Nhếch nhác, ô nhiễm từ điểm tập kết rác

Ngọc Lê |

Nhiều điểm tập kết rác tại TPHCM nằm trên các tuyến đường đông xe qua lại gây nhếch nhác, ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân.

Đã hơn nhiều năm nay, người dân ở gần đoạn giao lộ giữa đường Ung Văn Khiêm và Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TPHCM) phải chịu cảnh sống chung với rác.

Hằng ngày, khoảng từ 10h sáng cho đến tận chiều tối, số lượng lớn xe thu gom rác tự chế tập trung về đây, nối đuôi nhau thành hàng dài. Đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường nhỏ, tình trạng xe gom rác để tập trung, chiếm dụng phần đường trong nhiều giờ đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông.

Nước từ rác thải trong xe theo các khe hở chảy xuống đường. Ảnh: Ngọc Lê

Ông Nguyễn Minh, người dân sống tại khu vực này bức xúc: "Nước từ rác thải trong xe theo các khe hở chảy xuống mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị. Chưa kể các thùng xe thì không được che đậy, mùi rất khó chịu cho người dân trong khu vực và cả người đi đường".

Tại nhiều tuyến đường như Hùng Vương (Quận 10), Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh),... cũng có tình trạng tương tự. Thậm chí, nhiều người đi nhặt rác còn bới tung các thùng rác để tìm kiếm chai nhựa, một số vật dụng khác,.. khiến rác vương vãi ra đường làm nhiều người dân ái ngại mỗi khi đi qua các khu vực này.

Điểm tập kết rác trên đường Hùng Vương (Quận 10) khá nhếch nhác. Ảnh: Ngọc Lê
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Người dân Phúc Diễn vác xe đạp chặn xe rác vào bãi tập kết ở Cầu Diễn

Tùng Giang |

Người dân sinh sống tại ngã 3 Khu đô thị Môi trường (phố Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắc ghế, vác xe đạp chặn xe chở rác vào bãi tạm ở Cầu Diễn lúc 19h ngày 15.7.

Điểm tập kết rác tự phát trên những bãi đất trống gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Hương Mai |

Những bãi đất trống trên đường Lê Đức Thọ (Sơn Trà, Đà Nẵng) trở thành các điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Ổ tập kết chó trộm núp bóng quán thịt chó

Quách Du |

Cặp tình nhân đã dùng chất kịch độc xyanua để trộn vào bả chó, sau đó đi lang thang khắp các huyện ở Thanh Hóa thả bả để trộm chó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Phúc Diễn vác xe đạp chặn xe rác vào bãi tập kết ở Cầu Diễn

Tùng Giang |

Người dân sinh sống tại ngã 3 Khu đô thị Môi trường (phố Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắc ghế, vác xe đạp chặn xe chở rác vào bãi tạm ở Cầu Diễn lúc 19h ngày 15.7.

Điểm tập kết rác tự phát trên những bãi đất trống gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Hương Mai |

Những bãi đất trống trên đường Lê Đức Thọ (Sơn Trà, Đà Nẵng) trở thành các điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Ổ tập kết chó trộm núp bóng quán thịt chó

Quách Du |

Cặp tình nhân đã dùng chất kịch độc xyanua để trộn vào bả chó, sau đó đi lang thang khắp các huyện ở Thanh Hóa thả bả để trộm chó.