“Nhập nhèm” phí gửi xe, la liệt hòm công đức tại di tích đền Chợ Củi

QUANG ĐẠI |

Theo quy định của tỉnh Hà Tĩnh, phí gửi ôtô tại di tích lịch sử văn hóa là 20 nghìn đồng/lượt vào ban ngày, nhưng tại di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ban quản lý đã thu tăng lên 30 nghìn đồng/lượt, bất kể ngày đêm.

Sáng 2.2, phóng viên đi ôtô vào di tích đền Chợ Củi, không thấy bảng niêm yết mức phí gửi xe. Nhân viên thu phí gửi xe tên Thông cho biết phải nộp 30 nghìn đồng. Chúng tôi hỏi, mức phí theo quy định của tỉnh là 20 nghìn đồng, sao thu cao như vậy, nhân viên này nói do ông Thiên (Trưởng Ban quản lý) chỉ đạo.

PV nộp 30 nghìn, nhưng được đưa biên lai 40 nghìn. Ảnh: PV
PV nộp 30 nghìn đồng, nhưng được đưa biên lai 40 nghìn đồng. Ảnh: PV
Theo Quyết định 54 ngày 20.8.2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tại khu vực thuộc các tụ điểm vui chơi, lễ hội, giải trí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,công trình văn hóa, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, đối với xe đến 7 chỗ, mức thu phí gửi xe 20 nghìn/lượt ban ngày và 30 nghìn/lượt cả ngày và đêm; Thực hiện niêm yết công khai mức thu phí tại nơi thu phí. Pháp luật cũng nghiêm cấm tự ý nâng mức thu phí trái quy định.  

Chúng tôi nộp 30 nghìn đồng và được ông Thông đưa cho một biên lai loại 40 nghìn đồng (do biên lai 30 nghìn đồng đã hết). Vào đến bãi gửi xe, một nhân viên yêu cầu ghi tên, biển số xe vào biên lai rồi nộp lại cho họ.

Còn ông Nguyễn Long Thiên- Trưởng Ban quản lý di tích phủ nhận và cho biết mức phí 30 nghìn đồng áp dụng cho xe gửi qua đêm, còn vào ban ngày chỉ 20 nghìn đồng. "Nếu nhân viên tự ý thu sai phải chịu trách nhiệm", ông Nguyễn Long Thiên, nói. Việc không có niêm yết phí gửi xe, ông Thiên giải thích là do trước đây đã dán, nhưng có người gỡ (?). 

Tuy nhiên, trước đó, khi chúng tôi hỏi điều này, ông Thông - nhân viên trông xe khẳng định, dù vào một lúc hay gửi qua đêm đều thu 30 nghìn đồng/lượt. Ông Thông cho biết: Tôi chỉ là người làm thuê, làm việc theo chỉ đạo.

Nhiều du khách vào đây cũng phản ánh mức phí gửi ôtô đến 7 chỗ là 30 nghìn đồng/lượt.

Cũng tại di tích đền Chợ Củi, có rất nhiều hòm công đức, bày khắp nơi. Không chỉ các điện thờ mà các gian thờ bên ngoài cũng đặt la liệt hòm công đức. Tính sơ qua, có hơn chục hòm để du khách bỏ tiền vào.

Tại di tích Đền Chợ Củi, có rất nhiều hòm công đức. Ảnh: HA
Tại di tích Đền Chợ Củi, có rất nhiều hòm đựng tiền. Ảnh: HA

Ông Nguyễn Long Thiên, Trưởng Ban quản lý di tích đền Chợ Củi giải thích, di tích chỉ có một hòm công đức, còn lại là thùng đựng tiền giọt dầu (?), vì trước đây khách nhét tiền nhiều nơi vương vãi. "Cái đó anh cứ phản ánh, nếu có chỉ đạo chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện", ông Thiên nói. 

Quyết định số 2245 ngày 18.6.2012 của Bộ VH-TT-DL quy định mỗi di tích đặt không quá 3 hòm công đức tại 3 ban thờ chính. Đĩa đặt tiền giọt dầu chỉ đặt trên những ban thờ chính. Khuyến khích tại mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ đặt 1 hòm công đức ở vị trí thích hợp. Một số địa phương đã kiểm tra, xử lý tình trạng đặt quá nhiều hòm công đức tại các di tích.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ “nhập nhèm” tại BQL di tích đền Chợ Củi: Phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

QUANG ĐẠI |

Mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo kiểm tra vụ việc “ém” hồ sơ mời thầu tại Ban quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhưng một số doanh nghiệp dù ăn chực nằm chờ cũng không thể mua được hồ sơ.

Hà Tĩnh: Nhập nhèm việc Ban Quản lý di tích Đền Chợ Củi “om” hồ sơ mời thầu

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã thông báo mời thầu rộng rãi, nhưng các doanh nghiệp (DN) đến Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để mua hồ sơ mời thầu đều phải bó tay. Cán bộ người này loanh quanh đổ cho người kia và kết cục DN không thể có hồ sơ mời thầu.

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ “nhập nhèm” tại BQL di tích đền Chợ Củi: Phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

QUANG ĐẠI |

Mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo kiểm tra vụ việc “ém” hồ sơ mời thầu tại Ban quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhưng một số doanh nghiệp dù ăn chực nằm chờ cũng không thể mua được hồ sơ.

Hà Tĩnh: Nhập nhèm việc Ban Quản lý di tích Đền Chợ Củi “om” hồ sơ mời thầu

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã thông báo mời thầu rộng rãi, nhưng các doanh nghiệp (DN) đến Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để mua hồ sơ mời thầu đều phải bó tay. Cán bộ người này loanh quanh đổ cho người kia và kết cục DN không thể có hồ sơ mời thầu.

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.