Nhận quà hỗ trợ mùa dịch: Kẻ tham lam, người tự trọng

Trần Kiều |

Người sẵn tay xách luôn mấy phần quà từ thiện; người thì chủ tâm mang theo một túi lớn vơ hết số quà còn lại tại một điểm phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Hình ảnh này đang gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng những ngày qua.

Hội Doanh nghiệp Kinh doanh bếp và gia dụng Việt Nam đã vận động các doanh nghiệp trong hội liên kết nhau để có được hơn 20 điểm phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Trên phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) có một điểm.

Ngày 12.4 vừa qua, camera của một cửa hàng bên cạnh điểm phát quà có ghi lại được cảnh hai người đến lấy quà hỗ trợ, nhưng lại có hành động vô cùng xấu.

Clip ghi lại hành động xấu của hai người đến lấy quà từ thiện. Nguồn: Bá Linh

Theo đó, người đàn ông đến trước không chỉ lấy một mà còn tiện tay xách thêm hai phần quà nữa. Cách đó không lâu sau, một người phụ nữ bịt khẩu trang, mang theo một túi nilong màu đen to vơ sạch toàn bộ số quà để trên bàn.

Khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng không khỏi ngao ngán và phê phán hành động xấu nói trên.

Bạn đọc Bùi Lương búc xúc: "Chán quá! Sao hai người đó không bê luôn cả cái bàn đi cho rồi. Ngoài kia còn biết bao người khó khăn cần được sẻ chia. Đúng là lòng tham vô đáy".

Cùng trạng thái cảm xúc, bạn đọc Trần Chu Châu nói: "Liêm sỉ và tính tự giác ở đâu? Trách nhiệm cộng đồng của những người đó ở đâu? Thật là không thể chấp nhận được. Nếu mà bắt được thì nhất định phải phạt tù cho chừa thói tham lam, ích kỷ đó đi".

"Nếu ai cũng có những hành động như thế này thì thử hỏi xã hội có văn minh được không? Khó khăn thì lấy một phần, còn ổn thì phải biết nhường cho kẻ yếu thế, nghèo đói thực sự. Đằng này lại..." bạn đọc Nguyễn Huyền Trang ngao ngán.

Bạn đọc Phạm Thu Hương bày tỏ: "Xem đoạn clip mà tôi vô cùng tức giận. Không biết hai người này có khó khăn thực sự hay không, những hành động thế thì không ai chấp nhận được. Nhà tài trợ họ biết được, họ cũng buồn lắm vì nghĩ vô tình đã tiếp tay cho lòng tham trong nhiều người trỗi dậy".

Tuy nhiên, trái ngược với những hành động ích kỷ, tham lam trên là hình ảnh một thầy giáo người Anh lớn tuổi đứng góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (Quận 5, TP.HCM) với tấm biển: “Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!” khiến nhiều người chạnh lòng.

Ấy thế nhưng sau khi nhận được sự hỗ trợ từ mọi người với số tiền 48,3 triệu đồng, thầy giáo chỉ giữ lại 12 triệu đồng đủ để đóng 2 tháng tiền trọ còn thiếu; 36,3 triệu đồng ông quyên lại cho người khó khăn hơn.

 
Thầy giáo tên J.D, 53 tuổi, người Anh. Ảnh: Trịnh Thanh.

Trước hành động trên của thầy giáo, nhiều người rất xúc động.

Bạn đọc Trang Lê bày tỏ: "Nhân cách đáng quý của thầy này mà chia sẻ cho nhân cách của những người tham lam, đi xe ga đến giành giật gạo của người khó khăn, rồi ích kỷ lấy hết quà từ thiện thì tốt biết mấy... Chỉ cần cho những con người tuy đã ổn mà vẫn tham lam dù 1% thôi cũng được để họ biết giá trị của trách nhiệm cộng đồng là gì?".

"Ngưỡng mộ thầy - một tấm lòng tự trọng. Đây là điều mà hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cần học hỏi. Những điểm từ thiện là dành cho những người thật sự khó khăn. Vì vậy những ai chưa quá khó khăn hãy nhường cho những người thật sự khó khăn để hành động đẹp này càng đẹp hơn" - bạn đọc Thanh Tâm chia sẻ.

Còn bạn đọc Trần Phúc nói "Đọc bài về thầy giáo và xem clip người phụ nữ lấy hết quà từ thiện, tôi cảm thấy nhói lòng vì nhiều người không biết tự trọng".

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Phải xử lý thích đáng lãnh đạo huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc lên tiếng trước hành vi của một Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) không thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hàng chục ngàn người bán vé số lẻ ở Miền Tây sẽ được hỗ trợ thế nào?

NHẬT HỒ |

Các công ty xổ số kiến thiết ngưng hoạt động ảnh hưởng đến người bán vé số lẻ ai cũng biết. Nhưng đến khi lực lượng bán vé số được thống kê để hỗ trợ khiến nhiều người phải giật mình vì lên đến hàng chục ngàn người.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Phải xử lý thích đáng lãnh đạo huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc lên tiếng trước hành vi của một Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) không thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hàng chục ngàn người bán vé số lẻ ở Miền Tây sẽ được hỗ trợ thế nào?

NHẬT HỒ |

Các công ty xổ số kiến thiết ngưng hoạt động ảnh hưởng đến người bán vé số lẻ ai cũng biết. Nhưng đến khi lực lượng bán vé số được thống kê để hỗ trợ khiến nhiều người phải giật mình vì lên đến hàng chục ngàn người.