Nhà nghỉ Panorama không phép trên đèo Mã Pí Lèng mọc lên do đâu?

Thế Lâm |

Công trình xây dựng nhà nghỉ không phép Panorama trên sườn đèo Mã Pí Lèng đã được chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) biết ngay từ đầu, khi nó mới còn đang là đề xuất. Thế nhưng, huyện cũng chỉ có kiểm tra, yêu cầu dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục…

Đó là theo thông tin từ bà Mua Hồng Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc với báo chí.

Đã kiểm tra, nhưng cứ “dền dứ” để cho tới khi công trình 6 tầng “bậc thang” hoàn thành phá vỡ cảnh quan danh thắng Mã Pí Lèng. Không khó để có thể chẩn đoán ngay được căn bệnh ở đây: Thiếu kiên quyết trong việc xử lý các công trình xây dựng không phép.

Bà Sinh cho biết huyện đã nhiều lần đến kiểm tra công trình xây dựng nhà nghỉ Panorama. Chủ công trình không tuân thủ các thủ tục xin phép, thế nhưng chính quyền vẫn để tồn tại, thay vì nếu kiên quyết thì ban hành ngay quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình.

Nếu chính quyền kiên quyết cưỡng chế phá dỡ, công trình nhà nghỉ Panorama không thể mọc lên. Nếu cho rằng hành vi xây dựng không phép của chủ công trình chính là sự “lờn thuốc” vì bất chấp các quy định hiện hành thì thái độ xử lý thiếu kiến quyết của chính quyền càng khiến cho các hành vi trên được nước lấn tới và các công trình không phép ngang nhiên mọc lên và tồn tại.

Sự thiếu kiên quyết, một mặt nào đó vô hình trung đã tạo ra sự dung túng cho các sai phạm.

Luật pháp là luật pháp. Công trình không phép thì buộc phải tháo dỡ, huống hồ đằng này đã bị kiểm tra và được nhắc nhở nhiều lần nhưng không tuân thủ.

Thế nhưng, đó mới chỉ là thông tin từ một phía. Còn thông tin chiều ngược lại từ phía chủ đầu tư công trình nhà nghỉ Panorama lại cho biết, khi đề xuất được đầu tư, xây dựng công trình này, chủ đầu tư công trình đã được chính quyền địa phương hỗ trợ kéo đường điện từ Đồng Văn về, được chính quyền Hà Giang đồng ý, và trong quá trình xây dựng, nhiều cơ quan chức năng đã đến kiểm tra độ an toàn.

Công trình được xây dựng từ năm 2018, đến đầu năm 2019 mới đưa vào sử dụng. Quá trình xây dựng suốt nhiều tháng, thậm chí suốt cả năm trời, không dễ gì qua mặt được tất cả tai mắt ở địa phương.

Song cuối cùng, một khoảng trống mênh mông từ việc yêu cầu chủ đầu tư làm hồ sơ thiết kế để các cơ quan thẩm định cho đến việc công trình hoàn thành và đi vào hoạt động hoàn toàn không có giấy phép, vẫn chưa được giải đáp dù đang có rất nhiều câu hỏi.

Thậm chí theo trích dẫn từ một tờ báo, bà Phó Chủ tịch Mua Hồng Sinh cho rằng nếu chủ đầu tư không hoàn thiện được các giấy phép thì huyện sẽ có biện pháp xử lý, nhưng “hiện chưa thể trả lời công trình có bị tháo dỡ hay không”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Duy nhất cảnh quan Mã Pí Lèng, không để công trình không phép phá hỏng

Thế Lâm |

Những ai đã một lần đi Hà Giang và có dịp đi qua một trong “tứ đại đỉnh đèo” Mã Pí Lèng sẽ khó có thể phai mờ ấn tượng. Cái đẹp của sự hùng vĩ, nên thơ, dáng núi lẩn khuất trong sương mờ ảo tạo nên bức tranh thiên nhiên choáng ngợp đến khó tả.

Cái răng bê tông xấu xí, khối u dị hợm trên đèo Mã Pí Lèng

Anh Đào |

Khi thủy điện được xây dựng, sông Nho Quế “thăm thẳm sương khói, mảnh như một sợi chỉ” trở thành một cái lạch nước. Sau khi Tòa nhà Panorama 7 tầng mọc lên ở chính điểm ngắm hẻm vực sông, “cái mũi con ngựa” giống như thể mọc lên một khối u bê tông vậy.

Thủy điện Mường Kim 2 đào hầm không phép xuyên Quốc lộ 32

TIẾN NGUYỄN |

Công trình thủy điện Mường Kim 2 do Cty CP Thủy điện Than Uyên (Cty Than Uyên), làm chủ đầu tư, xây dựng trên suối Nậm Kim (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã đi vào chạy thử nghiệm. 

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Duy nhất cảnh quan Mã Pí Lèng, không để công trình không phép phá hỏng

Thế Lâm |

Những ai đã một lần đi Hà Giang và có dịp đi qua một trong “tứ đại đỉnh đèo” Mã Pí Lèng sẽ khó có thể phai mờ ấn tượng. Cái đẹp của sự hùng vĩ, nên thơ, dáng núi lẩn khuất trong sương mờ ảo tạo nên bức tranh thiên nhiên choáng ngợp đến khó tả.

Cái răng bê tông xấu xí, khối u dị hợm trên đèo Mã Pí Lèng

Anh Đào |

Khi thủy điện được xây dựng, sông Nho Quế “thăm thẳm sương khói, mảnh như một sợi chỉ” trở thành một cái lạch nước. Sau khi Tòa nhà Panorama 7 tầng mọc lên ở chính điểm ngắm hẻm vực sông, “cái mũi con ngựa” giống như thể mọc lên một khối u bê tông vậy.

Thủy điện Mường Kim 2 đào hầm không phép xuyên Quốc lộ 32

TIẾN NGUYỄN |

Công trình thủy điện Mường Kim 2 do Cty CP Thủy điện Than Uyên (Cty Than Uyên), làm chủ đầu tư, xây dựng trên suối Nậm Kim (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã đi vào chạy thử nghiệm.