Nhắn gửi của F0 sau khi khỏi bệnh: Lo nhưng đừng sợ

NHẬT HỒ |

Gần đây tại các tỉnh miền Tây, các ca F0 tăng nhanh từng ngày. Đặc biệt, F0 ngoài cộng đồng tại Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau liên tiếp tăng khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên những người đã điều trị khỏi bệnh trở về khẳng định nếu bình tĩnh sẽ vượt qua “thần chết”.

Lo nhưng đừng sợ

Chị N.T.H (phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sau khi điều trị F0 không triệu chứng trở về cho biết: “Lúc đầu nghe mình bị F0 thì lo lắm, nhất là số ca tử vong cao khiến tôi và cả nhà đều lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã tiêm 2 mũi vaccine rồi nên cũng an tâm. Quả thật mấy ngày đầu không phân biệt được mùi, sau đó thì tình hình khá hơn nhiều”.

Điều tri F0 ở tầng 2 tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Điều trị F0 ở tầng 2 tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Chị H. cho rằng nếu chẳng may trở thành F0 cũng không đáng sợ. Quan trọng là uống thuốc đầy đủ, tập luyện, ăn uống kỹ lưỡng và tuyệt đối theo phát đồ điều trị của bác sĩ.

Anh L.H.A (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tình cờ trở thành F0 dù đã tiêm 2 mũi vaccine cho biết: “Lo chứ sao không. Mình vào khu điều trị tập trung, không tiếp xúc với ai, nằm cách biệt với mọi người, không lo sao được. Nhưng vào đấy được các bác sĩ hướng dẫn đồng thời mình có tìm hiểu nên không đáng sợ lắm vì mình thuộc dạng không triệu chứng, điều trị ở tầng 1 nên chỉ sau 7 ngày đã âm tính”.

Một khu thu  dung điều trị F0 không triệu chứng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Chị N.T.N (phường 1, thành phố Bạc Liêu) cùng hai con trở thành F0, sau khi khỏi bệnh cho biết: “Xuất viện về sức khỏe mình bình thường. Mình cho rằng khi nhiễm COVID-19 người bệnh cần bình tĩnh thực hiện đúng quy định phác đồ điều trị thì không có gì đáng sợ cả. Nếu sợ COVID-19 sẽ làm cho mình hoang mang sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đặc biệt không nên giấu bệnh bởi không thể biết mình có lây cho người khác hay không. Nếu lây cho người chưa tiêm vaccine sẽ nguy hiểm lắm”.

Bình tĩnh trước đại dịch

Đến ngày 24.11, tỉnh Bạc Liêu có đến 10.620 người nhiễm bệnh COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 6.487 trường hợp đã xuất viện, còn trên 4.000 ca đang điều trị.

Việc tim vaccine đủ liều sẽ hạn chế chuyển nặng nếu không may dính phải F0. Ảnh: Nhật Hồ
Việc tiêm vaccine đủ liều sẽ hạn chế chuyển nặng nếu không may trở thành F0. Ảnh: Nhật Hồ

Con số này tại tỉnh Cà Mau là 6.758 ca nhiễm bệnh, đã điều trị khỏi 3.436, đang điều trị 3.377 ca.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng những trường hợp F0 không triệu chứng đã tiêm vaccine nếu phát hiện sớm được cách ly, điều trị đúng phát đồ thì khả năng chuyển sang tầng 2, tầng 3 là rất hiếm.

Tuy nhiên, bác sĩ Dũng cũng đưa ra lời khuyên: “Những người tiêm đủ 2 liều vaccine, đã khỏi bệnh vẫn có khả năng tiếp tục tái phát nếu không tuân thủ các quy định phòng dịch”.

Một khi cách ly F1 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu cách ly F1 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Bạc Liêu, công tác thu dung điều trị F0 được chia ra làm 3 tầng. Những trường hợp F0 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 không triệu chứng được điều trị tại nhà nếu như đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bước tiến này được cho là giảm áp lực điều trị cho ngành y tế trước việc F0 liên tiếp tăng cao đồng thời là bước tiến rất dài trong việc nhận thức đúng về COVID-19: Không quá lo sợ cũng không được chủ quan.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: “Quay xe” vì không có Thẻ đi chợ, giấy chứng nhận tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 23.11 nhiều người dân tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chưa biết quy định vào chợ phải có Thẻ đi chợ được lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu quay về.

Hơn 1 tháng Nghị quyết 128 có hiệu lực, Bạc Liêu lại phát Thẻ đi chợ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20.11 của UBND tỉnh Bạc Liêu người dân dù tiêm đủ 2 liều vaccine khi đi chợ phải có Thẻ đi chợ. Từ ngày 23.11, các chợ truyền thống sẽ kiểm tra nếu không có Thẻ sẽ không cho vào chợ.

Phiên chợ 0 đồng cho F0 khỏi bệnh tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Những F0 là người lao động khó khăn, sau khi khỏi bệnh đã được Bệnh viện TP.Thủ Đức tổ chức phiên chợ 0 đồng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, vui mừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạc Liêu: “Quay xe” vì không có Thẻ đi chợ, giấy chứng nhận tiêm vaccine

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 23.11 nhiều người dân tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chưa biết quy định vào chợ phải có Thẻ đi chợ được lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu quay về.

Hơn 1 tháng Nghị quyết 128 có hiệu lực, Bạc Liêu lại phát Thẻ đi chợ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 20.11 của UBND tỉnh Bạc Liêu người dân dù tiêm đủ 2 liều vaccine khi đi chợ phải có Thẻ đi chợ. Từ ngày 23.11, các chợ truyền thống sẽ kiểm tra nếu không có Thẻ sẽ không cho vào chợ.

Phiên chợ 0 đồng cho F0 khỏi bệnh tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Những F0 là người lao động khó khăn, sau khi khỏi bệnh đã được Bệnh viện TP.Thủ Đức tổ chức phiên chợ 0 đồng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, vui mừng.