Nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa vào sử dụng đã hư hỏng: Lỗi do thời tiết

PHÚC ĐẠT |

Vụ nhà hát đẳng cấp quốc tế ở Huế vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, đơn vị thi công nói lỗi do thời tiết.

Liên quan đến việc nhà hát Sông Hương đẳng cấp quốc tế vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, đơn vị thi công vừa lên tiếng về sự hư hỏng phần mái trần của công trình.

Nhiều điểm ở phần trần gỗ hướng cầu Dã Viên đã bị bong, để lộ nhiều lỗ hổng phản cảm. Ảnh: PV.
Nhiều điểm ở phần trần gỗ hướng cầu Dã Viên đã bị bong, để lộ nhiều lỗ hổng phản cảm. Ảnh: PV.

Ông Phạm Quốc Toản - Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo đã nói về nguyên nhân của sự việc: "Đợt mưa bão vừa qua đã khiến một tấm tôn của công trình bị thổi bay nên nước mưa ngấm vào dẫn đến hạng mục trần gỗ bị bung tróc".

“Hiện, công ty đã có phương án để khắc phục bằng việc thay lại tấm tôn bị thổi bay; đồng thời, sẽ cho bắn ốc vít và đưa nẹp vào toàn bộ trần gỗ. Với thời tiết mưa nắng như thế này, nếu không làm vậy thì hạng mục này sẽ không chịu tải nổi…”, ông Toản cho hay.

Nhà hát Sông Hương được đầu tư gần 200 tỉ đồng, chính thức đưa vào hoạt động vào cuối tháng 3.2020. Ảnh: PV.
Nhà hát Sông Hương được đầu tư gần 200 tỉ đồng, chính thức đưa vào hoạt động vào cuối tháng 3.2020. Ảnh: PV.

Như Lao Động đã đưa tin, nhà hát Sông Hương nằm ở số 1, đường Lê Lợi (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế), ngay tại ngã ba sông An Cựu đối diện và sông Hương bao quanh, chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 3.2020.

Nhà hát này là công trình thuộc Học viện Âm nhạc Huế được khởi công vào năm 2017 với tổng vốn 198 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm chủ đầu tư.

Trần bằng gỗ sồi rơi xuống, nằm dưới đất. Ảnh: PV.
Trần bằng gỗ sồi rơi xuống, nằm dưới đất. Ảnh: PV.

Công trình với thiết kế quy mô 1.000 chỗ ngồi (tầng 1: 700 chỗ và tầng 2: 300 chỗ), nơi đây được đầu tư xây dựng để trở thành địa điểm phục vụ các hoạt động văn hoá không chỉ của Huế, mà còn của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng như các hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Với kiến trúc được cho là độc đáo, thời điểm đưa vào hoạt động, nhà hát này là điểm nhấn của không gian ven sông Hương thơ mộng và trở thành niềm tự hào của người dân TP. Huế về một công trình mang đẳng cấp quốc tế.

Cắm biển cảnh báo để khắc phục. Ảnh: PV.
Cắm biển cảnh báo để khắc phục. Ảnh: PV.

Thế nhưng, chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, nhiều người không khỏi lo lắng vì sự bong tróc ở hạng mục trần mái, ngay bên ngoài của nhà hát.

Theo ghi nhận, rất nhiều thanh gỗ trần mái phía ngoài nhà hát đã bị bong, bung để lộ nhiều lỗ hổng ở hạng mục này. Không những vậy, nhiều điểm khác bắt đầu xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu chuẩn bị bung tróc rất nguy hiểm.

Liên quan đến sự hư hỏng của phần trần mái công trình nhà hát Sông Hương, hiện, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục các điểm bị bung tróc, đồng thời căng dây, đặt biển cảnh báo cấm người dân đi lại dưới khu vực này.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng

PHÚC ĐẠT |

Nhà hát đẳng cấp quốc tế với vốn gần 200 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

An Giang: Khởi công Nhà hát hơn 200 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Sáng ngày 22.9, tỉnh An Giang long trọng làm lễ khởi công Nhà hát tỉnh An Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng

PHÚC ĐẠT |

Nhà hát đẳng cấp quốc tế với vốn gần 200 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

An Giang: Khởi công Nhà hát hơn 200 tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Sáng ngày 22.9, tỉnh An Giang long trọng làm lễ khởi công Nhà hát tỉnh An Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.