Chấm dứt hợp đồng vì không đủ năng lực
Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (là doanh nghiệp Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngày 23.7.2021 vừa qua, Công ty (chủ đầu tư) đã quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty với nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VN11.
Đó là công trình cao 5 tầng, diện tích xây dựng 485m2, tổng diện tích sàn 2.160m2 tại xã Thạch Đài (Thạch Hà) với phí xây dựng hơn 16 tỉ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và trích khấu hao tài sản cố định của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.
Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng do nhà thầu không đảm bảo được tiến độ, năng lực không đáp ứng được yêu cầu, không còn đủ khả năng để tiếp tục hoàn thiện công trình, làm “ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và hiệu quả của gói thầu”.
Với quyết định chấm dứt hợp đồng trên, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.
Đáng nói, trước đó do chậm tiến độ, từ đề xuất của chủ đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép gia hạn thời gian hoàn thành thi công dự án thêm 1 năm, đến 30.6.2020. Tuy nhiên, dù đã được gia hạn, nhà thầu vẫn không có khả năng hoàn thành dự án.
“Sau khi hoàn thành quyết toán khối lượng đã thi công với nhà thầu cũ, chúng tôi sẽ xin ý kiến của Ủy ban tỉnh để tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công hoàn thiện dự án” - ông Cường nói.
Công tác lựa chọn nhà thầu ra sao?
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hồ Đức Việt, cán bộ Phòng quản lý khai thác (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) cho biết, dự án trên đấu thầu rộng rãi, công khai.
Thời điểm đấu thầu là tháng 8.2018 với 3 nhà thầu nộp hồ sơ gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VN11, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh, Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Minh Phong. Sau đó, Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 trúng thầu với giá hơn 16,1 tỉ đồng.
Theo ông Việt, Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 trúng thầu vì có năng lực tốt hơn, thể hiện qua các thông số như: Tính hợp lệ ở hồ sơ; năng lực và kinh nghiệm; kỹ thuật và cuối cùng là giá chào thầu.
“Quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu là trên cơ sở hồ sơ họ nộp gồm hợp đồng tương tự, năng lực tài chính... Mà như hợp đồng tương tự thì có công chứng rồi nên mình lấy đó làm căn cứ lựa chọn. Chứ mình cũng không đi kiểm tra tính xác thực khi công chứng được, cũng không có thẩm quyền đến ngân hàng kiểm tra năng lực tài chính của họ. Thành ra có khi giữa hồ sơ và năng lực thực tế là khác nhau ” - ông Việt giải thích việc Công ty Đầu tư và Xây dựng VN11 trúng thầu nhưng sau này thì không đủ năng lực hoàn thành dự án.