Anh Võ Văn Nha, người dân quận Sơn Trà phản ánh, không biết vì lý do gì mà từ sau Tết Nguyên đán đến nay nước sinh hoạt khu vực Nại Hiên Đông, cụ thể là trên đường Lê Cảnh Tuân quá yếu, không bơm lên bồn được... Lúc nước chảy mạnh nhất cũng chỉ đạt được 50% như ngày thường.
Còn tại khu vực quận Cẩm Lệ, một người dân bức xúc: “Đề nghị nhà máy cấp nước Đà Nẵng xem lại nguồn nước tại khu vực Hoà Xuân. Nước máy từ cuối tháng 1 đến nay mở mà cứ tưởng nước cống. Mỗi lần xả nước ra tắm giặt nhưng thấy vậy ở dơ đôi khi lại an toàn hơn”.
Kèm theo dòng thông tin phản ánh này là hình ảnh chậu nước đục ngầu. Người dân còn quay lại cảnh xả nước trực tiếp từ vòi nước ra nhưng nước đục, không sử dụng được dù là tắm giặt chứ chưa nói đến việc nấu ăn.
Ngày 7.2, đại diện Công ty cấp nước Đà Nẵng xác nhận, có việc nước chảy yếu và nước đục tại một số khu vực dân cư theo người dân phản ánh. Nguyên nhân là do bể đường ống dẫn nước. “Tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra cục bộ một số nơi, chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh và đang cho nhân viên đến sửa chữa, kiểm tra chất lượng nước” – đại diện này cho hay.
Riêng khu vực tại quận Hải Châu, Thanh Khê chất lượng nước không tốt là do hệ thống ngầm đã đầu tư quá lâu, sử dụng ống thép mà đến nay một số khu vực UBND thành phố cho doanh nghiệp thuê. Nếu muốn đầu tư thì phải làm thủ tục huỷ tài sản này nhưng các quy định hiện nay khiến công ty còn lúng túng. Trong khi không đầu tư được thì chất lượng nước không được đảm bảo.
Trong buổi làm việc với chính quyền thành phố mới đây, công ty cấp nước đã có đề nghị lãnh đạo thành phố cũng như các ban ngành quan tâm cần sớm giải quyết những vấn đề trên để đảm bảo việc cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.