Nhiều người trồng hoa cúc sợ "trượt" Tết vì thời tiết bất thường

Tú Quỳnh |

Năm nay, nhiều người trồng hoa cúc Tết ở làng hoa Tây Tựu (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lo lắng "trượt" Tết vì thời tiết bất thường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa.

Làng Tây Tựu nổi tiếng là nơi chuyên trồng và cung ứng ra thị trường với số lượng hoa lớn. Ở đây, người trồng hoa sản xuất quanh năm các loại hoa như: Hồng, cúc, thược dược, ly... Thời điểm cận Tết luôn được cho là khoảng thời gian người trồng hoa bận rộn nhất, bởi họ phải đẩy nhanh tiến độ công việc mới kịp hoa phục vụ thị trường.

Thế nhưng năm nay, theo khảo sát trên các vườn hoa ở làng hoa Tây Tựu, cúc là loại hoa được trồng nhiều nhất, song độ nở lại không đồng đều.

Người trồng hoa cúc bước vào cao điểm chăm sóc hoa bán Tết. Ảnh: Tú Quỳnh

Một số chủ vườn cho biết, để có hoa cúc xuất ra thị trường đúng dịp Tết thì ngay từ khoảng tháng 7 - 8 dương lịch họ đã phải gieo trồng. Trải qua thời gian từ 4 - 5 tháng chăm sóc tỉ mỉ với các công đoạn căng dây, tỉa nụ, bón phân, tưới nước... hoa mới được thu hoạch mang bán.

Hiện, gia đình ông Nguyễn Hữu Thiện (phường Tây Tựu) đang có hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa cúc vàng và trắng. Ông Thiện cho biết, trước gia đình ông vẫn cấy lúa, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây thì chuyển đổi qua trồng hoa. Cúc là loại hoa được gia đình ông trồng chủ lực bởi thời gian sinh trưởng của cây tương đối ngắn.

Cũng như các năm trước, năm nay ông Thiện vẫn duy trì trồng hoa cúc phục vụ bán dịp Tết. Tuy nhiên, theo ông Thiện, thời tiết năm nay lạnh và nóng bất thường khiến lứa hoa của gia đình ông phát triển không đều như dự tính. Dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu 2021, nhưng hiện nhiều cành cúc đã nở hoa sớm.

Trong khi đó, vườn hoa cúc nhà hàng xóm của ông Thiện thì trái ngược. Do thời tiết lạnh bất thường nên cây không bật được nụ theo dự tính. Chủ vườn cho biết, dù đã thắp cả điện để kích thích cây sinh trưởng nhanh, nhưng kết quả vẫn bị "trượt" Tết, đành đợi xuất hoa vào ra Giêng.

Tại một số vườn, thời gian tỉa nụ cúc bị chậm nên sẽ không có hoa bán Tết. Ảnh: Tú Quỳnh
Chủ vườn đang bón đạm cho các luống hoa cúc. Ảnh: Tú Quỳnh

Được biết, đa số hoa sau khi được thu hoạch đều đã có mối đặt trước một số lượng lớn. Giá bán ra dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/bó tuỳ số lượng và loại hoa. Bên cạnh đó, chủ vườn cũng trực tiếp chở hoa đi bán tại làng hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hiện, mối quan tâm lớn nhất của các chủ vườn trồng hoa cúc là thời tiết. Mọi người hy vọng nhiệt độ duy trì ở mức lạnh vừa đủ để hoa không bị nở sớm hơn dịp Tết Nguyên đán.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Qua một năm khốn khó, người trồng hoa Đà Nẵng thay đổi để tồn tại

Hữu Long |

Đối diện với một năm khó khăn, người trồng hoa Đà Nẵng đã chủ động tập trung vào chất lượng thay vì số lượng như mọi năm. Để hỗ trợ người trồng hoa, Hội nông dân TP. Đà Nẵng cũng có những giải pháp tháo gỡ, đồng hành với người nông dân trong thời gian tới.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Sợ chặt bỏ, người trồng hoa Tây Tựu tìm cách bán hàng online

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các làng hoa quanh TP. Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm. Chính vì vậy, nhiều nhà vườn đã phải chặt bỏ, bán rẻ và bán hoa online mong gỡ gạc lại vốn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Qua một năm khốn khó, người trồng hoa Đà Nẵng thay đổi để tồn tại

Hữu Long |

Đối diện với một năm khó khăn, người trồng hoa Đà Nẵng đã chủ động tập trung vào chất lượng thay vì số lượng như mọi năm. Để hỗ trợ người trồng hoa, Hội nông dân TP. Đà Nẵng cũng có những giải pháp tháo gỡ, đồng hành với người nông dân trong thời gian tới.

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

NGUYỄN TRI |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Sợ chặt bỏ, người trồng hoa Tây Tựu tìm cách bán hàng online

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các làng hoa quanh TP. Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm. Chính vì vậy, nhiều nhà vườn đã phải chặt bỏ, bán rẻ và bán hoa online mong gỡ gạc lại vốn.