Nhiều người lao động đang cần được hỗ trợ

Bảo Hân |

Thời gian gần đây, đường dây nóng Báo Lao Động nhận được rất nhiều các cuộc gọi phản ánh của bạn đọc với nhiều vấn đề khác nhau, nhưng nhiều nhất là liên quan đến việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bạn đọc có số điện thoại 0989361…. gọi điện đến đường dây nóng Báo Lao Động cho hay mình đã thất nghiệp 3 tháng nay và đã 3 lần làm giấy để được nhận hỗ trợ nhưng chưa được, trong khi hoàn cảnh đang rất khó khăn, thiếu thốn…

Có bạn đọc thắc mắc: “Tại sao có người cũng cùng làm nghề, cùng thất nghiệp giống tôi thì đã được hỗ trợ, mà tôi thì lại chưa được nhận hỗ trợ”. Bạn đọc SĐT 098947…. gọi điện đến đường dây nóng Báo Lao Động phản ánh, gần 20 hộ gia đình tại phường còn chưa được hỗ trợ, hỏi thì phường nói từ từ, nhưng bạn đọc này rất lo khi nghe thông tin là sắp hết thời gian được nhận hỗ trợ…

Có bạn đọc gọi điện đến bức xúc, phản ánh, mình là người lao động nhưng không được ký hợp đồng lao động. Sau khi mắc bệnh COVID-19, bạn đọc này phải điều trị 1 tháng, sau đó cách ly tại nhà 14 ngày. Thế nhưng, bạn đọc này phản ánh, mình chưa nhận được hỗ trợ gì, trong khi đã không đi làm việc 3 tháng nay, không có thu nhập. Không chỉ vậy, vừa rồi, công ty đã nhắn cho nghỉ việc luôn, không phải đi làm nữa…

Những thông tin này của bạn đọc, chúng tôi đều trân trọng ghi nhận và xử lý theo đúng quy trình của toà soạn.

Cũng có những bạn đọc sau khi phản ánh đến đường dây nóng Báo Lao Động, Báo Lao Động đã chuyển thông tin này tới phóng viên thường trú tại địa phương đó, và sau khi phóng viên vào cuộc, đã nhận được hỗ trợ. Bạn đọc SĐT: 096365…. sau khi nhận được hỗ trợ của phường đã gọi điện lại, xúc động cảm ơn Báo và phóng viên.

Qua các cuộc gọi của bạn đọc cũng cho thấy, nhiều người chưa nắm rõ về quy định được nhận hỗ trợ các gói hỗ trợ của Nhà nước. Họ rất cần được truyền thông đầy đủ để biết được những quy định liên quan đến quyền lợi thiết thân của mình.

Những cuộc gọi của bạn đọc cũng nói lên một điều: Thực tế còn rất nhiều người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng chưa được hỗ trợ. Họ đang rất mong được nhận hỗ trợ để bớt đi phần nào thiếu thốn trong cuộc sống. Do vậy, việc thực thi chính sách cần phải đẩy nhanh hơn để không bỏ sót đối tượng cần được hỗ trợ, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson

THUỲ TRANG |

Trong đêm 10 và sáng 11.9, đoàn thanh nhiên các xã phường tại huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã giúp người dân thu hoạch cá, tôm trước khi bão số 5 Conson đổ bộ.

124.772 lao động ngừng việc được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 984.189 lao động của 33.098 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng.

Hà Nội đã chi hỗ trợ hơn 12.500 lao động

Kiều Vũ |

Ngày 11.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 9.9, số công nhân lao động mất việc làm là 19.638 người, số công nhân lao động thiếu việc làm là 62.332 người. Trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, hiện có 163 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” với tổng số 48.954 công nhân lao động làm việc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Đội mưa hỗ trợ người dân thu hoạch cá, tôm trước bão số 5 Conson

THUỲ TRANG |

Trong đêm 10 và sáng 11.9, đoàn thanh nhiên các xã phường tại huyện Hoà Vang, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã giúp người dân thu hoạch cá, tôm trước khi bão số 5 Conson đổ bộ.

124.772 lao động ngừng việc được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 984.189 lao động của 33.098 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng.

Hà Nội đã chi hỗ trợ hơn 12.500 lao động

Kiều Vũ |

Ngày 11.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 9.9, số công nhân lao động mất việc làm là 19.638 người, số công nhân lao động thiếu việc làm là 62.332 người. Trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, hiện có 163 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” với tổng số 48.954 công nhân lao động làm việc.