Nhà máy bị tố nổ mìn làm nứt tường: Yêu cầu ngừng khai thác sát khu dân cư

Thanh Chung |

Liên quan đến việc Nhà máy xi măng Xuân Thành nổ mìn khai thác đá vôi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân dân, lãnh đạo Sở Công thương Quảng Nam yêu cầu ngừng khai thác đá vôi trên đỉnh núi sát với khu dân cư.

Ngày 26.5, ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam cho hay, cơ quan này vừa lập đoàn kiểm tra khu vực khai thác đá vôi của Nhà máy xi măng Xuân Thành (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Tảng đá lăn xuống khu vực sản xuất của người dân.
Tảng đá lăn xuống khu vực sản xuất của người dân.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, hoạt động khai thác đá vôi của Nhà máy xi măng Xuân Thành khiến tảng đá lớn lăn xuống khu đất vườn phía sau khu dân cư.

"Tảng đá này nằm trên đỉnh núi đá vôi, quá trình đưa xe múc lên làm việc khiến tảng đá lăn xuống vị trí thuộc đất sản xuất của dân chứ không phải do nổ mìn. Việc này rõ ràng là không đảm bảo an toàn nên chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp không được khai thác đá vôi trên đỉnh nữa" - ông Dự nói.

Cũng theo ông Dự, khi làm việc với đoàn kiểm tra, các hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác đá vôi bày tỏ nguyện vọng Nhà nước sớm thu hồi, đền bù toàn bộ diện tích đất vườn phía sau khu dân cư. Bởi, khu đất này nằm quá gần với mỏ đá vôi, do đó việc bà con hoạt động sản xuất ở đây sẽ rất nguy hiểm nếu tình trạng đá lăn tái diễn.

Ông Nguyễn Minh Sơn tố nhà máy nổ mìn gây nứt nhà.

Đề cập đến phản ảnh của người dân về hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi khiến nhà cửa nứt nẻ, ông Dự cho hay mỏ đá này do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Nhà máy xi măng Xuân Thành khai thác. "Về phía cơ quan chức năng địa phương, chúng tôi sẽ tổ chức đối thoại với dân. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết", Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam thông tin thêm.

Trước đó, hàng chục hộ dân tổ 4, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ sống trong tâm thế nơm nớp lo sợ vì hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi của Nhà máy xi măng Xuân Thành. Điều đáng nói, khu vực khai thác đá vôi cách khu dân cư chỉ vài trăm mét nên mỗi lần nổ mìn phá đá là người dân lại trải qua một phen thót tim bởi tiếng nổ khủng khiếp.

Ông Nguyễn Minh Sơn (trú tổ 4) cho biết, người dân chúng tôi cùng ký đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền về việc đơn vị khai thác đá vôi cho Nhà máy ximăng Xuân Thành đã nổ mìn sát khu dân cư sinh sống.

Theo ông Sơn, trước đây nhà máy cũng có nổ mìn nhưng ở xa hơn, tuy nhiên từ ngày 23.4 đến nay, nhà máy bắt đầu nổ sát khu vực khu dân cư đặc biệt vào khoảng 11h đến 12h trong ngày.

“Việc đánh mìn phá đá tạo ra tiếng nổ rất lớn, làm rung chuyển nhà cửa khiến dân chúng tôi hoảng loạn, bồng con la hét chạy ra ngoài đường. Đặc biệt ngày 5.5, không những tiếng nổ mìn to mà kèm theo đó là những tảng đá lớn lăn xuống khu vực đất sản xuất đe dọa người dân”- anh Sơn nói và cho hay, tình trạng này khiến nhiều nhà bị nứt toác, đặc biệt các tảng đá “treo” trên đỉnh núi có thể lăn xuống bất cứ lúc nào đặc biệt mùa mưa. Rất mong chính quyền sớm có biện pháp để giải quyết.

Theo ông Phạm Văn Thảo (trú thôn 4) cho hay, việc nổ mìn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chúng tôi. Đặc biệt, việc nổ mìn không thông báo trước với người dân để họ chuẩn bị tâm lý.

“Đang nằm trong nhà mà nghe tiếng nổ mìn là bị tức ngực, trẻ con gần như đứng tim bởi tiếng nổ quá khủng khiếp. Nhiều tảng đá bị hỏng chân, nằm cheo leo trên đỉnh đồi không biết lăn xuống lúc nào, rất đáng sợ. Cả tháng nay, nhà tôi ăn cơm hay ngủ đều dọn ra ngoài hiên sát với đường để vừa ăn, vừa chuẩn bị tư thế chạy”- ông Thảo nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ mìn làm dự án: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rút kinh nghiệm

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng thực hiện thi công hạ cốt nền tại dự án Haborizon bằng giải pháp nổ mìn ở núi Thành Phát (xã Phước Đồng, Nha Trang), để rà soát các trình tự, thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án này.

Doanh nghiệp nổ mìn khiến người dân "kêu cứu", Phó Chủ tịch tỉnh về thị sát

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) “kêu cứu” vì nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm, Phó Chủ tịch tỉnh đã về thực địa tại hiện trường.

Khoan đá, nổ mìn mở đường vào Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Mặc dù thời tiết xấu, tuy nhiên các lực lượng của Quân khu 4 và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục nỗ lực thông đường từ thủy điện Rào Trăng 4 sang thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm 15 công nhân mất tích.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ nổ mìn làm dự án: Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rút kinh nghiệm

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng thực hiện thi công hạ cốt nền tại dự án Haborizon bằng giải pháp nổ mìn ở núi Thành Phát (xã Phước Đồng, Nha Trang), để rà soát các trình tự, thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án này.

Doanh nghiệp nổ mìn khiến người dân "kêu cứu", Phó Chủ tịch tỉnh về thị sát

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) “kêu cứu” vì nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm, Phó Chủ tịch tỉnh đã về thực địa tại hiện trường.

Khoan đá, nổ mìn mở đường vào Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Mặc dù thời tiết xấu, tuy nhiên các lực lượng của Quân khu 4 và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục nỗ lực thông đường từ thủy điện Rào Trăng 4 sang thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm 15 công nhân mất tích.