Nhiều người dân không muốn “đánh đổi” về khu tái định cư chống ngập

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dù đã cơ bản hoàn thành khu tái định cư chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) nhưng hiện số người đăng ký về tái định cư vẫn… thấp.

Liên quan đến việc tổ chức đưa người dân vùng ngập lụt xã Điền Mỹ về khu tái định cư chậm so với kế hoạch, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - từng khẳng định, sẽ cố gắng trong tháng 3.2022 chốt đủ số hộ đăng ký để tổ chức cho bốc thăm chọn đất nơi tái định cư.

Thực tế đến nay đã vào giữa tháng 4 nhưng hiện số hộ đăng ký về tái định cư vẫn thấp, chưa đủ để tổ chức đưa về nơi ở mới.

Ngày 12.4, ông Nguyễn Tiến Chương - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ - cho hay, mới chỉ có hơn 100 hộ dân đăng ký về khu tái định cư chống ngập lụt. Trong khi đó, khu tái định cư có 165 suất đất cho 165 hộ đến ở. Do vậy, chính quyền vẫn chưa thể tổ chức bốc thăm để cho các hộ về tái định cư sinh sống.

Nguyên nhân số hộ dân đăng ký về tái định cư còn thấp, theo ông Chương, do thời gian qua một số hộ dân đã sửa chữa nhà cửa, làm thêm tầng cao tránh lũ nên không còn nhu cầu về nơi ở mới để tránh lũ lụt nữa.

Đặc biệt, theo ông Chương, nếu về khu tái định cư thì theo quy định, đất ở tại nơi ở cũ phải chuyển đổi về đất trồng cây lâu năm. Do vậy, người dân không muốn “đánh đổi” giữa mất đất ở tại nơi ở cũ với đất ở nơi ở mới. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều người không muốn về khu tái định cư.

“Nếu người dân đăng ký về tái định cư không đủ, chúng tôi sẽ báo cáo với huyện và đề xuất huyện cho mở rộng đối tượng là ngoài bị ngập lụt thì còn nguy cơ bị sạt lở và chịu ảnh hưởng của thiên tai để được cấp đất về khu tái định cư” - ông Chương chia sẻ.

Chợ Hôm ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) trũng thấp, thường bị ngập lụt vào mùa mưa lũ. Ảnh: Trần Tuấn.
Chợ Hôm ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) trũng thấp, thường bị ngập lụt vào mùa mưa lũ. Ảnh: Trần Tuấn

Như Lao Động đã thông tin, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ (còn gọi là khu tái định cư).

Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư gồm các hạng mục như xây dựng các tuyến đường, san nền, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, nhà văn hóa trung tâm với tổng mức đầu từ hơn 41 tỉ đồng, tái định cư 165 hộ.

Theo phê duyệt, dự án triển khai đến năm 2019 phải hoàn thiện để đưa người dân về tái định cư. Vậy nhưng, dự án chậm tiến độ kéo dài.

Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê bình UBND huyện Hương Khê trong việc chậm trễ, thiếu quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, ký kết hợp đồng xây dựng công trình không đảm bảo thời gian quy định dự án đã được phê duyệt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hộ dân ở Kon Tum mòn mỏi chờ tiền bồi thường tái định cư

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 5.4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang chờ ý kiến trả lời của các bộ ngành Trung ương liên quan đến khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư khi làm dự án thủy điện Đăk Đrinh ở huyện Kon Plông.

Chuyển đổi gần 50 ha rừng trồng xây khu tái định cư dự án Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất chuyển đổi gần 50ha rừng trồng để làm khu tái định cư số 2 cho người dân thuộc diện di dời, tái định cư tại dự án thủy lợi Krông Pách thượng.

Duyệt hồ sơ 1.773 hộ dân đủ điều kiện tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.3, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành cho biết, trong 2 ngày 29.3 và 30.3, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Long Thành tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 255 hộ dân tiếp theo có đất bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng trăm hộ dân ở Kon Tum mòn mỏi chờ tiền bồi thường tái định cư

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 5.4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đang chờ ý kiến trả lời của các bộ ngành Trung ương liên quan đến khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư khi làm dự án thủy điện Đăk Đrinh ở huyện Kon Plông.

Chuyển đổi gần 50 ha rừng trồng xây khu tái định cư dự án Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất chuyển đổi gần 50ha rừng trồng để làm khu tái định cư số 2 cho người dân thuộc diện di dời, tái định cư tại dự án thủy lợi Krông Pách thượng.

Duyệt hồ sơ 1.773 hộ dân đủ điều kiện tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.3, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành cho biết, trong 2 ngày 29.3 và 30.3, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Long Thành tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 255 hộ dân tiếp theo có đất bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).