Nhiều cây xăng ở TPHCM biến thành "bến xe" vô tư đón, trả khách

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều cây xăng ở TPHCM đang được các chủ xe khách liên tỉnh biến thành "bến xe", thường xuyên ra vào đón, trả khách.
Video: Xe khách ngang nhiên đón khách tại cây xăng.

Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đang xuất hiện tình trạng xe khách, xe hợp đồng, taxi lợi dụng việc đổ xăng dầu để đón trả khách.

Cụ thể, tại Quốc lộ 13, TP.Thủ Đức có cửa hàng xăng dầu Nhơn Hòa (số 520), cửa hàng số 47 (số 39C), cửa hàng xăng dầu số 3 tại 490 Điện Biên Phủ, cửa hàng Petrolimex số 490E Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)…

Ngày 5.8, PV Báo Lao Động đã ghi nhận tại một số cây xăng về thực trạng nói trên.

Tại 2 cây xăng có địa chỉ 490 và 490E trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, dù chỉ có mặt khoảng 30 phút nhưng hàng chục lượt xe khách ghé vào 2 cây xăng này để đón khách.

Xe khách ghé cây xăng nhưng không phải để đổ xăng dầu mà để đón khách.
Xe khách ghé cây xăng nhưng không phải để đổ xăng dầu mà để đón khách.
 
Hơn chục hành khách mang theo hành lý chờ xe tại cây xăng trên đường Điện Biên Phủ thay vì đến bến xe vào trưa 5.8.

Khoảng 11h, xe khách có tên Minh Trang, BKS 72B-024.83 ghé vào cây xăng dầu 490 Điện Biên Phủ nhưng không hề đổ dầu mà mở cửa, đón 6 người khách đang chờ sẵn tại đây lên xe rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau khi xe khách trên rời đi, một xe khách khách khác có tên Hoàng Anh, BKS 85B-004.29, tiếp tục đến. Xe khách này thậm chí còn không vào cây xăng mà dừng ngay bên đường Điện Biên Phủ. Khi thấy xe khách Hoàng Anh đến, 2 người dân mang theo hành lý tiến tới, nhân viên nhà xe xuống cầm sổ để trao đổi thông tin đặt vé trước đó. Khi xác định đúng khách, nhà xe nhanh chóng cho 2 người này lên xe. Cả quá trình đón khách chỉ diễn ra chừng khoảng 1 phút đồng hồ.

Tại 2 cây xăng ở địa chỉ 490 và 490E Điện Biên Phủ liên tục có xe ôm, taxi chở người dân mang theo hành lý đến đây để chờ xe. Thời điểm PV ghi nhận có khoảng hơn 10 người dân đang chờ xe tại đây.

Tiếp tục có mặt tại Trạm xăng dầu Tam Bình 2, địa chỉ 140 Quốc Lộ 1A, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức, PV ghi nhận tình trạng đón trả khách ở đây diễn ra còn sôi nổi hơn.

 
Việc đón trả khách tại cây xăng trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tam Bình, TP Thủ Đức diễn ra sôi nổi.

Tại đây, các xe khách khi đến cách cây xăng tầm 30m liền bóp còi hay nháy đèn để báo hiệu cho khách đang chờ tại đây nếu đúng xe thì nhanh chóng lên xe.

Khoảng 14h10, xe khách tên Hùng Phong, BKS 77B-024.71, khi đến trước cây xăng nói trên liền dừng, nhanh chóng đón 1 hành khách lên xe. Đón xong hành khách này, nhân viên nhà xe không rời đi mà đi đến quán nước trước cửa cây xăng, nơi có khá đông người dân mang theo hành lý đang chờ xe để mời chào, khi không nhận được cái gục đầu nào, nhân viên nhà xe này mới chịu lên xe tiếp tục hành trình.

Cứ thế, xe khách này rời đi, thì những xe khách khác lại tiếp tục đến, nhiều thời điểm có 2, 3 chiếc xe khách cùng đến, nối đuôi nhau trước cửa cây xăng khiến khu vực trước cửa cây xăng rất lộn xộn.

Chị P.L - một hành khách đang chờ xe tại "bến xe cây xăng" - cho biết, trước lúc đến đã gọi trước với nhà xe được hẹn đón tại đây.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng biến cây xăng thành điểm đón trả khách tại những cây xăng nói trên không phải chỉ diễn ra thời gian gần đây mà thực tế đã xuất hiện nhiều năm nay nhưng không được lực lượng chức năng xử lý dứt điểm.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Muốn bến xe Miền Đông mới “thoát ế”, cần sớm đóng cửa bến cũ

MINH QUÂN |

TPHCM - Để "giải cứu" bến xe Miền Đông mới trước thực trạng ế ẩm, lãng phí kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đóng cửa bến cũ để tập trung vào khai thác bến mới.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách, còn "bến cóc" hoạt động sôi động

Chân Phúc |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) sau gần 2 năm đi vào hoạt động đến nay, mỗi ngày chỉ đón chừng 50-70 lượt khách, trong khi cách bến xe này tầm 2km thì một "bến cóc" lại đang hoạt động rất sôi động.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách: Nguyên nhân vì sao?

Chân Phúc |

TPHCM - Vắng vẻ, đìu hiu, mỗi ngày chỉ đón chừng 50 -70 lượt khách. Đó là những gì đang diễn ra tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) dù bến xe này được xem là bến xe rộng nhất nước, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Muốn bến xe Miền Đông mới “thoát ế”, cần sớm đóng cửa bến cũ

MINH QUÂN |

TPHCM - Để "giải cứu" bến xe Miền Đông mới trước thực trạng ế ẩm, lãng phí kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đóng cửa bến cũ để tập trung vào khai thác bến mới.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách, còn "bến cóc" hoạt động sôi động

Chân Phúc |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) sau gần 2 năm đi vào hoạt động đến nay, mỗi ngày chỉ đón chừng 50-70 lượt khách, trong khi cách bến xe này tầm 2km thì một "bến cóc" lại đang hoạt động rất sôi động.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách: Nguyên nhân vì sao?

Chân Phúc |

TPHCM - Vắng vẻ, đìu hiu, mỗi ngày chỉ đón chừng 50 -70 lượt khách. Đó là những gì đang diễn ra tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) dù bến xe này được xem là bến xe rộng nhất nước, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.