Nhà truyền thống tiền tỉ vừa hoạt động đã hư hỏng

Hữu Long |

Gần 3,5 tỉ đồng là kinh phí để xây dựng nhà truyền thống bon Đắk R’Moan (xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Đáng nói là đi vào hoạt động chưa lâu thì căn nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, nhà truyền thống đặt tại trung tâm bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan là nhà truyền thống của người M’Nông, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2017 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018.

Ngôi nhà xây dựng với chất liệu truyền thống của người H’Mông xưa như lợp tranh, phên (tường) bằng tre, cột tròn bằng gỗ tự nhiên và nền ximăng.

Tổng kinh phí để xây dựng nhà truyền thống là hơn 3 tỉ đồng.
Tổng kinh phí để xây dựng nhà truyền thống là hơn 3 tỉ đồng.

Mục tiêu xây dựng nhà truyền thống để làm nơi lưu giữ, bảo tồn văn hóa và tạo nên một không gian truyền thống cho sinh hoạt cộng đồng.

Mục tiêu là thế nhưng mới đưa vào sử dụng khoảng 1 năm, căn nhà đã bắt đầu xuống cấp.

Ông Điểu Nhan, Trưởng bon Đắk R’Moan cho biết, công trình có nhiều chất liệu không đảm bảo chất lượng, hoặc quá trình xử lý không tuân theo kinh nghiệm truyền thống nên nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng.

Chỉ cần một tác động nhỏ thì lớp nền nhà đã dễ dàng bong tróc, nham nhở.
Chỉ cần một tác động nhỏ thì lớp nền nhà đã dễ dàng bong tróc, nham nhở.

Theo ghi nhận, nền nhà được đổ một lớp bêtông mỏng, chủ yếu là cát, nên tại nhiều vị trí, dùng tay là có thể bóc lên nhiều mảng đất nham nhở. Phía bên trên, phần mái có nhiều vị trí hư hỏng, dột nát; cạnh đó là các cột nhà, phên không đảm bảo chất lượng, nứt toác...

“Nguyên do là đơn vị thi công sử dụng tranh còn non để lợp mái. Nếu sử dụng tranh già thì tuổi thọ được 7 – 8 năm, còn sử dụng tranh non thì chỉ 1 -2 năm. Còn gỗ, tre khi được làm nhà vẫn còn tươi nên khi làm xong bị nứt nẻ, hở toác”-  ông Điểu Nhan nói.

Việc thi công cẩu thả của chủ đầu tư khiến công trình nhanh chóng xuống cấp.
Việc thi công cẩu thả của chủ đầu tư khiến công trình nhanh chóng xuống cấp.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’Moan thừa nhận, qua một thời gian ngắn tiếp quản và đưa vào sử dụng, xã nhận thấy một số hạng mục của công trình chưa đảm bảo chất lượng.

Theo ông Thắng, hiện xã mới chỉ nhận bàn giao thực tế các trang thiết bị chứ chưa tiếp nhận bàn giao đầy đủ công trình.

“Xã mong muốn đơn vị thi công, chủ đầu tư sớm khắc phục, sửa chữa công trình, đảm bảo chất lượng đúng như báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt” – ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan đến phản ánh của người dân về chất lượng nhà truyền thống bon Đắk R’Moan. Quan điểm của thị xã là xử lý nghiêm các sai phạm nếu có của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước thông tin phản ánh, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Trí Nguyên (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), đơn vị thi công công trình, cho biết đơn vị hiện vẫn đang sửa chữa, bảo hành công trình.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dự án 100 tỉ đồng ở Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang, xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án (DA) đầu tư xây dựng công trình nạo vét hệ thống sông Ân, sông Cà Mâu, sông Hoành Trực (thuộc địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt triển khai xây dựng từ năm 2008 với tổng mức đầu tư trên 144 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, DA này vẫn dở dang, chưa thể quyết toán, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Nợ thuế đến 50 tỷ, tập đoàn Thạch Bàn làm ăn xuống cấp ra sao?

Thiên Bình |

Dù được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng Tập đoàn Thạch Bàn vẫn nợ thuế cao khiến nhiều người bất ngờ.

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Dự án 100 tỉ đồng ở Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang, xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án (DA) đầu tư xây dựng công trình nạo vét hệ thống sông Ân, sông Cà Mâu, sông Hoành Trực (thuộc địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt triển khai xây dựng từ năm 2008 với tổng mức đầu tư trên 144 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, DA này vẫn dở dang, chưa thể quyết toán, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Nước sạch bị cặn bẩn có thể do đường ống xuống cấp

THUỲ TRANG |

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 lần, Cty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho rằng, nguyên nhân nước sinh hoạt có cặn bẩn có thể là do hệ thống ống dẫn xuống cấp.

Nợ thuế đến 50 tỷ, tập đoàn Thạch Bàn làm ăn xuống cấp ra sao?

Thiên Bình |

Dù được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng Tập đoàn Thạch Bàn vẫn nợ thuế cao khiến nhiều người bất ngờ.