi có sự đánh giá đầy đủ rồi thành lập dự án mới thì sẽ hợp lý hơn.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, Hội trường thôn Tân Sơn, ở xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Mặc dù, công trình này chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... nhưng vài tháng trước đã có người đến làm lễ động thổ rồi thần tốc xây dựng, hoàn thành nhiều hạng mục. 

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chưa hoàn thiện thủ tục, đã thần tốc xây dựng... hội trường thôn

Tuấn - Nhiên |

Đắk Nông - Hội trường thôn Tân Sơn, ở xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Mặc dù, công trình này chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... nhưng vài tháng trước đã có người đến làm lễ động thổ rồi thần tốc xây dựng, hoàn thành nhiều hạng mục.

Kiểm tra việc mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền huyện Diên Khánh yêu cầu kiểm tra vụ việc Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên.

Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?

Kim Nhung (T/H) |

Không phải 100% hành vi xây nhà sai bản vẽ, không đúng với giấy phép xây dựng đều bị coi là xây dựng trái phép, sai phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa hoàn thiện thủ tục, đã thần tốc xây dựng... hội trường thôn

Tuấn - Nhiên |

Đắk Nông - Hội trường thôn Tân Sơn, ở xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Mặc dù, công trình này chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... nhưng vài tháng trước đã có người đến làm lễ động thổ rồi thần tốc xây dựng, hoàn thành nhiều hạng mục.

Kiểm tra việc mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chính quyền huyện Diên Khánh yêu cầu kiểm tra vụ việc Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên.

Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?

Kim Nhung (T/H) |

Không phải 100% hành vi xây nhà sai bản vẽ, không đúng với giấy phép xây dựng đều bị coi là xây dựng trái phép, sai phép.