Nhân viên hợp đồng của các trường ở Quảng Nam, mong được cống hiến lâu dài

Thanh Chung |

Nhiều nhân viên hợp đồng làm việc tại các trường mầm non, Tiểu học, THCS ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có cống hiến nhiều năm nhưng nay bắt buộc họ phải thi tuyển. Do đó, họ có nguyện vọng được xét đặc cách vào biên chế để cống hiến lâu dài cho nghề vì họ có kinh nghiệm và đã lớn tuổi rất khó để tìm một công việc mới nếu thi không đậu.

Xin đặc cách để cống hiến cho ngành giáo dục

Chị Trần Thị Hồ Vinh - nhân viên văn thư Trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đại diện cho các nhân viên khác cho hay, năm 2010 chúng tôi được UBND TP.Tam Kỳ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn vị trí như: Văn thư, kế toán tại các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Đến năm 2014 UBND TP.Tam Kỳ tổ chức xét đặc cách cho giáo viên, nhân viên hợp đồng công tác tại các trường ở cấp học từ Mầm non đến THCS. Tuy nhiên, trong số nhân viên chúng tôi có người thiếu 1 tháng hoặc có người thiếu vài tháng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nên không được xét, đồng thời Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ thông tin sẽ tiếp tục có những đợt xét đặc cách tiếp theo.

Năm 2016 và năm 2020, UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục xét đặc cách cho các đối tượng hợp đồng đang công tác tại các trường trên địa bàn thành phố, tuy nhiên chỉ xét tuyển cho giáo viên nhưng không xét cho nhân viên.

“Hiện nay, đã có kế hoạch thi tuyển viên chức của tỉnh về các vị trí việc làm như văn thư, kế toán, y tế. Tuy nhiên, tôi công tác tại đây đã hơn 10 năm, với cống hiến tuổi trẻ tại đây với mức lương khởi điểm chỉ có mấy trăm nghìn đồng nhưng vẫn theo nghề. Bây giờ, nói về chuyên môn thì tôi có nhiều nhưng ôn thi thì làm sao bằng các bạn trẻ nếu thi không đạt thì sẽ mất việc. Mà ở độ tuổi gần 40 rồi thì xin việc rất khó khăn. Tôi rất mong cơ quan chức tạo điều kiện để cho tôi tiếp tục cống hiến lâu dài trong ngành giáo dục”- chị Vinh tâm sự.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Hà - nhân viên văn thư Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ chia sẻ: “Tôi công tác trong ngành giáo dục được 7 năm qua, chồng đi làm xa nên mình tôi phải lo 3 đứa con trong độ tuổi ăn học. Nếu tổ chức thi tuyển như thế này thì chúng tôi rất thiệt thòi, cụ thể là không còn quỹ thời gian để ôn lại dù kinh nghiệm trong nghề tốt. Và sự cống hiến của chúng tôi thời gian qua bị ảnh hưởng, nguy cơ mất việc rất cao. Cơ hội xin việc làm chỗ khác thì không có, vì độ tuổi của chúng tôi đã lớn ngay cả xin vào các công ty, xí nghiệp không tiếp nhận”.

Bắt buộc thi tuyển

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ cho biết, trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố và UBND tỉnh Quảng Nam, đơn vị cũng đã kiến nghị tạo điều kiện để các nhân viên này để xét tuyển theo hình thức riêng, tuy nhiên UBND tỉnh bắt buộc thi tuyển nhân viên, viên chức công khai, minh bạch theo đúng quy định nên những người này phải thi giống như các thí sinh khác. Trong đợt thi này, TP Tam Kỳ có 5 chỉ tiêu kế toán, 5 chỉ tiêu y tế và 9 tiêu văn thư ở các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Bà Trần Thị Kim Hòa – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho hay, các hợp đồng hợp đồng lao động trên 5 năm, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xét đặc cách nhưng chỉ quy định cho các trường hợp ở đơn vị tự chủ về kinh phí. Các nhân viên của các trường thì không được mà bắt buộc phải thi xét tuyển. Các nhân viên chưa có chủ trương xét đặc cách nên bắt buộc phải thi xét tuyển.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT TPHCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2

Huyên Nguyễn |

Theo Sở GDĐT TPHCM, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do đó khó có thể thực hiện tổ chức thi. Sở đề xuất UBND TPHCM đề xuất Bộ GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Giáo dục 24/7: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.7: Hải Dương chính thức cho trẻ mầm non đến trường từ 15.7; Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không phải “thụt lùi” mà thật sự cần thiết; ...

Lao động hợp đồng có thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 68

ANH THƯ |

Công ty luật giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến việc tinh giản biên chế theo Nghị định 68.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở GDĐT TPHCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2

Huyên Nguyễn |

Theo Sở GDĐT TPHCM, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do đó khó có thể thực hiện tổ chức thi. Sở đề xuất UBND TPHCM đề xuất Bộ GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Giáo dục 24/7: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.7: Hải Dương chính thức cho trẻ mầm non đến trường từ 15.7; Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không phải “thụt lùi” mà thật sự cần thiết; ...

Lao động hợp đồng có thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 68

ANH THƯ |

Công ty luật giải đáp thắc mắc của người lao động liên quan đến việc tinh giản biên chế theo Nghị định 68.