Nhà máy thép Hoà Phát gây ô nhiễm: Ngày 1.10 xây dựng khu định cư cho dân

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người dân dựng lều chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng công ty gây ô nhiễm, mong được sớm tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, không phải do huyện làm chậm.

Ngày 13.6, ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - cho biết, đến nay, đã phê duyệt dự án, chọn nhà thầu và đánh giá tác động môi trường. Huyện đang tiến hành kiểm kê áp giá đền bù, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 rồi tiến đến bồi thường.

"Hiện tại, vướng mắc thì chưa vì còn đang kiểm kê chưa hết và được chia làm 2 giai đoạn. Lâu nay nói huyện làm chậm khu tái định cư là không đúng, thực tế do tỉnh mới giao cho huyện vào cuối năm 2020 nên sau 5 tháng thực hiện công việc như vậy là rất nhanh"- ông Khiêm nói và thông tin thêm, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi như vậy là rất sát và không thể làm ngắn hơn được nữa.

Lực lượng chức năng kiểm kê áp, giá đền bù cho người dân ở để làm khu tái định cư Vạn Tường.

Theo ông Khiêm, dự kiến khu tái định cư Vạn Tường có tổng là 26ha cho khoảng 550 lô đất tái định cư và ưu tiên cho người bị ảnh hưởng của nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Đến ngày 1.10, dự án sẽ bắt đầu khởi công.

Ngoài ra, việc người dân dựng lều là do nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất xả thải nên có phản ứng như vậy. Đối với việc giải phóng, xây dựng khu tái định cư phải làm theo quy trình chứ không thể đốt cháy giai đoạn được.

Trước đó, chiều 7.6, hàng chục người dân quyết định mang lều bạt, dây đến trước cổng nhà máy để dựng lên căn lều nhỏ.

Theo người dân, họ cương quyết túc trực ở đây 24/24 nhằm ngăn không cho xe vận chuyển hàng hóa ra vào nhà máy. Bởi nhiều lần người dân đối thoại với chính quyền và công ty nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện khiến cuộc sống họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước bức xúc của người dân, vào chiều ngày 12.6, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án Hòa Phát - Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Tại đây, ông Đặng Văn Minh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi "xin lỗi bà con, đã làm phiền bà con rất là nhiều trong những ngày qua. Mặc dù là các hành vi vi phạm của doanh nghiệp nhưng chính quyền phải chịu trách nhiệm trước người dân. Tuy nhiên, vi phạm của doanh nghiệp cũng khiến bà con có vi phạm. Kể từ nay, bà con không nên có những việc làm không đúng nữa. Chính quyền có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp xử lý những vấn đề của doanh nghiệp".

"Một lần nữa, tôi xin lỗi bà con là triển khai khu tái định cư có chậm trễ. Lẽ ra, khu tái định cư Vạn Tường làm cách đây 2 năm chứ không phải đến bây giờ nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên chưa triển khai được. Dự kiến ngày 1.5.2021 khởi công nhưng nhưng gặp một số vướng mắc vì vậy bà con bức xúc là đúng, chúng tôi xin nhận"- ông Minh chia sẻ.

Đồng thời, ông Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục, chậm nhất đến ngày 1.10.2021 phải khởi công khu tái định cư Vạn Tường và chậm nhất trong 12 tháng phải hoàn thành 100% khu tái định cư. Nếu không thực hiện đúng nội dung này, chủ tịch UBND huyện sẽ chịu trách nhiệm trước bà con. Đối với việc Hòa Phát thi công ô nhiễm trong diện tích mở rộng 115ha thì yêu cầu Hòa Phát chấm dứt ngay việc tổ chức thi công đến khi di dời người dân ra khỏi khu vực này.

Đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát - Dung Quất cho biết, về vấn đề tái định cư, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định là trách nhiệm của Nhà nước, cụ thể là UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất. Với mục tiêu phát triển lâu dài, công ty đã đề xuất và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng của dự án từ năm 2018. Công ty cũng đề nghị đẩy nhanh hơn tiến độ dự án tái định cư cho dân, có phương án rõ ràng để người dân yên tâm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dân dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát: Chủ tịch tỉnh xin lỗi người dân

Thanh Chung |

Sau 5 ngày người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng nhà máy này làm ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có buổi gặp gỡ và xin lỗi người dân vì tái định cư chậm trễ.

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.

Bị tố gây ô nhiễm, lãnh đạo Thép Hòa Phát-Dung Quất nói gì?

Thanh Chung |

Nhiều ngày qua, người dân ở Quảng Ngãi túc trực 24/24 trước cổng Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng, nhà máy thải khói ô nhiễm môi trường nhưng không di dời dân. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty lại nói rằng, các chỉ số quan trắc môi trường gần đây đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cho phép.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dân dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát: Chủ tịch tỉnh xin lỗi người dân

Thanh Chung |

Sau 5 ngày người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng nhà máy này làm ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có buổi gặp gỡ và xin lỗi người dân vì tái định cư chậm trễ.

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.

Bị tố gây ô nhiễm, lãnh đạo Thép Hòa Phát-Dung Quất nói gì?

Thanh Chung |

Nhiều ngày qua, người dân ở Quảng Ngãi túc trực 24/24 trước cổng Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng, nhà máy thải khói ô nhiễm môi trường nhưng không di dời dân. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty lại nói rằng, các chỉ số quan trắc môi trường gần đây đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cho phép.