“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.

Thông tin về giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu cũng như về bảo hiểm xã hội một lần đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bạn đọc Kimthuong phân tích, cái gì có lợi thì người lao động làm thôi, đợi đến lúc nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi thì quá lâu. “Nếu là tôi thì tôi cũng lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần, lấy số tiền đó về làm vốn kinh doanh buôn bán”- bạn đọc này bày tỏ. Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Hoàng Sang nêu ra câu hỏi, lỡ như nghỉ việc không có vốn làm ăn, trong khi mới 35 tuổi mà không cho rút BHXH một lần vậy dân nghèo lấy đâu ra tiền để chuyển đổi nghề khác?

Bạn đọc Vương Thế Vũ cho rằng: Giảm số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu là tốt, nhưng còn tốt hơn nữa là giảm bớt tuổi về hưu! Từ 55 - 60 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, song với độ tuổi đó thì một công nhân liệu có đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp tục làm việc được hay không? Không những vậy, độ nhanh nhẹn, linh hoạt của người lao động cũng như kỹ thuật của công nghệ ngày một phát triển và thay đổi. Để phù hợp với các lĩnh vực công việc, liệu rằng công nhân ở độ tuổi 55 - 60 có còn khả năng tiếp thu để áp dụng vào công việc được hay không? Độ tuổi 55 - 60 về hưu chỉ phù hợp với công chức nhà nước, công nhân trực tiếp sản xuất thì không phù hợp với độ tuổi đó. Độ tuổi (nghỉ hưu) phù hợp nhất là 50 tuổi.

Bạn đọc Nguyễn Thị Lan bày tỏ đồng tình: Cá nhân tôi cũng mong muốn Nhà nước xem xét lại vấn đề giảm bớt tuổi nghỉ hưu cho người lao động chân tay. Bạn đọc này nêu lên thực tế: Trong các công ty, xí nghiệp, khoảng hơn 40 tuổi người lao động đã có nguy cơ bị sa thải. Bản thân người lao động cũng mệt vì sức khỏe giảm sút.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hồng đề xuất: Không nên tính tuổi mà nên quy định đóng bao nhiêu năm BHXH thì đủ để hưởng lương hưu. Bạn đọc Nguyễn Thị Thắm cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng, nên để người lao động rút BHXH 1 lần tùy vào khả năng mà họ đóng chứ phải chờ đến tuổi nghỉ hưu mới được rút thì gặp khó.

Trong dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), một trong những giải pháp đưa ra nhằm mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội là điều chỉnh quy định điều kiện hưởng BHXH một lần theo hướng có lộ trình tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động khi đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không có nhu cầu đóng tiếp, trừ trường hợp ra nước ngoài để định cư hợp pháp hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà có nhu cầu nhận một lần hoặc quy định trường hợp chưa hết tuổi lao động mà nhận bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng thấp hơn.

Bảo Hân (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Mức lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến mức lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Luật sư giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: “Ngon nhưng không dễ ăn”

Anh Đào |

Sau 10-15 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động chắc chắn vẫn không thể hưởng lương hưu nếu chưa đủ tuổi. Viễn cảnh “có lương” sau 10-15 năm lao động, vì thế, “ngon nhưng không dễ ăn”.

TPHCM tập trung giám sát phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

TPHCM - Trước nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm A/H5N1 và các loại cúm gia cầm khác thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại nhiều địa phương, UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn về tăng cường phòng chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1.

Man United: 6 năm, 1 tỉ bảng và 2.104 ngày để thoát khỏi địa ngục

TAM NGUYÊN |

6 năm là quá dài và gần 1 tỉ bảng là quá nhiều để Man United đổi lấy một danh hiệu.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Điểm mới trong công bố điểm thi, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2023, thí sinh đăng ký đối tượng, khu vực ưu tiên cùng với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT vào tháng 4. Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học cũng được đẩy sớm hơn so với năm 2022.

Chơi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhớ ghé thác Bìm Bịp

Huyền Phạm |

Thác Bìm Bịp hoang sơ là một trong những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch Đắk Lắk mùa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Mức lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Luật sư trả lời bạn đọc liên quan đến mức lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Luật sư giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: “Ngon nhưng không dễ ăn”

Anh Đào |

Sau 10-15 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động chắc chắn vẫn không thể hưởng lương hưu nếu chưa đủ tuổi. Viễn cảnh “có lương” sau 10-15 năm lao động, vì thế, “ngon nhưng không dễ ăn”.