Nhân văn là phải trả lại cơ hội cho thí sinh bị trượt oan

Linh Chi |

Nhiều người cho rằng việc giấu tên các thí sinh nâng điểm được cho là nhân văn. Vậy "nhân văn" như thế nào đối với các thí sinh bị trượt oan? "Nhân văn" phải là trả lại đúng cơ hội cho các thí sinh đó.

Những ngày qua, dư luận vô cùng phẫn nộ khi các phụ huynh có con được nâng điểm tại Hoà Bình, Sơn La dần lộ diện. Nhiều thí sinh được nâng điểm là con của các lãnh đạo, cán bộ công an hoặc có bố mẹ đang công tác trong ngành giáo dục. Đặc biệt, có thí sinh tại Sơn La được nâng "khống" 25 điểm/3 môn. 

Sự việc ngày càng được đẩy lên cao trào khi các nạn nhân bị "cướp" cơ hội vào các trường đại học lên tiếng. Bên cạnh những ý kiến cần truy tố trách nhiệm hình sự của các phụ huynh "chạy" điểm cho con, rất nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo  (GDĐT) cần đưa ra câu trả lời và trả lại công bằng cho các thí sinh trượt "oan". 

Bình luận dưới bài viết của Báo Lao Động, bạn Hoàng cho rằng: "Bộ GDĐT còn nợ dư luận nhiều câu trả lời lắm. Vì sau khi kì thi hoàn tất, Bộ vẫn khẳng định "kì thi thành công tốt đẹp". Đến khi công bố điểm thì Bộ GDĐT cũng không phải là nơi đầu tiên phát hiện điểm số ở một số nơi cao bất thường. Những người nghi ngờ đầu tiên chính là các giáo viên và các em học sinh trong cùng kì thi.

Vì họ biết khả năng học tập của từng địa phương. Sau khi báo chí vào cuộc rầm rộ thì Bộ mới lập tổ công tác đi xác minh. Đến nay thì đã gần tròn 1 năm, một quãng thời gian quá lâu, nên kẻ gian lận và thí sinh bị trượt oan, cả 2 bên đều lỡ dở. Thay vì làm gấp ngay trong năm 2018 để đuổi kẻ gian về nhà và gọi các em xứng đáng vào học thì mọi việc coi như ổn". 

Bạn Nguyễn Đức bày tỏ bức xúc: "Thật đáng xấu hổ với những gì đã xảy ra và cảm thông với sự thiệt thòi của các em". 

"Hệ thống lưu trữ vẫn còn. Những trường hợp này các trường nên xem xét lại học lực phổ thông của các cháu, kết hợp điểm thi và nguyên vọng xem xét có cho các cháu trúng tuyển năm nay thì mình thấy là hợp lí. Ngoài ra cần xử lí nghiêm thậm chí là đình chỉ đối với các cán bộ, công chức có con em gian lận trong kì thi tuyển vừa rồi", bạn Lê Xuân Cường viết.  

Trước đó, nhiều người cho rằng việc giấu tên các thí sinh nâng điểm được cho là nhân văn, vậy đối với các thí sinh bị trượt oan, "nhân văn" phải là trả lại đúng cơ hội cho các thí sinh đó. Bạn Võ Minh Tấn viết: "Không dám bêu tên những học sinh gian lận điểm thi, vì nhân văn, sợ tổn thương. Vậy thì nhân văn thế nào, tổn thương biết bao khi rất nhiều em đã bị cướp cơ hội vào giảng đường mơ ước". 

"Quá bất công cho những cháu ham học, tư cách đạo đức tốt. Đề nghị xử lí nặng tất cả các phụ huynh đã dùng đồng tiền bẩn để đẩy các cháu ra khỏi ngôi trường nơi mà lẽ ra các cháu được học"; "Xin lỗi là cần thiết, nhưng mình nghĩ phải trả lại vị trí cho các bạn trượt oan, đó là cách đền bù xứng đáng nhất cho những hi sinh cũng như sự tâm huyết của các thí sinh giỏi thực sự"; "Theo tôi nghĩ, gian lận tại kì thi THPT 2018 là không thể chấp nhận được. Cần làm sáng tỏ ra trước bàn dân thiên hạ và phải công bằng với các thí sinh bị trượt ĐH oan bằng cách gọi bổ sung vào các trường vừa đuổi học thí sinh gian lận"... Hầu hết bạn đọc đều nêu ý kiến cần phải trả lại công bằng cho những thí sinh bị "trượt oan"

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Sẽ công bố hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Khả Hân |

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ trả lời chi tiết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 12 sinh viên liên quan đến gian lận thi cử, nghi vấn một giáo viên nâng điểm nhiều môn cho học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ nói hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Đặng Chung |

Ngày 23.4 , Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội  sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an liên quan đến những vấn đề tiêu cực, gian lận thi cử.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị "Cách chức những phụ huynh mua điểm cho con"

H.VINH |

Cử tri Đà Nẵng đã nêu ý kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng về việc nên công khai danh tính, làm rõ những sai phạm trong kì thi THPT Quốc gia 2018... để tăng cường sức răn đe.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Giáo dục 24h: Sẽ công bố hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Khả Hân |

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ trả lời chi tiết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 12 sinh viên liên quan đến gian lận thi cử, nghi vấn một giáo viên nâng điểm nhiều môn cho học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ nói hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Đặng Chung |

Ngày 23.4 , Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội  sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an liên quan đến những vấn đề tiêu cực, gian lận thi cử.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị "Cách chức những phụ huynh mua điểm cho con"

H.VINH |

Cử tri Đà Nẵng đã nêu ý kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng về việc nên công khai danh tính, làm rõ những sai phạm trong kì thi THPT Quốc gia 2018... để tăng cường sức răn đe.