Nhiều hộ chăn nuôi, nhà hàng điêu đứng vì tin đồn sán lợn

Phạm Đông |

Dính tin đồn thịt lợn nhiễm sán là ác mộng của mọi doanh nghiệp chăn nuôi và các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian gần đây, nỗi lo này xảy đến thường xuyên hơn và cũng trầm trọng hơn.

Mới đây nhất, ngày 23.3, một nhóm người khi dùng bữa tại nhà hàng Furonghua (số 9, Đinh Tiên Hoàng, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) thì phát hiện trong món thịt lợn xá xíu có một số đốm màu trắng. Những người này đã quay clip, chụp ảnh lại và đã lên trình báo công an Phường Hàng Bạc.

Đến ngày 24.3 và 25.3, phường Hàng Bạc và quận Hoàn Kiếm đã có đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhà hàng. Theo biên bản kiểm tra cho thấy, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng. Những loại thịt lợn sử dụng làm món ăn xá xíu và các món ăn đều có có nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ.

Nhà hàng Furonghua nơi xảy ra sự việc.
Nhà hàng Furonghua nơi xảy ra sự việc.

Nói về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Điều hành Nhà hàng Furonghua cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc nhà hàng Furonghua đã tiến hành rà soát nội bộ, kiểm tra toàn bộ quy trình xuất nhập hàng, quản lý và chế biến.

Đồng thời, đại diện nhà hàng đã có buổi làm việc trực tiếp với khách hàng. Nhà hàng cho biết đã chân thành, sâu sắc xin lỗi khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên cũng như giải trình cho những người này về các kết quả làm việc của 2 Đoàn kiểm tra và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm tại nhà hàng.

"Theo quy trình của Nhà hàng, đối với những món ăn mà khách hàng không hài lòng, Nhà hàng chúng tôi sẽ bỏ món ăn đó, phục vụ các món ăn khác và toàn bộ chi phí bữa ăn sẽ miễn phí cho khách hàng" - ông Tuấn cho biết thêm.

Vậy nhưng cũng theo vị lãnh đạo nhà hàng, khi sự việc đang được 2 bên giải quyết thì bỗng xuất hiện một số thông tin đăng tải với nội dung cho rằng nhà hàng Furonghua “có thịt lợn gạo”...

Ông Tuấn cho biết, thông tin này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Khiến thương hiệu của chuỗi nhà hàng Furonghua và toàn thể cán bộ nhân viên của chúng tôi vô cùng lo lắng, hoang mang.

Hiện cơ sở này đã có Đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng phản ánh về sự việc và đề nghị có biện pháp xử lý việc đăng tải thông tin thất thiệt nêu trên.

Trước đó ngày 20.3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với Nông Ngọc Trâm (SN 1992, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) do đưa thông tin thất thiệt về sán lợn gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 18.3, Nông Ngọc Trâm thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng Facebook cá nhân là Mai Ngân Linh, lập Fanpage Tin nóng Lộc Bình - Lạng Sơn để đăng tải thông tinsai sự thật về việc lươn, cá, thịt trâu, bò, gà bị nhiễm sán.

Cùng ngày 20.3, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt hành chính với bà Trịnh Thị Huế (32 tuổi, huyện Di Linh, Lâm Đồng) số tiền 10 triệu đồng do đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Được biết, trên tài khoản cá nhân H.T.T đăng tải thông tin, hình ảnh kèm theo lời dẫn “Chợ Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc thời gian gần đây chuyên bán thịt lợn nhiễm sán”. Dòng trích dẫn kèm hình ảnh minh họa thu hút nhiều lời bình luận và kèm theo đó là hơn 800 lượt chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Công văn của huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về những tin đồn liên quan đến sán lợn. Ảnh: BLC.
Công văn của huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về những tin đồn liên quan đến sán lợn. Ảnh: BLC.

Trước đó, ngày 18.3, một số tài khoản facebook đăng thông tin về sản phẩm thịt lợn bị nhiễm sán gạo tại chợ thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) vào ngày 18.3 và sau đó được chia sẻ nhanh chóng, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý lo ngại đối với người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi của nhân dân, UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo công an huyện kiểm tra, xác minh sự việc.

Qua kiểm tra thực tế, đây là sản phẩm thịt lợn được một hộ mua tại chợ thị trấn Phố Lu. Do tâm lý, gần đây có thông tin về bệnh sán lợn, nên đã nhầm tưởng, vội vàng đăng lên facebook, gây hoang mang dư luận.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Một số đối tượng gây rối, kích động trong vụ xét nghiệm sán lợn

LH |

Trong quá trình khám, xét nghiệm sán lợn cho bệnh nhân ở Bắc Ninh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện đã phát hiện một số trường hợp trà trộn vào người bệnh để gây rối, nói xấu địa phương tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế và kích động.

Để hàng nghìn trẻ về Hà Nội xét nghiệm sán lợn là 1 cuộc khủng hoảng

Hương Giang (thực hiện) |

Chiều 21.3, Bộ Y tế có công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn dừng việc lấy mẫu máu xét nghiệm ELISA để chẩn đoán sán dây lợn. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TƯ - về vấn đề này.

Hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ

Đặng Chung |

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định đình chỉ thêm nhiều cán bộ để điều tra, làm rõ việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một số đối tượng gây rối, kích động trong vụ xét nghiệm sán lợn

LH |

Trong quá trình khám, xét nghiệm sán lợn cho bệnh nhân ở Bắc Ninh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện đã phát hiện một số trường hợp trà trộn vào người bệnh để gây rối, nói xấu địa phương tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế và kích động.

Để hàng nghìn trẻ về Hà Nội xét nghiệm sán lợn là 1 cuộc khủng hoảng

Hương Giang (thực hiện) |

Chiều 21.3, Bộ Y tế có công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn dừng việc lấy mẫu máu xét nghiệm ELISA để chẩn đoán sán dây lợn. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TƯ - về vấn đề này.

Hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ

Đặng Chung |

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định đình chỉ thêm nhiều cán bộ để điều tra, làm rõ việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.