Nhật Bản với nỗ lực tạo nên kỳ Olympic xanh, sạch nhất lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG |

Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản có thể là hình mẫu trong việc tổ chức một Thế vận hội xanh, sạch với môi trường, giảm thiểu tối đa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo Reuters, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 lúc đầu ước tính sự kiện lớn này sẽ thải khoảng 2,73 triệu tấn carbon dioxide – tác nhân làm cho nhiệt độ Trái đất nóng lên. Đây là mức cao hơn cả thành phố Vancouver hoặc Melboure đã thải ra trong năm 2019. Tuy nhiên, với việc Olympic Tokyo 2020 không có khán giả, không có khách du lịch quốc tế… lượng khí thải carbon dự kiến sẽ giảm 12%, xuống còn 2,4 triệu tấn CO2.

Ngoài yếu tố khách quan này, Chính phủ Nhật Bản cùng ban tổ chức địa phương đã có hàng loạt nỗ lực khác để giảm thiểu tối đa tác động xấu khác đến môi trường như làm giường ngủ bằng bìa cứng có thể tái chế, nệm làm bằng nhựa tái chế, sử dụng xe điện có mức khí thải thấp để chuyên chở vận động viên, cũng như những tấm huy chương được làm từ hàng nghìn tấn kim loại trong những chiếc điện thoại bị bỏ đi…

Các nhà khoa học, hoạt động môi trường tin rằng Olympic Tokyo 2020 sẽ là một trong kỳ Thế vận hội sạch nhất trong lịch sử những năm gần đây. Nhà xã hội học John Karamichas tại Đại học Queen ở Bắc Ireland, người đã nghiên cứu các hoạt động bền vững tại Thế vận hội cho biết: "Lượng khí thải carbon ở Tokyo sẽ tăng lên rất nhiều nếu người hâm mộ được phép lên khán đài".

Nhật Bản làm giường ngủ bằng bìa cứng, sử dụng các vật liệu tái chế tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: BTC.
Nhật Bản làm giường ngủ bằng bìa cứng, sử dụng các vật liệu tái chế tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: BTC.

Vào tháng 4.2021, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, trong 16 kỳ Thế vận hội mùa hè và mùa đông từ năm 1992 đến 2020, việc tổ chức các sự kiện song hành với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường đã không phải lúc nào cũng đạt được, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn.

Tại Olympic Rio 2016, ước tính hơn 3,6 triệu tấn CO2 đã thải ra không khí, cao hơn so với 3,3 triệu tấn của Olympic London 2012. Paris - thành phố sẽ đăng cai Olympic 2024 từng cam kết sẽ giảm lượng khí thải chỉ bằng 1/2 so với Olympic 2012. Olympic Tokyo đang đi đúng hướng trong việc đảo ngược xu hướng phát thải đang ngày càng gia tăng trên thế giới.

Masako Konishi, thành viên của ủy ban phát triển bền vững của Thế vận hội Tokyo, cho biết: “Thế vận hội phải là một không gian để thúc đẩy quá trình khử carbon và tính bền vững. Nếu không, chúng ta chỉ đang làm tăng thêm áp lực cho hành tinh mà thôi".

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 sẽ công bố lượng khí thải carbon sau khi sự kiện kết thúc. Với những nỗ lực và cam kết của Nhật Bản, Olympic 2020 được kỳ vọng sẽ là hình mẫu để tổ chức một kỳ Thế vận hội xanh, sạch với môi trường trong tương lai.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

2 vận động viên sớm chia tay Olympic Tokyo 2020 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

2 vận động viên ở bộ môn Taekwondo và Trượt ván đã sớm rút khỏi các nội dung thi đấu của mình tại Olympic Tokyo 2020 vì mắc COVID-19.

Tỉ số trận Brazil - Đức môn bóng đá nam Olympic 2020: Nhiều bàn thắng?

NGUYỄN ĐỨC |

Trận Brazil - Đức là cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra hôm 22.7, khi hai đội quy tụ nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 22.7: Bóng đá nam khởi tranh

TAM NGUYÊN |

Lao Động gửi tới quý độc giả Lịch thi đấu ngày 22.7 của Olympic Tokyo 2020.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

2 vận động viên sớm chia tay Olympic Tokyo 2020 vì COVID-19

AN NGUYÊN |

2 vận động viên ở bộ môn Taekwondo và Trượt ván đã sớm rút khỏi các nội dung thi đấu của mình tại Olympic Tokyo 2020 vì mắc COVID-19.

Tỉ số trận Brazil - Đức môn bóng đá nam Olympic 2020: Nhiều bàn thắng?

NGUYỄN ĐỨC |

Trận Brazil - Đức là cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra hôm 22.7, khi hai đội quy tụ nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 22.7: Bóng đá nam khởi tranh

TAM NGUYÊN |

Lao Động gửi tới quý độc giả Lịch thi đấu ngày 22.7 của Olympic Tokyo 2020.