Nhiều công trình khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Được Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả do mưa lũ năm 2020, nhưng hết năm 2021 việc giải ngân chưa hoàn thành, dẫn đến nguy cơ bị thu hồi vốn về ngân sách Trung ương.

Ngày 8.5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cho phép kéo dài thời gian giải ngân một số công trình thực hiện từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ năm 2020.

Trước đó, vào năm 2021, Trung ương hỗ trợ Quảng Trị kinh phí để khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020. Trong đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh làm chủ đầu tư để thực hiện 7 gói thầu về sửa chữa, nâng cấp một số hệ thống kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 31.12.2021, chỉ mới 3/7 công trình thi công hoàn thành. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Trị cho biết, lý do chậm hoàn thành các công trình, là do mưa lũ, giãn cách xã hội và dịch bệnh COVID-19.

Đã chậm tiến độ xây dựng các công trình, nhưng Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Trị lại không báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị điều chuyển nguồn vốn kịp thời, dẫn đến nguy cơ bị thu hồi vốn về ngân sách Trung ương, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị chủ động làm việc với các đơn vị liên quan. Sau đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cho phép kéo dài thời gian giải ngân một số công trình thực hiện từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả mưu lũ năm 2020 do công ty này làm chủ đầu tư.

"Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung nếu không được chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn nói trên” – ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Trị gần 800 tỉ đồng, khắc phục như thế nào?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đợt mưa lũ dị thường vào đầu tháng 4.2022 ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập, nguy cơ thiếu lương thực của các hộ gia đình nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Quảng Bình: Thiệt hại hơn 57 tỉ đồng sau đợt mưa lũ "trái mùa"

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, sau những ngày mưa lũ "trái mùa" vừa qua, hàng nghìn ha hoa màu trên địa bàn tỉnh đã bị nhấn chìm, ước tính thiệt hại lên đến trên 57 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 298/CĐ-TTg yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Trị gần 800 tỉ đồng, khắc phục như thế nào?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đợt mưa lũ dị thường vào đầu tháng 4.2022 ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập, nguy cơ thiếu lương thực của các hộ gia đình nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Quảng Bình: Thiệt hại hơn 57 tỉ đồng sau đợt mưa lũ "trái mùa"

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, sau những ngày mưa lũ "trái mùa" vừa qua, hàng nghìn ha hoa màu trên địa bàn tỉnh đã bị nhấn chìm, ước tính thiệt hại lên đến trên 57 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 298/CĐ-TTg yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung.