Nhà sáng chế “chân đất” và “Tiến sĩ bìa sách”: Mối nguy của hư danh

QUANG ĐẠI |

Một nông dân, chưa qua bất cứ trường đào tạo nào, trở thành nhà sáng chế tầm cỡ quốc tế, trong khi đó, một nghiên cứu sinh lao tâm khổ tứ với đề tài “Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005 – 2015 ở Việt Nam” để được công nhận Tiến sĩ.

Đề tài Tiến sĩ mà ngay cả những người không thuộc giới chuyên môn, cũng thấy viển vông, không có giá trị thiết thực. Chất lượng của luận án cũng đang còn nhiều bất cập. Không chỉ đề tài “Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách” nghe đã thấy không ổn, mà ngay cả giai đoạn nghiên cứu 2005-2015, theo giới chuyên môn, cũng không có gì đặc trưng, để phân lập ra làm đối tượng nghiên cứu.

Và rồi, chúng ta tự hỏi, sau khi bảo vệ thành công, luận án nói trên sẽ đem lại tác dụng, ứng dụng gì trong thực tiễn, hay là để ngăn kéo? Còn tác giả, sau khi bảo vệ thành công (mà Tiến sĩ ở Việt Nam tỉ lệ bảo vệ thành công rất cao), đã trở thành ông Nghè.

Ở một thái cực khác, một nông dân, chưa hề được đào tạo qua trường lớp chính quy, đã trở thành nhà sáng chế đẳng cấp quốc tế, gây chấn động dư luận. Đó là anh Phạm Văn Hát (SN 1972, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Từ làm thuê ở một nông trại tại Israel, anh Hát đã sáng chế nhiều máy móc, được ông chủ đánh giá cao. Từ bỏ công việc tốt với mức lương hấp dẫn, anh trở về Việt Nam, tiếp tục sáng chế nhiều máy móc sử dụng trong nông nghiệp như máy tra hạt, máy phun thuốc trừ sâu… với thiết kế, công năng hữu ích, giá cả phù hợp, bán rất chạy không chỉ trong nước và nước ngoài, giải phóng sức lao động, tăng năng suất nông nghiệp.

Anh Hát không có bằng Tiến sĩ, thậm chí anh không có bằng Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp, Kỹ sư… Anh đủ “tiêu chuẩn” để tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước. Nhưng khách hàng trong nước và nước ngoài, họ không cần biết anh có bằng cấp, học vị gì.

Doanh nghiệp Israel tha thiết mời anh làm việc, cũng không cần bằng cấp. Họ tìm đến anh vì những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao, phù hợp với thực tiễn do anh sáng chế. Những sáng tạo của anh, đem lại lợi ích cho hàng triệu nông dân. Những sáng tạo, được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, bằng lao động miệt mài.

Đại sứ Việt Nam tại Israel nói: “Người Việt Nam ra nước ngoài, có những tài năng như Phạm Văn Hát, thì thật đáng tự hào và góp phần làm rạng danh đất nước, con người Việt Nam”.

Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng qua hai “hiện tượng” nói trên, cho thấy, tư duy sính bằng cấp, hư danh đã lạc hậu và nguy hiểm như thế nào.

Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ ngày càng tụt hậu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.