Nhân viên làm sai, Cty Dai-ichi Life chối bỏ trách nhiệm khách hàng?

Hữu Long |

Mua bảo hiểm của Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Cty Dai-ichi Life) nhưng gia đình bà Hoàng Thị Liệu không được nhân viên tư vấn đầy đủ quyền lợi. Thay vì hỗ trợ khách hàng tham gia các gói bảo hiểm, nhân viên Cty Dai-ichi Life tại Đắk Lắk giả chữ ký các yêu cầu, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Liệu.

Sự việc vỡ lở, Cty Dai-ichi Life hứa “làm việc nghiêm khắc” với nhân viên, nhưng chối bỏ trách nhiệm khi khách hàng bị ảnh hưởng quyền lợi.

Tư vấn thiếu trung thực

Bà Hoàng Thị Liệu (SN 1981, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, tháng 9.2012, bà cùng chồng là Nguyễn Đức Phước (SN 1967), con trai Nguyễn Hoàng Anh ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Cty Dai-ichi Life.

Trong hợp đồng, chồng bà là ông Phước phải đóng phí bảo hiểm hằng năm là 10 triệu đồng, được chia 2 kỳ trong năm; thời hạn đóng bảo hiểm là 16 năm. Từ năm 2012 đến năm 2018, vợ chồng bà Liệu nộp tiền bảo hiểm đúng quy định.

Bà Liệu biết và tham gia bảo hiểm của Cty Dai-ichi Life bởi trước đó quen bà Trịnh Thị Hằng – tư vấn tài chính Cty Dai Chi life chi nhánh huyện Ea H’leo.

Cuối năm 2015, bà Liệu biết đến gói bảo hiểm dành cho bệnh hiểm nghèo của Cty Dai-ichi Life. Bà Liệu nhờ bà Hằng bổ sung hồ sơ để chồng bà tham gia gói bảo hiểm này. Bà Hằng sau đó đồng ý bổ sung hồ sơ đối với ông Phước.

Giữa năm 2017, ông Phước phát hiện 2 khối u đại tràng buộc phải cắt bỏ. “Lúc này tôi liên hệ thì bà Hằng cho biết, trường hợp của chồng tôi là u lành tính nên không được thanh toán…” – bà Liệu kể.

Khách hàng cho rằng, nhân viên Cty Dai-ichi Life là bà Trịnh Thị Hằng liên tục tư vấn gian dối, giả chữ ký khách hàng. Ảnh: HL
Khách hàng cho rằng, nhân viên Cty Dai-ichi Life là bà Trịnh Thị Hằng liên tục tư vấn gian dối, giả chữ ký khách hàng. Ảnh: HL

Đầu năm 2018, ông Nguyễn Đức Phước phát hiện bị ung thư đại tràng di căn lên nướu răng giai đoạn 4. Lúc này bà Liệu yêu cầu chi trả quyền lợi thì vỡ lẽ, bà Trịnh Thị Hằng không bổ sung gói bảo hiểm hiểm nghèo cho ông Phước trước đó. Vì lý này, Cty Dai-ichi Life không chấp nhận thanh toán tiền bảo hiểm đối với ông Phước.

Cho rằng khi mua bảo hiểm, tư vấn viên Trịnh Thị Hằng không trung thực nên bà Liệu đã gửi đơn khiếu nại đến Cty Dai-ichi Life.

Tháng 7.2018, Cty Dai-ichi Life có văn bản trả lời khiếu nại. Cty Dai-ichi Life cho biết, khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thời hạn 21 ngày để xem lại và gửi yêu cầu điều chỉnh...

“Trong thời hạn xem xét lại, chúng tôi (Cty Dai Chi life) không nhận được bất kỳ thông tin nào của quý khách liên quan đến hợp đồng này…”- trích văn bản trả Cty Dai-ichi Life.

Về phần mình, bà Liệu khẳng định nhiều lần làm việc với bà Hằng để bổ sung gói bảo hiểm hiểm nghèo. Việc không bổ sung gói bảo hiểm này là lỗi của bà Hằng.

Đùn đẩy trách nhiệm?

Ngày 26.6, Cty Dai-ichi Life tiếp tục có văn bản trả lời khiếu nại của bà Liệu. Cty Dai-ichi Life xác nhận, có nhận phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng bảo hiểm đối với trường hợp cháu Nguyễn Hoàng Anh (con trai bà Liệu) vào ngày 30.7.2017.  Sau đó, do gia đình bà Liệu không nộp số tiền hơn 5,8 triệu đồng nên yêu cầu không được thực hiện.

“Đây là điều bịa đặt, vu khống. Tôi và chồng không hề có yêu cầu thay đổi đối hợp đồng với con trai mình. Việc ký phiếu yêu cầu là giả mạo!” – bà Liệu cho biết.

