Nhiều hộ dân Đà Nẵng thấp thỏm sống trong vùng dự án "treo"

Thanh Chung |

Hàng chục hộ dân ở Đà Nẵng sống thấp thỏm vì nhà cửa đã xuống cấp nhưng không được sửa chữa do nằm trong vùng dự án. Đáng nói, mỗi khi có mưa lớn là ngập úng cục bộ khiến tài sản người dân bị hư hại nghiêm trọng.

Thấp thỏm trong vùng dự án "treo"

Ông Nguyễn Nam – trú Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho hay, từ năm 2016, lực lượng chức năng bắt đầu đo đạc nhà cửa của ông vì nằm trong dự án “Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn". Lúc đầu, mọi người đều đồng ý để sớm có quy hoạch, khang trang hơn. Tuy nhiên, chờ đến nay 5 năm rồi, dự án vẫn "dậm chân" tại chỗ.

“Đáng nói, nhà cửa chúng tôi đã xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên đến nay vẫn không thể sửa chữa vì trong vùng dự án. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền địa phương sớm giải phóng mặt bằng để chúng tôi sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Mang tiếng có nhà ở giữa TP.Đà Nẵng nhưng hằng ngày chúng tôi phải sống trong cảnh lo lắng, nhất là mùa mưa bão”- ông Nam nói.

Anh Lê Đình Đức – trú Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây chia sẻ, hiện tại hạ tầng cống thoát nước vẫn chưa được nâng cấp, cứ mưa lớn là nước dâng nhiên khiến anh không kịp trở tay.

“Vừa qua, nước lên nhanh nên tôi vội đưa vợ và con nhỏ đến nhà bà con tránh trước khi quay về thì nước đã vào nhà hơn 1m khiến đồ đạc bị hư hỏng nặng. Việc này cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay khiến cuộc sống tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – anh Đức nói và chia sẻ thêm, vào mùa mưa, nhà anh chạy lũ ít nhất 3 lần/tháng.

Đang điều chỉnh quy hoạch?

Bà Lê Thị Nhật Diệu - Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, cho hay, dự kiến đầu năm 2022 thành phố sẽ sửa chữa cống thoát nước trước vì bây giờ công đã bị xập xệ. Nếu các hộ đã có quyết định thu hồi đất rồi thì không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Vừa qua người dân cũng có kiến nghị nên xây dựng cống trước, tạo điều kiện cho họ nâng nền nhưng phải chờ quyết định của thành phố. Hiện tại chỉ làm cống để giải quyết vấn đề thoát nước, nhếch nhác trước.

Ông Tào Hùng – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Khê cho biết, TP. Đà Nẵng đang điều chỉnh quy hoạch, sau khi có quy hoạch mới thì quận sẽ triển khai thực hiện.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Vẽ dự án biệt thự nghỉ dưỡng Sun Valley rồi phân lô bán nền

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) là đơn vị đại diện bán đất nền tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley ở TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mặc dù rao bán rầm rộ biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng thực tế, toàn bộ diện tích đất rao bán vẫn là đất ở nông thôn, chưa được chuyển mục đích sử dụng sang thương mại dịch vụ.

Phú Quốc động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Sáng ngày 23.11, UBND thành phố Phú Quốc đã tổ chức lễ động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ.

Siêu dự án trang trại của Vinamilk tại Lào sẽ “cho sữa” vào đầu năm 2022

Thanh Huyền |

Nhận thấy tiềm năng để phát triển nông nghiệp và lợi thế trong phát triển chăn nuôi bò sữa tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), cuối năm 2018, Vinamilk đã đầu tư thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô lớn tại đây. Và trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2022 với sản lượng sữa lên đến gần 44.000 tấn/năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vẽ dự án biệt thự nghỉ dưỡng Sun Valley rồi phân lô bán nền

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) là đơn vị đại diện bán đất nền tại khu nghỉ dưỡng Sun Valley ở TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mặc dù rao bán rầm rộ biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng thực tế, toàn bộ diện tích đất rao bán vẫn là đất ở nông thôn, chưa được chuyển mục đích sử dụng sang thương mại dịch vụ.

Phú Quốc động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Sáng ngày 23.11, UBND thành phố Phú Quốc đã tổ chức lễ động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ.

Siêu dự án trang trại của Vinamilk tại Lào sẽ “cho sữa” vào đầu năm 2022

Thanh Huyền |

Nhận thấy tiềm năng để phát triển nông nghiệp và lợi thế trong phát triển chăn nuôi bò sữa tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), cuối năm 2018, Vinamilk đã đầu tư thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô lớn tại đây. Và trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2022 với sản lượng sữa lên đến gần 44.000 tấn/năm.