Vào lúc 20h30 ngày 3.9, 2 chiếc xe khách biển số 43B-028.33 và xe tải nâng 43X-000.69 chạy hướng Nam – Bắc dừng tại cây xăng số 36 nằm trên QL1, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. 13 người trên xe khách đi xuống, 7 xe môtô được vận chuyển từ trên xe tải nâng xuống đường, rồi cả 2 xe ôtô quay đầu di chuyển về phía Nam.
Địa điểm 13 người dân được thả xuống cách địa phận tỉnh Quảng Trị 1,5km. Khi 13 người nói trên xuống xe, họ lên 7 xe môtô, di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Trị thì gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại Km791+500 ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Tại đây, 13 người này cho biết đang trên đường di chuyển về quê ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trở ra.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 này đã yêu cầu 13 người nói trên viết bản cam kết không dừng chân, lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, rồi cử lực lượng giám sát trong quá trình nhóm người di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Trị.
Được biết, từ ngày 1.9 đến chiều 4.9, có tổng cộng 77 xe môtô với 136 người về từ các tỉnh phía Nam được chốt phòng dịch COVID-19 ở đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị ghi nhận.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, từ 25.7.2021 đến 5.8.2021, khi có người dân trở về từ các tỉnh phía Nam đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương này sẽ thông báo với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị.
Sau đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ dẫn đường, đưa các đoàn người đến giao cho Chốt kiểm soát COVID-19 ở đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị để làm các thủ tục phòng dịch COVID-19.
Tuy nhiên, từ 1.9 đến nay, có một số đoàn người về từ các tỉnh phía Nam đến địa phận tỉnh Quảng Trị, nhưng tỉnh này không nhận được bất kỳ thông tin gì. Đặc biệt, những đoàn này khi đến gần địa phận tỉnh Quảng Trị không có lực lượng chức năng dẫn đường, áp tải nên nếu họ không có ý thức chấp hành, thì tiềm ẩn nhiều rủi ro trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tìm hiểu được biết, 2 xe ôtô thả 7 xe môtô và 13 người dân nói trên là của Công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân (đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả).
2 xe này được tỉnh Thừa Thiên Huế trưng dụng để chuyển người và xe môtô từ chốt kiểm soát dịch số 5, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến chốt kiểm soát dịch số 1, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cho biết, trong những đợt cao điểm trước, vì đoàn người từ phía Nam về đông nên Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng công an dẫn đoàn qua địa phận tỉnh.
Đến chốt kiểm kiểm soát dịch COVID-19 địa phận Quảng Trị sẽ bàn giao cho phía tỉnh bạn để dẫn đoàn ở đoạn đường tiếp theo.
“Còn thời gian sau này, đoàn về ít nên tỉnh không bố trí lực lượng dẫn đoàn mà chỉ để xe trung chuyển của Công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân vận chuyển.
Từ trước nay vẫn cách làm như vậy chứ không cần liên lạc, báo trước. Còn nếu phía Quảng Trị có yêu cầu như vậy thì chỉ cần tỉnh bạn cung cấp đầu mối liên hệ thì Thừa Thiên Huế sẽ chủ động liên lạc để trao đổi, thông báo lịch và số lượng người, phương tiện cụ thể để phía Quảng Trị chủ động trong công tác tiếp nhận người dân qua chốt đi qua” - ông Sơn nói.