Cty Dai-ichi Life cũng thừa nhận, lỗi trên thuộc về bà Trịnh Thị Hằng nên “đã làm việc nghiêm khắc với bà này và lấy làm tiếc chị Hằng đã không tuân thủ quy định của Cty Dai-ichi Life khi hỗ trợ khách hàng…”.

Mặc dù thừa nhận bà Trịnh Thị Hằng có lỗi nhưng Cty Dai-ichi Life lại khẳng định: “Lỗi này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà Liệu vì yêu cầu tham gia sản phẩm bảo hiểm hiểm nghèo đã không được thực hiện trước đó!”.

Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc phát triển kinh doanh Cty Dai-ichi Life chi nhánh thị xã Buôn Hồ và huyện Ea H’Leo - xác nhận, sau khi bà Hoàng Thị Liệu khiếu nại, chi nhánh đã yêu cầu bà Hằng giải trình. Bản thân bà Hằng có đến nhiều lần gặp bà Liệu để xin lỗi.

Ông Thắng cho biết, phía chi nhánh cũng đã giải quyết vụ việc nhưng chưa tìm được tiếng nói chung với khách hàng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kiện đồng đội cũ ra toà vì 1,5 tấn “kỷ vật chiến tranh” bị thu giữ

Lãng Quân |

Một vụ kiện hy hữu khi hai người đồng đội cũ phải đưa nhau ra toà do liên quan đến 1,5 tấn phế phẩm, phế liệu vũ khí, vật liệu nổ bị Công an TP Hà Giang thu giữ.

Bị cho nghỉ việc, người lao động kiện Prudential ra toà

Hữu Long |

Tòa án TP. Buôn Ma Thuột  hiện đang thụ lý đơn khởi kiện của 4 người lao động khởi kiện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ  Prudential Việt Nam (Prudential) vì cho rằng đơn vị này ra các quyết định cho nghỉ việc trái quy định.

Người lao động kiện Công ty bảo hiểm cho nghỉ việc trái pháp luật ra tòa

Hữu Long |

Cho rằng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và không vi phạm bất cứ kỷ luật gì nhưng vẫn bị cho nghỉ việc, người lao động đã khởi kiện Prudential ra tòa.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 7.10: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7.10 tại ASIAD 19.

Gameshow kiếm tiền từ sự dung tục trên cả truyền hình và mạng xã hội

Huyền Chi |

Sau nhiều scandal, những gameshow có nội dung nhảm nhí, dung tục vẫn tiếp tục được sản xuất và phát sóng tràn lan trên các nền tảng.

Trường tiểu học ở Hải Dương bị tố thu tiền mua điều hoà, tivi

Mai Dung |

Sáng 7.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thu các loại phí tại Trường Tiểu học Hưng Đạo và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Trọng Lân: Mất sức nhất khi đóng con trai chủ chứa phim "Quỳnh Búp Bê"

NHÓM PV |

Diễn viên Trọng Lân chuyên đảm nhận những vai phản diện trên phim giờ vàng. Chia sẻ với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7, Trọng Lân cho biết, anh đã hao tổn tâm sức nhất khi đóng vai con trai chủ chứa động Thiên Thai phim "Quỳnh Búp Bê".

Hàng trăm y bác sĩ ở Quảng Ngãi bất ngờ bị cắt hỗ trợ phụ cấp nghề

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi - Trưa 7.10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với phóng viên Báo Lao Động, bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố. Tuy nhiên, bệnh viện bỗng dưng bị các cơ quan cấp trên ở tỉnh Quảng Ngãi xác định là cơ sở hạng II thuộc tuyến tỉnh nên cắt hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, khiến hàng trăm y bác sĩ  bệnh viện hụt hẫng.

Kiện đồng đội cũ ra toà vì 1,5 tấn “kỷ vật chiến tranh” bị thu giữ

Lãng Quân |

Một vụ kiện hy hữu khi hai người đồng đội cũ phải đưa nhau ra toà do liên quan đến 1,5 tấn phế phẩm, phế liệu vũ khí, vật liệu nổ bị Công an TP Hà Giang thu giữ.

Bị cho nghỉ việc, người lao động kiện Prudential ra toà

Hữu Long |

Tòa án TP. Buôn Ma Thuột  hiện đang thụ lý đơn khởi kiện của 4 người lao động khởi kiện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ  Prudential Việt Nam (Prudential) vì cho rằng đơn vị này ra các quyết định cho nghỉ việc trái quy định.

Người lao động kiện Công ty bảo hiểm cho nghỉ việc trái pháp luật ra tòa

Hữu Long |

Cho rằng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và không vi phạm bất cứ kỷ luật gì nhưng vẫn bị cho nghỉ việc, người lao động đã khởi kiện Prudential ra tòa.