Nha Trang: Lãnh đạo khẳng định đảm bảo hàng hóa cung cấp cho người dân

Phương Linh |

Sáng 4.7, hầu hết chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TP. Nha Trang hàng nghìn người đổ xô mua thực phẩm tươi sống, rau củ tích trữ do lo ngại sẽ bị phong tỏa vì dịch COVID-19.

Từ chiều ngày 3.7, tại các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TP.Nha Trang lượng người đến mua hàng dự trữ tăng đột biến.

Ông Võ Đình Dũng- Giám đốc Siêu thị Co.opmart Nha Trang cho biết, từ tối 3.7 và sáng 4.7, lượng khách vào siêu thị tăng gấp đôi. Lượng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tươi sống như, cá, thịt, trứng và rau củ quả tăng gấp 4 lần bình thường.

Trứng là một trong số mặt hàng tiêu thụ mạnh trong 2 ngày qua tại Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Trứng là một trong số mặt hàng tiêu thụ mạnh trong 2 ngày qua tại Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

"Lượng khách đổ vào quá đông, tôi cũng phải xuống phụ với anh em để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong 2 ngày nay chúng tôi tặng lượng hàng bổ sung gấp 4 lần nhưng cũng không đủ đáp ứng.

Hiện siêu thị chuẩn bị đủ lượng hàng trong 2 tháng và có phương án tăng cường bán hàng qua kênh online, giao hàng miễn phí, kể cả khu vực cách ly, cam kết giá không tăng nên khách hàng không nhất thiết phải ồ ạt đi mua lúc này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch"- ông Dũng thông tin.

Dòng người chen nhau vào chợ Xóm Mới sáng 4.7. Ảnh:Nguyễn Hoà

Tại Siêu thị Lotte Mart Nha Trang, trong 2 ngày nay khách vào siêu thị tăng 200%, lượng hàng thiết yếu tăng gấp 3 lần, số đơn hàng đặt qua online cũng tăng gần 300%. Đến cuối giờ chiều 4.7 thì khách ổn định trở lại...

Trong sáng 4.7, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Nha Trang rất nhiều người chứng kiến cảnh người dân chen chúc vào các hàng tươi sống, thực phẩm thiết yếu để mua đồ.

Chị Nguyễn Thị Thủy- tiểu thương tại chợ Vĩnh Ngọc cho biết, "sáng nay khách hàng đến mua đồ từ rất sớm, có người đi chợ từ lúc 5 giờ sáng, đến 7 giờ là hàng thịt cá hết sạch. Hàng rau củ người chen nhau mua hết từ rất sớm. Nhìn cảnh y như chợ Tết. Thường cuối tuần cũng đông nhưng đột biến như hôm nay thì còn do người ta nói sợ sắp tới các chợ phong tỏa nên người ta đi mua tích trữ để có đồ ăn phòng khi khu nhà mình bị cách ly vì dịch COVID-19".

Hàng thịt ở chợ Đồng Nai nhiều ngừoi chen nhau mua. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Tại chợ Xóm Mới, đến 9 giờ mặt hàng thịt bò, gà, thịt heo… đã hết, nhiều người phải tranh giành nhau để mua cho được. Chị Nguyễn Thị Hạnh (trú P. Vĩnh Phước) nói: "nghe nói trên địa bàn có người nhiễm COVID-19 từ cảng Cá Hòn Rớ nên tôi sợ không có cá, với sợ cách ly bất ngờ không có đồ ăn nên đi mua sẵn gạo, trứng, cá, thịt về để tủ lạnh. Nhưng ra mới thấy nhiều người đi quá cũng sợ nên chỉ mua ít rau rồi về".

Bà Nguyễn Thị Nhung- chủ quán gạo P. Phước Long cho biết, "từ hôm qua đến nay mỗi ngày tôi bán hơn 5 tấn gạo, tăng gấp 10 lần ngày thường, chạy không kịp".

Cửa hàng rau thịt trên đường A1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung bình thường bán cả ngày nhưng nay chủ cửa hàng đóng cửa sớm đó hàng bán hết và quá mệt khi phải phục vụ khách dồn dập trong buổi sáng. Ảnh: Phương Linh
Cửa hàng rau thịt trên đường A1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung bình thường bán cả ngày nhưng nay chủ cửa hàng đóng cửa sớm đó hàng bán hết và quá mệt khi phải phục vụ khách dồn dập trong buổi sáng. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Sĩ Khánh- Chủ tịch UBND TP. Nha Trang: "Thành phố đã ban hành văn bản khẳng định mọi hoạt động vẫn bình thường, người dân và các đơn vị tăng cường thực hiện tốt 5K và thực hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện có nguy cơ cao. Chợ, siêu thị... vẫn bán hàng nhu yếu phẩm bình thường, đảm bảo hàng hóa cung cấp cho người dân".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hưởng lương hưu hàng tháng còn được nhận trợ cấp thất nghiệp không

Minh Hương |

Bạn đọc Võ Trung Minh hỏi: Tôi năm nay 67 tuổi (sinh năm 1954) đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 14.3.2001 đến 14.5.2021 là 20 năm 2 tháng. Vậy tôi có được lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp trước khi hưởng lương hưu hàng tháng không?

Khánh Hòa nâng cấp độ phòng COVID-19,cấm tập trung quá 10 người ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 theo hướng không tụ tập quá 10 người tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh dễ bị lây nhiễm đều bị tạm dừng.

Phong tỏa một số khu vực ở Nha Trang liên quan bệnh nhân chủ vựa cá Phú Yên

Phương Linh |

Sáng 3.7, trên địa bàn TP.Nha Trang, lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa tạm thời một số khu vực sau khi ghi nhận các trường hợp liên quan đến nữ bệnh nhân từ Phú Yên vào Cảng Hòn Rớ thu mua cá.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hưởng lương hưu hàng tháng còn được nhận trợ cấp thất nghiệp không

Minh Hương |

Bạn đọc Võ Trung Minh hỏi: Tôi năm nay 67 tuổi (sinh năm 1954) đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 14.3.2001 đến 14.5.2021 là 20 năm 2 tháng. Vậy tôi có được lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp trước khi hưởng lương hưu hàng tháng không?

Khánh Hòa nâng cấp độ phòng COVID-19,cấm tập trung quá 10 người ở Nha Trang

Thanh Thúy |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 theo hướng không tụ tập quá 10 người tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh dễ bị lây nhiễm đều bị tạm dừng.

Phong tỏa một số khu vực ở Nha Trang liên quan bệnh nhân chủ vựa cá Phú Yên

Phương Linh |

Sáng 3.7, trên địa bàn TP.Nha Trang, lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa tạm thời một số khu vực sau khi ghi nhận các trường hợp liên quan đến nữ bệnh nhân từ Phú Yên vào Cảng Hòn Rớ thu mua cá.